Đừng để “phải xin lỗi Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua” thêm lần nữa

Hoàng Văn Minh |

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam nói: “Tôi đã phải xin lỗi Anh hùng lao động Hồ Quang Cua vì nhiều hạn chế trong công tác chỉ đạo của mình”.

Hôm 18.3, tại Cần Thơ đã diễn ra một sự kiện rất đáng chú ý là Hội thảo tham vấn về hoàn thiện chính sách pháp luật xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam do Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam chủ trì.

Nói đáng chú ý là bởi xây dựng thương hiệu nông sản là chuyện đại sự, có ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu và nồi cơm của từng người dân. Trong bối cảnh, có đến 90% nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô, giá xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác - theo như thông tin của ông Trần Công Thắng - Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

Đặc biệt, có đến 80% sản lượng nông sản xuất khẩu chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo, nhãn mác riêng và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Và mới chỉ có 2/13 sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia đã được đăng kí bảo hộ tại Việt Nam gồm: Nhãn hiệu chứng nhận Cao su Việt Nam (Hiệp hội Cao su Việt Nam làm chủ sở hữu) và Gạo Việt Nam (Bộ NNPTNT làm chủ sở hữu).

Các sản phẩm còn lại như cà phê, tôm, cá tra... vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Về chuyện xây dựng thương hiệu cho nông sản chậm trễ, thời gian qua, chúng ta đã có rất nhiều bài học xương máu về việc thương hiệu nông sản Việt bị lấy mất ở thị trường nước ngoài.

Điển hình là nước mắm Phú Quốc bị các công ty tại Thái Lan sử dụng trên các sản phẩm nước mắm của họ xuất khẩu sang Mỹ, Úc và châu Âu; nước mắm Phan Thiết bị đăng ký tại Mỹ; cà phê Buôn Ma Thuột bị đăng ký tại Trung Quốc; cà phê Đắk Lắk bị đăng ký tại Pháp...

Mới nhất là vụ việc gạo ST25 của Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua bị đơn vị nước ngoài đăng kí bảo hộ độc quyền, doanh nghiệp phải mất đến 4 năm tự đi xử lý để bảo vệ mình. Và ông Hồ Quang Cua đã đúc kết "Đó là khóa học 4 năm đầy gian nan và tốn kém".

Nhân chuyện về vụ gạo ST25, trong hội thảo hôm qua, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam đã làm nhiều người bất ngờ khi kể là “Tôi đã phải xin lỗi Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua vì nhiều hạn chế trong công tác chỉ đạo của mình”.

Và không chỉ xin lỗi hay nhận trách nhiệm suông, Thứ trưởng Trần Thanh Nam còn cho thấy sự quyết tâm khi nói hiện Việt Nam có 2 việc “phải bắt tay vào làm ngay, không ngồi chờ nữa vì đã quá lâu rồi”.

Việc thứ nhất là xây dựng nhãn hiệu nông sản để bảo vệ giá trị sản phẩm của mình; bắt đầu từ tiêu chuẩn, quy chuẩn, truy xuất nguồn gốc. Việc thứ 2 là xây dựng chuỗi giá trị; từ nguồn giống đến khi ra được sản phẩm, qua đơn vị của quốc gia về quản lý chất lượng sản phẩm, Cục Sở hữu trí tuệ…

Hy vọng sau hội nghị này, câu chuyện xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam sẽ bước sang một chương mới. Để tới đây sẽ không có thêm lời “tôi đã phải xin lỗi Anh hùng lao động Hồ Quang Cua” hay “bài học xương máu” nào nữa!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng, trái cây nội đắt hàng, khách e dè hàng ngoại giá rẻ

MỸ LY |

Nắng nóng kéo dài trong những ngày qua đã làm nhu cầu sử dụng trái cây của người dân tại Cần Thơ tăng cao. Các loại trái cây trong nước được nhiều người dân lựa chọn làm thực phẩm giải nhiệt cho gia đình.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Tôi đã phải xin lỗi Anh hùng lao động Hồ Quang Cua...

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 18.3, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Trần Thanh Nam chủ trì Hội thảo tham vấn về hoàn thiện chính sách pháp luật xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.

Theo chân ông Hồ Quang Cua tìm hiểu cách sản xuất gạo ngon nhất thế giới

NHÓM PV |

Sóc Trăng - Một ngày trung tuần tháng 1.2024, phóng viên báo Lao Động có dịp theo chân Anh hùng lao động Hồ Quang Cua - kỹ sư nông nghiệp, cha đẻ của Gạo ngon nhất thế giới năm 2023 - để tìm hiểu về cách sản xuất ra hạt gạo ST25 ngon và lành.

Bàn cách bảo vệ thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế

NHẬT HỒ |

Bài học rút ra từ các nông sản Việt nổi tiếng như nước mắm Phú Quốc, nước mắm Phan Thiết, cà phê Buôn Ma Thuột… đã từng bị nước ngoài đăng ký độc quyền, sau đó phải mất rất nhiều thời gian để chật vật lấy về lại đúng nơi sản xuất.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Nắng nóng, trái cây nội đắt hàng, khách e dè hàng ngoại giá rẻ

MỸ LY |

Nắng nóng kéo dài trong những ngày qua đã làm nhu cầu sử dụng trái cây của người dân tại Cần Thơ tăng cao. Các loại trái cây trong nước được nhiều người dân lựa chọn làm thực phẩm giải nhiệt cho gia đình.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Tôi đã phải xin lỗi Anh hùng lao động Hồ Quang Cua...

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 18.3, tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) Trần Thanh Nam chủ trì Hội thảo tham vấn về hoàn thiện chính sách pháp luật xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam.

Theo chân ông Hồ Quang Cua tìm hiểu cách sản xuất gạo ngon nhất thế giới

NHÓM PV |

Sóc Trăng - Một ngày trung tuần tháng 1.2024, phóng viên báo Lao Động có dịp theo chân Anh hùng lao động Hồ Quang Cua - kỹ sư nông nghiệp, cha đẻ của Gạo ngon nhất thế giới năm 2023 - để tìm hiểu về cách sản xuất ra hạt gạo ST25 ngon và lành.

Bàn cách bảo vệ thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế

NHẬT HỒ |

Bài học rút ra từ các nông sản Việt nổi tiếng như nước mắm Phú Quốc, nước mắm Phan Thiết, cà phê Buôn Ma Thuột… đã từng bị nước ngoài đăng ký độc quyền, sau đó phải mất rất nhiều thời gian để chật vật lấy về lại đúng nơi sản xuất.