Năm 2014, Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO vinh danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, điều này đã mang lại cho du lịch Ninh Bình một cơ hội lớn và một diện mạo mới.
Sự tác động của du lịch đã làm phong phú thêm sinh kế của cư dân địa phương. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt.
Chị Nguyễn Thị Tươi (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) có hơn 10 năm lái đò ở Khu Du lịch sinh thái Tràng An chia sẻ, từ khi vào làm ở khu du lịch, cuộc sống đã thay đổi đáng kể. Trước đây, chị chỉ làm nông, thu nhập bấp bênh không ổn định. Từ khi có du lịch, cuộc sống của gia đình chị dần được cải thiện, ổn định hơn. Không những thế, trong quá trình làm việc, chị còn được giao tiếp, học hỏi từ du khách trong và ngoài nước.
"Du lịch mang đến cho tôi và nhiều người lái đò nơi đây nói chung những điều tốt đẹp. Thu nhập từ việc làm du lịch đã giúp cho điều kiện kinh tế của gia đình tôi được nâng lên rõ rệt" - chị Tươi chia sẻ.
Anh Lư Tuấn Nghĩa (chủ một nhà hàng tại Ninh Xuân) cho biết, sau nhiều năm đi làm thuê ở Hà Nội, vào năm 2019, nhận thấy lượng du khách đến Tràng An ngày càng đông, anh đã quyết định bỏ nghề làm tóc ở Hà Nội để trở về quê kinh doanh nhà hàng phục vụ du khách.
"Sau nhiều năm làm thuê, để dành được ít vốn, tôi quyết định trở về quê để làm kinh doanh nhà hàng. Sẵn có đất ở quê, vợ chồng tôi quyết định mở nhà hàng chuyên về thịt dê và đồ đồng quê. Từ khi mở nhà hàng đến nay, việc kinh doanh của vợ chồng tôi khá thuận lợi, khách đến ăn ngày càng đông, nhất là vào dịp cuối tuần và các ngày lễ tết. Sắp tới, vợ chồng tôi dự định làm thêm dịch vụ homestay để cho khách lưu trú" - anh Nghĩa chia sẻ.
Ông Đinh Lệnh Ban - Chủ tịch xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình cho biết: Trước đây, người dân sinh sống trong khu vực Di sản Quần thể danh thắng Tràng An chỉ quen với nghề làm nông nghiệp, chăn nuôi, nghề thủ công.
Hiện nay, họ đã chuyển sang làm dịch vụ du lịch như: Kinh doanh lưu trú, nhà hàng ăn uống, chèo thuyền phục vụ du khách, chụp ảnh, hướng dẫn viên tại điểm du lịch, bán hàng, dịch vụ du lịch cộng đồng…
Quần thể danh thắng Tràng An thực sự là một di sản “sống” với gần 50.000 người dân đang sinh sống, trong đó vùng lõi có trên 14.000 người trải rộng trên địa bàn 20 xã thuộc 5 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình.
"Quần thể danh thắng Tràng An đang tạo việc làm cho khoảng 10 nghìn lao động trực tiếp, 20 nghìn lao động gián tiếp. Ngoài ra, người dân được tham gia vào việc bảo vệ, quản lý di sản, đóng góp ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách, đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn di sản với sinh kế bền vững cho người dân" - ông Ban cho hay.