Có phải “giải cứu” karaoke?

Anh Đào |

Trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, hàng trăm chủ quán karaoke ở Hà Nội đã đồng loạt ký đơn "kêu cứu" khi đứng trước nguy cơ phá sản.

Bà H - chủ một cơ sở karaoke tại quận Hà Đông - cho biết: Gia đình đã đầu tư hơn 20 tỉ đồng cho quán karaoke 12 phòng. Từ khi dừng hoạt động, cơ sở của bà H vẫn đang phải gánh chi phí duy trì khoảng 500 triệu đồng mỗi tháng.

Vốn phải vay mượn. Nay dừng hoạt động, có nghĩa là không có doanh thu, trong khi tiền duy trì, tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả. “Mỗi sáng thức dậy là chúng tôi đã phải gánh 5-7 triệu đồng tiền chi phí. Thật sự quá khó khăn”- lời bà H.

Kể từ sau các cuộc kiểm tra phòng cháy chữa cháy (PCCC), đã có vô số quán karaoke trên toàn quốc bị đình chỉ hoạt động do không đủ các điều kiện đảm bảo PCCC. Có những địa phương như Điện Biên, 100% quán karaoke phải dừng hoạt động.

Đúng là có một thực tế khó khăn, đến mức đứng trước nguy cơ phá sản. Mở ngoặc là trong mấy năm dịch bệnh, karaoke, massage, vũ trường là những loại hình kinh doanh “đóng cửa thì đóng đầu tiên, mở cửa thì mở cuối cùng”.

Với suất đầu tư bình quân khoảng 5 tỉ đồng/cơ sở nhân với 1.400-1.500 cơ sở karaoke trên toàn thành phố thì đúng là hàng nghìn tỉ đồng đang “đắp chiếu chờ phá sản”. Điều đó cũng đồng nghĩa với công ăn việc làm của hàng nghìn lao động.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu hoả hoạn xảy ra ở các quán karaoke thì hậu quả phải nói là rất kinh hoàng mà con số 32 nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương còn chưa ai quên.

Tháng 9 năm ngoái, sau công điện của Thủ tướng và chỉ đạo của Bộ Công an, của UBND TP Hà Nội về tổng kiểm tra rà soát PCCC trên địa bàn, Công an TP đã mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC loại hình dịch vụ này.

Kết quả, có 58% trong tổng số hơn 1.400 cơ sở karaoke được kiểm tra không đảm bảo yêu cầu về PCCC. Trong đó, có những cơ sở chưa hề được thẩm định, phê duyệt thiết kế PCCC, không đảm bảo lối thoát nạn, hoặc lối thoát nạn “mất tác dụng”, không có buồng bơm chữa cháy, không có nguồn điện dự phòng cho PCCC, thậm chí vật liệu phòng hát không có giấy tờ chứng minh giới hạn chịu lửa.

Vi phạm và mất an toàn đến nỗi cảm giác cứ có cháy là có thảm hoạ.

Cơ sở karaoke đồng nghĩa với tiền bạc, tài sản, đồng nghĩa với công ăn việc làm, đúng là không thể “đóng cửa tập thể”... chỉ vì nguy cơ. Cơ sở nào đủ điều kiện PCCC cần được cấp phép trở lại, nhưng là trên nguyên tắc an toàn tuyệt đối. Bởi điều kiện đảm bảo PCCC không thể du di, thương lượng, cũng như tính mạng con người không phải là thứ có thể mặc cả.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nhiều chủ quán karaoke khó cầm cự vì phải đóng cửa suốt thời gian dài

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau dịch bệnh COVID-19 là siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy, do đó nhiều quán karaoke phải đóng cửa một thời gian dài. Nhiều chủ quán không “cầm cự” nổi đành phải tháo biển hiệu hoặc chuyển đổi cho thuê mặt bằng.

Giám sát chặt phòng cháy karaoke: Không còn đất sống cho các cơ sở bát nháo

Minh Hạnh |

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội thực hiện cao điểm kiểm tra, giám sát 100% quán karaoke, đến nay rất nhiều quán karaoke đã phải đình chỉ hoạt động. Những nguy cơ cháy nổ đã được kiểm soát, các quán karaoke không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bảo đảm thực sự không còn "đất sống".

Nhiều vũ trường, quán karaoke đối diện nguy cơ dừng hoạt động vô thời hạn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện của hơn 500 cơ sở karaoke, vũ trường ở Quảng Ninh có đơn gửi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh bởi các dịch vụ này vẫn bị dừng hoạt động do bất cập về quy định nguyên vật liệu làm hệ thống cách âm trong phòng, nhưng đến nay chưa nhận được câu trả lời.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.

Kho báu dược liệu khổng lồ ở Đắk Nông chưa được khai thác

Phan Tuấn |

Đắk Nông đang sở hữu những kho báu rất lớn về cây dược liệu ở dưới tán rừng tự nhiên.Thế nhưng, hiện nay, hầu hết các kho báu dược liệu quý giá chưa được chủ rừng khai thác, phát huy giá trị hiệu quả.

Bài học từ thế giới không tiền mặt của Thụy Điển

Thanh Hà |

Trong khảo sát gần đây, rất ít người Thụy Điển cho biết đã sử dụng tiền mặt trong 30 ngày trước đó và có tới 95% người từ 15-65 tuổi có ứng dụng thanh toán di động trong điện thoại.

Xe thư viện lưu động đưa kiến thức đến với học sinh vùng cao Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Các chuyến xe thư viện lưu động đến với học sinh người dân vùng sâu, vùng xa, các trường học trong tỉnh, góp phần nâng cao kiến thức, nâng cao sự hiểu biết. 

Nhiều chủ quán karaoke khó cầm cự vì phải đóng cửa suốt thời gian dài

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau dịch bệnh COVID-19 là siết chặt công tác phòng cháy chữa cháy, do đó nhiều quán karaoke phải đóng cửa một thời gian dài. Nhiều chủ quán không “cầm cự” nổi đành phải tháo biển hiệu hoặc chuyển đổi cho thuê mặt bằng.

Giám sát chặt phòng cháy karaoke: Không còn đất sống cho các cơ sở bát nháo

Minh Hạnh |

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội thực hiện cao điểm kiểm tra, giám sát 100% quán karaoke, đến nay rất nhiều quán karaoke đã phải đình chỉ hoạt động. Những nguy cơ cháy nổ đã được kiểm soát, các quán karaoke không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn bảo đảm thực sự không còn "đất sống".

Nhiều vũ trường, quán karaoke đối diện nguy cơ dừng hoạt động vô thời hạn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện của hơn 500 cơ sở karaoke, vũ trường ở Quảng Ninh có đơn gửi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh bởi các dịch vụ này vẫn bị dừng hoạt động do bất cập về quy định nguyên vật liệu làm hệ thống cách âm trong phòng, nhưng đến nay chưa nhận được câu trả lời.