Cửu đỉnh là “ký ức thế giới” và quyết tâm biến di sản thành tài sản của Huế

Hoàng Văn Minh |

Một tin không thể vui hơn là Cửu đỉnh - “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức trở thành “ký ức thế giới” khi được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Vui vì sau rất nhiều năm chờ đợi, hoàn tất thủ tục, cuối cùng UNESCO cũng xướng tên Cửu đỉnh, một di sản tư liệu – ký ức vô cùng độc đáo của Huế - Việt Nam.

Vui nữa là đến thời điểm này, Việt Nam đã có đến 10 di sản tư liệu - ký ức được UNESCO ghi danh. Trong đó, riêng Huế có 4 di sản: Mộc bản triều Nguyễn (vinh danh năm 2009), Châu bản triều Nguyễn (2014), Thơ Văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016) và Cửu đỉnh (2024). Và đến thời điểm này thì Huế đang sở hữu và đồng sở hữu 8 di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, ký ức… được UNESCO vinh danh.

Đây là một gia tài khổng lồ, là nguồn lực, bệ phóng vững chắc để Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương bằng nội lực văn hóa – di sản. Cũng như đã và đang quyết tâm “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm lực thành nguồn lực” để phục vụ phát triển theo như chỉ đạo trong cuộc làm việc mới đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đây vừa là tự hào, vừa là trách nhiệm và thách thức rất lớn bởi thực tế cho thấy với riêng di sản tư liệu và ký ức, bảo tồn, gìn giữ cho con cháu sau khi được vinh danh đã khó, phát huy, đặc biệt là hiệu quả quy ra tiền và các giá trị nguồn lực tương ứng để phục vụ cho phát triển của một địa phương còn khó hơn bội phần.

Tuy vậy thì thời gian qua, Huế đã có rất nhiều nỗ lực cũng như đạt được nhiều thành quả bước đầu rất đáng ghi nhận trong việc bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị di sản bằng cách khai thác du lịch.

Mà tiêu biểu, gần nhất là việc đã và đang tiếp tục di dời hàng ngàn hộ dân ra khỏi khu vực Thượng thành để trả lại sự nguyên vẹn cho di sản; trùng tu điện Thái Hòa; phục dựng thành công điện Kiến Trung sau 72 năm hoang phế và chuẩn bị phục dựng điện Cần Chánh... thuộc hệ thống Tử cấm thành của Kinh thành Huế.

Có một sự trùng hợp rất thú vị là trong khi tại Mông Cổ (kỳ họp thứ 10), UNESCO xướng tên Cửu đỉnh là di sản “ký ức thế giới” thì ở Huế, dự án phim điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng”, tái hiện cuộc đời của Nam Phương Hoàng hậu cũng được công bố triển khai sau hơn 5 năm chuẩn bị.

Nam Phương Hoàng hậu là vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Cuộc đời bà cũng là một “di sản ký ức” lần đầu tiên được các nhà làm phim đưa lên màn ảnh rộng.

Ở góc nhìn “thể hiện và tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đó là thông minh, tài giỏi, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, luôn bình tĩnh đương đầu với khó khăn…” như lời nhà sản xuất.

Thú vị nữa là điện Kiến Trung từng là nơi ăn ở, làm việc của vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương cùng các hoàng tử, công chúa vừa hoàn tất phục dựng, sẽ được chọn làm bối cảnh chính của bộ phim này.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng lần đầu tiên lập một Ban hỗ trợ đoàn làm phim nhằm phối hợp giải quyết và giúp đỡ công tác sản xuất tại Huế.

"Hoàng hậu cuối cùng" là một ví dụ về việc biến di sản thành tài sản, để những ký ức, di sản, văn hóa Huế lại "lần nữa lung linh trên màn ảnh rộng" như lời ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Bản đúc nổi trên Cửu đỉnh Hoàng cung Huế được vào danh mục di sản UNESCO

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Nơi lưu giữ “hồn vía” cho đô thị Huế

Tường Minh |

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm giữ cho bằng được biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi như một cách lưu giữ thêm “hồn vía” cho đô thị Huế.

Sao chép Cửu đỉnh bằng phương pháp dập bản để phòng ngừa bất trắc

Tường Minh |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã sao chép Cửu đỉnh bằng phương pháp dập bản để lưu trữ bản gốc, phòng tránh những tình huống bất ngờ. Tư liệu này cũng là “khuôn” để đúc Cửu đỉnh trong trường hợp cần làm một phiên bản mới.

Giá vàng miếng vượt 92 triệu đồng/lượng, người dân TPHCM đổ xô giao dịch

NHƯ QUỲNH - NGỌC LÊ |

TPHCM - Ngày 10.5, giá vàng miếng trong nước tăng bứt phá, chính thức chạm ngưỡng 92,4 triệu đồng/lượng. Với tâm lí vàng còn tăng giá, nhiều người dân TPHCM tiếp tục đổ xô đi mua vàng, các cửa hàng kinh doanh vàng đông người chờ giao dịch vàng.

Cải cách tiền lương: Cán bộ, công chức hi vọng có thể sống được bằng lương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thực tế hiện nay, mức lương của rất nhiều cán bộ, công chức tại Hà Nội không bảo đảm chi phí sinh hoạt hằng ngày. Do đó, họ hi vọng có chế độ tiền lương mới tương xứng ngang bằng với mức bình quân chung ở khu vực tư nhân, nhằm tạo thêm động lực để làm việc, cống hiến.

Bên trong cửa hàng The Coffee House xảy ra sự cố khiến nữ bác sĩ bị thương nặng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Cửa hàng The Coffee House Thái Hà vẫn mở cửa phục vụ khách hàng sau sự cố vỡ kính cường lực khiến một nữ bác sĩ bị thương nặng.

Bắt giữ đối tượng dùng tuýp sắt đánh vào đầu nhiều người đi đường ở Nha Trang

Linh Thảo |

Những ngày qua ở khu vực phía bắc TP. Nha Trang liên tiếp nhiều trường hợp phụ nữ lớn tuổi đi trên đường bị một đối tượng chạy xe máy cầm tuýp sắt đánh vào đầu.

TPHCM sẽ giải tỏa 5.800 căn nhà làm 5 dự án lớn

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ giải tỏa 5.800 căn nhà để cải tạo rạch Xuyên Tâm, bờ Bắc kênh Đôi, rạch Văn Thánh, kênh Hy Vọng, kênh Tẻ nhằm giúp chỉnh trang đô thị, giảm ô nhiễm và ngập nước.

Bản đúc nổi trên Cửu đỉnh Hoàng cung Huế được vào danh mục di sản UNESCO

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Những bản đúc nổi trên chín đỉnh đồng ở Hoàng cung Huế” của Việt Nam chính thức được ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO.

Nơi lưu giữ “hồn vía” cho đô thị Huế

Tường Minh |

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm giữ cho bằng được biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi như một cách lưu giữ thêm “hồn vía” cho đô thị Huế.

Sao chép Cửu đỉnh bằng phương pháp dập bản để phòng ngừa bất trắc

Tường Minh |

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã sao chép Cửu đỉnh bằng phương pháp dập bản để lưu trữ bản gốc, phòng tránh những tình huống bất ngờ. Tư liệu này cũng là “khuôn” để đúc Cửu đỉnh trong trường hợp cần làm một phiên bản mới.