Bình Định:

Xử phạt một người vì đưa tin sai sự thật về dịch Corona

N.T |

Ngày 31.1, Giám đốc Sở Y tế Bình Định - Lê Quang Hùng cho biết, tỉnh này chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, thời gian gần đây, có tài khoản Facebook tung tin “virus corona có dấu hiệu xuất hiện tại TP.Quy Nhơn” và “có 3 trường hợp khách Trung Quốc được đưa từ một khách sạn ở xã Nhơn Lý vào bệnh viện để xét nghiệm” virus corona là không chính xác.

Ông Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông thông tin thêm, đêm mùng 3 tết (ngày 28.1), một chủ Facebook tên Nguyễn Quốc Đạt (ở Ninh Thuận, đang tạm trú tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có đăng thông tin nói trên lên tài khoản Facebook có tên Đội SOS – Hiệp sĩ Quy Nhơn.

Khoảng 38 phút sau, tài khoản này đã gỡ bỏ thông tin đó, đăng tin đính chính và xin lỗi. Đến chiều 29.1, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp Phòng PA 03 Công an tỉnh Bình Định, Công an TP.Quy Nhơn mời Nguyễn Quốc Đạt lên làm việc.

Tại buổi làm việc, Đạt thừa nhận thông tin nói trên là không chính xác. Các cơ quan chức năng đã lập biên bản để xử lý Đạt về hành vi tung tin sai sự thật.

Cùng ngày, Sở Thông tin - Truyền thông Bình Định gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh này kiểm chứng lại thông tin do Nguyễn Quốc Đạt đăng tải. Sau đó, Sở Y tế đã có công văn trả lời, khẳng định nội dung Nguyễn Quốc Đạt đưa lên tài khoản Facebook có tên Đội SOS – Hiệp sĩ Quy Nhơn là không đúng.

Chiều 31.1, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông Bình Định tiếp tục mời Đạt lên làm việc để xử phạt hành chính do tung tin sai sự thật.

Theo ông Kha, mức phạt đối với Đạt khoảng 10 - 15 triệu đồng. Nguyễn Quốc Đạt có thời gian 5 ngày để giải trình về hành vi đưa tin sai sự thật, sau đó Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông sẽ ra quyết định xử phạt.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Thông tin dùng trực thăng rải thuốc khử trùng Hà Nội là tin giả

L.Hà |

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona vẫn tăng từng giờ. Tại Việt Nam đã có 5 ca dương tính với virus Corona. Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona nhiều trang mạng truyền nhau thông tin Hà Nội sẽ thực hiện khử trùng bằng trực thăng. Sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định đây là thông tin giả.

Khách đi xe bus ở Hà Nội được khuyến cáo đeo khẩu trang

Minh Hạnh |

Sáng 31.1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (2019nCoV) gây ra. Trước tình hình đó, Transerco đã lên kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona tại các phương tiện vận tải công cộng.

Hà Nội 24h: Dịch viêm phổi do virus Corona phức tạp, khẩu trang bị thổi giá

T.H |

Quản lý thị trường xử phạt quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá; Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 qua hồ Linh Đàm... là tin nóng 24h qua.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Thông tin dùng trực thăng rải thuốc khử trùng Hà Nội là tin giả

L.Hà |

Số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona vẫn tăng từng giờ. Tại Việt Nam đã có 5 ca dương tính với virus Corona. Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp do virus Corona nhiều trang mạng truyền nhau thông tin Hà Nội sẽ thực hiện khử trùng bằng trực thăng. Sau đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định đây là thông tin giả.

Khách đi xe bus ở Hà Nội được khuyến cáo đeo khẩu trang

Minh Hạnh |

Sáng 31.1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (2019nCoV) gây ra. Trước tình hình đó, Transerco đã lên kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona tại các phương tiện vận tải công cộng.

Hà Nội 24h: Dịch viêm phổi do virus Corona phức tạp, khẩu trang bị thổi giá

T.H |

Quản lý thị trường xử phạt quầy thuốc bán khẩu trang không niêm yết giá; Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Vành đai 3 qua hồ Linh Đàm... là tin nóng 24h qua.