"Đập nồi cơm"- không dễ?

Anh Đào |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng có lần bình luận, nhiều bộ “mới chỉ cắt giảm trên truyền hình, bằng tuyên bố”. Sau cái hạn 15.8, theo nghị quyết của Chính phủ, mới chỉ có 15,1% số “giấy phép con” được cắt bỏ. Rất xa, rất tệ so với mục tiêu “một nửa” được đặt ra.

Đây là những con số, cho đến “hạn chót 15.8”:

Bộ Công Thương đứng quán quân với 402/ tổng số 702 mặt hàng được cắt giảm, đạt 57,3%; tức là trong tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh, Bộ Công Thương đã cắt giảm 675 điều kiện, đạt 55,5%. Bộ Xây dựng cắt giảm 39/70 mặt hàng, tức là đã cắt 183 trên tổng số 215 điều kiện kinh doanh. Bộ TT&TT 89/146; Bộ LĐ-TB&XH cắt giảm 33 mặt hàng; Bộ Khoa học và Công nghệ cắt giảm 22 mặt hàng.

Riêng Bộ GD&ĐT hứa cắt giảm 110 trên tổng số 212 điều kiện kinh doanh nhưng mới cắt giảm được 16, đạt 7,5%.

Theo đánh giá của tổ công tác, hiện vẫn còn 832 danh mục, tương đương 8,7% dự kiến sẽ tiếp tục cắt giảm nhưng chưa có văn bản cụ thể thuộc trách nhiệm của 6 bộ gồm Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ GTVT, Bộ TN&MT, Bộ VH-TT&DL và Bộ Công an.

Sự “khác biệt” trong việc cắt bỏ điều kiện kinh doanh giữa các bộ ngành đang đặt ra một câu hỏi lớn: Tại sao cũng chỉ là việc “cắt bỏ”, nơi lại diễn ra như một “cuộc cách mạng”, nơi trầy trật mãi không làm được?

Tỷ lệ 15,1% cắt bỏ thực tế, so với chỉ tiêu 50% đặt ra trong nghị quyết của Chính phủ cũng đang đặt ra một vấn đề không nhỏ: Quyết tâm cải cách phía trên và lực cản bên dưới, hay nói như dân gian, là chuyện phép vua và lệ làng.

Chính phủ nhiệm kỳ này đã tuyệt đối đúng khi nhìn nhận và lựa chọn mục tiêu cải cách môi trường kinh doanh như một động lực cho phát triển.

Đơn giản, vì điều kiện kinh doanh, hay giấy phép con, chính là những “barie” trên con đường phát triển, chính là những “điểm nghẽn” làm giảm cạnh tranh, làm tăng chi phí không những cho DN mà cho cả nền kinh tế.

Hôm trước, có DN than rằng, trong lĩnh vực XNK, chi phí giấy phép con chiếm có khi tới 30% giá vốn.

Bởi lý do của sự trì trệ thì muôn hình muôn vẻ, trong đó có cả những “lý do khách quan”. Huống chi bản thân ngay trong việc cắt giảm cũng đang hàm chứa không ít vấn đề, chẳng hạn một giấy phép con chứa trong nó... 5 điều kiện kinh doanh.

Có DN, không hề đùa và cũng rất thực tiễn nhìn nhận chuyện cắt giảm điều kiện kinh doanh là việc tự “đập nồi cơm” là không hề dễ dàng.

Và nó còn khó khăn, còn cản trở, còn chỉ “cắt giảm trên truyền hình”, “cắt giảm bằng tuyên bố”, chừng nào chuyện cắt giảm vẫn trông vào sự tự giác từ những cơ quan, cá nhân có lợi ích trong việc duy trì những giấy phép con ấy.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước giờ "G": 7 bộ vẫn đang “ỳ ạch”!

KHÁNH VŨ - LAN HƯƠNG |

Chỉ còn 2 ngày là hết thời hạn rà soát, cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành vốn là rào cản đối với các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Đến thời điểm này, tỉ lệ cắt giảm mới đạt 15,2% và có 14 bộ, ngành đang phải cắt giảm khoảng 2.690 thủ tục.

Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

thông chí - khánh vũ |

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ vào sáng 12.7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chỉ riêng trong tuần này, Thủ tướng tiếp tục 2 lần nhắc nhở Tổ công tác phải đôn đốc các bộ sớm trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành. 

Tổng Bí thư nghe Bộ trưởng Công Thương báo cáo về cắt giảm điều kiện kinh doanh

Cường Ngô - Lan Hương |

Sáng nay (11.7), đoàn công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng trong lĩnh vực công thương.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh trước giờ "G": 7 bộ vẫn đang “ỳ ạch”!

KHÁNH VŨ - LAN HƯƠNG |

Chỉ còn 2 ngày là hết thời hạn rà soát, cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành vốn là rào cản đối với các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường. Đến thời điểm này, tỉ lệ cắt giảm mới đạt 15,2% và có 14 bộ, ngành đang phải cắt giảm khoảng 2.690 thủ tục.

Các bộ, ngành Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Chậm và còn mang tính đối phó

thông chí - khánh vũ |

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với các bộ vào sáng 12.7, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, chỉ riêng trong tuần này, Thủ tướng tiếp tục 2 lần nhắc nhở Tổ công tác phải đôn đốc các bộ sớm trình phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra hàng hóa chuyên ngành. 

Tổng Bí thư nghe Bộ trưởng Công Thương báo cáo về cắt giảm điều kiện kinh doanh

Cường Ngô - Lan Hương |

Sáng nay (11.7), đoàn công tác của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương về tình hình thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương Đảng trong lĩnh vực công thương.