Nỗi lo về một “thiên đường bia rượu”

Anh Đào |

Người dân Việt Nam tiêu thụ khoảng 305 triệu lít rượu và gần 4,1 tỉ lít bia/năm. Bình quân mỗi người dân tiêu thụ khoảng 42 lít bia/năm. Kỷ lục châu lục và... hành tinh này sẽ còn tiếp tục khi hôm qua, dù bỏ phiếu đến lần thứ hai, quy định "Cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" đã không nhận được sự tán thành.

Hôm qua, Phương án “Cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn" trong Luật Phòng chống tác hại rượu bia được đưa ra lấy ý kiến trước QH.

Kết quả là 48,76% ý kiến đồng ý và 36,36% ý kiến không đồng ý.

Ngay sau khi có kết quả, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi bất ngờ bấm nút xin giải thích thêm đại ý: Phương án này có thể hiểu một cách đơn giản là "đã uống rượu bia thì không lái xe". 

Sau khi ông Lợi có ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã xin Quốc hội cho… biểu quyết lại đối với phương án này. 

Tuy nhiên, ngay cả ở lần biểu quyết thứ hai, phương án này vẫn không nhận được quá bán: Chỉ 44,21% đại biểu đồng ý và 43,80% ý kiến không đồng ý đưa vào dự thảo luật nội dung "cấm uống rượu bia khi lái xe".

Việt Nam là nước tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và thứ 3 Châu Á sau Nhật Bản, Trung Quốc. Năm 2017, chi phí của người dân cho tiêu thụ chỉ riêng đối với bia là gần 4 tỉ USD.

Nếu tính phí tổn kinh tế do rượu, bia ở mức thấp nhất của thế giới (1,3% GDP) thì thiệt hại cũng rất kinh khủng: 65.000 tỉ đồng. Ước tính tổng gánh nặng trực tiếp của 6 bệnh ung thư mà rượu, bia là một trong những nguyên nhân cấu thành chính đã là gần 26.000 tỉ đồng, chiếm 0,25% tổng GDP năm 2017; chi phí giải quyết hậu quả của tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm tới 1% GDP (khoảng 50.000 tỉ theo GDP năm 2017).

Câu hỏi tại sao một quy định tiến bộ, nhất là trong bối cảnh liên tục các vụ tai nạn giao thông kinh hoàng do lạm dụng bia rượu gây ra, lại không được sự đồng thuận tại QH được nhìn nhận dưới nhiều khía cạnh, trong đó có cả giác độ xung đột pháp luật với các quy định trong Luật Giao thông đường bộ, trong Luật Hình sự... Tuy nhiên, đây rõ ràng là một  “bước lùi” trong nỗ lực giảm thiếu tác hại và tình trạng lạm dụng rượu bia.

Một “ bước lùi” mà có lẽ chúng ta sẽ phải trả giá rất sớm thôi. Giá bằng bệnh tật; giá bằng tiền bạc và thậm chí những cái giá bằng máu.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Quy định "Đã uống rượu bia thì không lái xe" chưa được Quốc hội áp dụng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Các Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn nhưng đều không quá bán. Như vậy, quy định này chưa được ghi vào dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Người kêu gọi uống rượu bia không lái xe không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc

Phạm Đông |

Theo chuyên gia giao thông và luật sư, việc một số người tham gia kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” lại vi phạm luật giao thông là điều không thể chấp nhận, ngoài ra việc này đã thể hiện tâm lý đám đông, không hiểu bản chất vấn đề.

Hơn 5.000 người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Nhóm Phóng Viên |

Sáng 12.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và hơn 5.000 người là lãnh đạo các cơ quan chức năng, nhân dân, đoàn viên có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm để cùng nhau đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe".

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quy định "Đã uống rượu bia thì không lái xe" chưa được Quốc hội áp dụng

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Các Đại biểu Quốc hội đã biểu quyết 2 lần về quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu có nồng độ cồn nhưng đều không quá bán. Như vậy, quy định này chưa được ghi vào dự Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Người kêu gọi uống rượu bia không lái xe không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc

Phạm Đông |

Theo chuyên gia giao thông và luật sư, việc một số người tham gia kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” lại vi phạm luật giao thông là điều không thể chấp nhận, ngoài ra việc này đã thể hiện tâm lý đám đông, không hiểu bản chất vấn đề.

Hơn 5.000 người đi bộ kêu gọi "Đã uống rượu bia - Không lái xe"

Nhóm Phóng Viên |

Sáng 12.5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể và hơn 5.000 người là lãnh đạo các cơ quan chức năng, nhân dân, đoàn viên có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm để cùng nhau đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe".