Công ty Cổ phần Green i-Park nói gì?
Ngày 18.3, Báo Lao Động nhận được văn bản (không đề ngày, tháng) từ Công ty Cổ phần Green i-Park gửi đến báo, nội dung phản hồi thông tin liên quan vụ việc hơn 40 mẫu ruộng của bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) mới cấy bị ngập úng, ốc bươu vàng ăn cụt. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi quá trình san lấp, xây dựng KCN đã làm cản trở, hạn chế năng lực của hệ thống kênh tưới tiêu, thủy lợi trong khu vực mà Báo Lao Động đã phản ánh.
Theo Công ty Cổ phần Green i-Park, sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết “Hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị úng, lúa chết khi vừa gieo cấy”, đại diện lãnh đạo công ty đã phối hợp cùng đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Thái Thụy đi kiểm tra thực tế hiện trường để tìm hiểu và xác minh thông tin.
“Thực tế là, ranh giới của cánh đồng Mai Diêm (có diện tích khoảng 22ha) và KCN Liên Hà Thái được ngăn cách bởi tuyến đường ven biển (cao độ thiết kế +2,5m) như bức thành ngăn hai khu vực riêng biệt. Phạm vi lúa bị ảnh hưởng thực tế được xác định khoảng 10 sào bắc bộ (tương đương khoảng 0,36ha, tức 1,6%)”, trích nội dung văn bản phản hồi.
Công ty Cổ phần Green i-Park khẳng định: “Do khu vực này là vùng trũng, nên cánh đồng Mai Diêm bị ngập không phải do KCN Liên Hà Thái gây ra”.
Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Green i-Park còn viện dẫn một loạt thông tin cho biết đã thực hiện tốt vấn đề thoát nước cho khu vực và tiếp tục khẳng định, việc “hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị úng, lúa chết khi vừa gieo cấy” hoàn toàn không bắt nguồn từ hoạt động san lấp, xây dựng hạ tầng KCN Liên Hà Thái.
Thực tế ra sao?
Trước đó, ngày 6.3, PV Lao Động nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị của ông Vũ Công Thanh (trú tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình) đại diện cho hàng chục bà con nông dân hiện trồng lúa một năm hai vụ tại khu vực cánh đồng xứ Đông Biên và Nam Biên (tức phía Đông của dự án tuyến đường bộ ven biển và dự án xây dựng hạ tầng KCN Liên Hà Thái).
Đơn thư cho biết, từ vụ chiêm xuân năm 2023, quá trình san lấp xây dựng KCN, nước mặn xả ra từ cát san lấp khiến dòng chảy qua miệng cống trước đây làm nhiệm vụ tiêu thoát nước buộc phải be, đắp lại dẫn đến không còn điểm tiêu thoát nước từ nội đồng.
Vụ chiêm xuân 2023 diện tích lúa của bà con đã bị úng ngập, vụ mùa 2023 khi lúa đến kỳ thu hoạch cũng đã bị úng ngập đến bông.
Đến đầu vụ chiêm xuân 2024, nước tại cánh đồng do bị bít dòng chảy đã không thể tiêu thoát dẫn đến ngập úng, lúa cứ cấy xuống lại bị ốc bươu vàng ăn cụt hết, phải cấy đi dặm lại nhiều lần tốn kém thời gian, chi phí và công sức của người dân.
Đến chiều 9.3, PV Lao Động trực tiếp có mặt tại hiện trường để ghi nhận, xác minh thông tin phản ánh của người dân.
Sau khi ghi nhận toàn bộ ý kiến của bà con và các hình ảnh thực tế từ hiện trường, để có thông tin đa chiều, khách quan, PV liên hệ qua điện thoại đến đại diện lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy, lãnh đạo UBND thị trấn Diêm Điền, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Thái Thụy, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện; sau đó là lãnh đạo Sở NNPTNT Thái Bình, Chi cục Thủy lợi để trao đổi, làm rõ thêm thông tin người dân phản ánh, cũng như kết quả kiểm tra, xác minh, giải pháp trong thời gian tới.
Tiếp đó, trong ngày 13.3, Báo Lao Động đăng tải 2 bài viết “Hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị úng, lúa chết khi vừa gieo cấy” và “Giải pháp nào cho hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị ngập úng”.
Ngày 18.3, Báo Lao Động tiếp tục đăng tải bài viết “Sở NNPTNT Thái Bình xử lý việc Báo Lao Động nêu”.
Qua trao đổi, cả lãnh đạo Sở NNPTNT Thái Bình, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thái Thụy, lãnh đạo Phòng NNPTNT huyện đều xác nhận có trách nhiệm liên quan của chủ đầu tư hạ tầng KCN Liên Hà Thái là Công ty Cổ phần Green i-Park trong việc hệ thống kênh tưới tiêu, thủy lợi trong khu vực bị cản trở, hạn chế năng lực bởi quá trình xây dựng dự án; và “làm khu công nghiệp thì tất nhiên sẽ có việc này, việc kia và không thể cầu toàn hết được”...