Nhiều vũ trường, quán karaoke đối diện nguy cơ dừng hoạt động vô thời hạn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện của hơn 500 cơ sở karaoke, vũ trường ở Quảng Ninh có đơn gửi các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh bởi các dịch vụ này vẫn bị dừng hoạt động do bất cập về quy định nguyên vật liệu làm hệ thống cách âm trong phòng, nhưng đến nay chưa nhận được câu trả lời.

Cơ sở karaoke Hải Âu - một trong những cơ sở karaoke lớn nhất TP Hạ Long - luôn trong tình trạng hết phòng, kể cả ở thời điểm mới được hoạt động trở lại sau hơn 2 năm bị đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài, bởi sau đó không lâu, vụ cháy một cơ sở karaoke ở tỉnh Bình Dương gây hậu quả nghiêm trọng khiến toàn bộ cơ sở karaoke, vũ trường ở Quảng Ninh buộc phải tạm dừng hoạt động để sửa sang, bổ sung theo các quy định về an toàn phòng cháy - chữa cháy.

Một trong những vũ trường lớn nhất ở Hạ Long cũng tạm dừng hoạt động vì phải tìm vật liệu không cháy và khó cháy để làm hệ thống cách âm. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một trong những vũ trường lớn nhất ở Hạ Long tạm dừng hoạt động vì phải tìm vật liệu không cháy và khó cháy để làm hệ thống cách âm. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Lương Thế Cường - quản lý cơ sở karaoke Hải Âu - cho biết đã chủ động dừng hoạt động toàn bộ cơ sở của mình để hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống phòng cháy - chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tổng số tiền để sửa lại 6 phòng hát, làm thêm các cầu thang thoát hiểm… là gần 5,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, cơ sở này vẫn không thể hoạt động bởi sự bất cập của quy định vật liệu cách âm phải đạt tiêu chuẩn không cháy và khó cháy.

Ông Vũ Thanh Bình – chủ cơ sở karaoke Phantom và một vũ trường lớn ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long - cho biết, ngay sau vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, ông đã thuê các nhóm thợ thi công ngày đêm để khắc phục, bổ sung cho công tác phòng cháy - chữa cháy theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

“Hơn 2 năm dừng hoạt động vì đại dịch COVID-19, chúng tôi đã bị thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, sau khi phải đầu tư rất lớn để củng cố công tác phòng cháy - chữa cháy nhưng vẫn không được hoạt động vì quy định vật liệu để làm cách âm trong phòng phải là đảm bảo tiêu chuẩn không cháy và khó cháy” - ông Bình chia sẻ.

Theo các chủ cơ sở karaoke, vũ trường, quy định này có từ năm 2015, theo điểm c, khoản 1, Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BCA của Bộ Công an về hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke và vũ trường.

Tuy nhiên, lâu nay, các nguyên vật liệu để làm hệ thống cách âm trong phòng hát, vũ trường trên toàn quốc đều là: Da, mút, giả da, bông thủy tinh, ván ép và nhiều cơ sở cũng đã được các cơ quan chức năng thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy - chữa cháy.

Sau hơn 2 năm bị dừng hoạt động do đại dịch COVID-19, nay các cơ sở karaoke, vũ trường lại tiếp tục bị dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sau hơn 2 năm bị dừng hoạt động do đại dịch COVID-19, nay các cơ sở karaoke, vũ trường lại tiếp tục bị dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng

Chia sẻ với Lao Động, nhiều chủ cơ sở karaoke ở Hạ Long cho rằng, nguyên nhân gây cháy lớn nhất vẫn là hệ thống dây điện, chứ không hoàn toàn ở các nguyên vật liệu làm cách âm hiện nay.

Tuy nhiên, theo ông Bình, doanh nghiệp sẵn sàng tốn kém thêm một lần nữa để mua vật liệu không cháy và khó cháy làm hệ thống cách âm, nhưng vật liệu nào không cháy và khó cháy thì đến các cơ quan chức năng cũng không thể trả lời được.

Hiện, theo những người trong nghề, bông thủy tinh, ván ép là 2 nguyên vật liệu khó cháy, nhưng nhà sản xuất cũng không có giấy tờ gì chứng minh 2 loại này là khó cháy. Vậy, liệu đưa vào làm hệ thống cách âm thì có được công nhận không?

Các chủ cơ sở karaoke, vũ trường ở Quảng Ninh mong muốn các cơ quan chức năng sớm công bố vật liệu nào có thể làm cách âm lại đạt tiêu chuẩn không cháy và khó cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Các chủ cơ sở karaoke, vũ trường ở Quảng Ninh mong muốn các cơ quan chức năng sớm công bố vật liệu nào có thể làm cách âm lại đạt tiêu chuẩn không cháy và khó cháy. Ảnh: Nguyễn Hùng

Hơn nữa, ngoài yếu tố trang trí, để đảm bảo theo quy định của ngành văn hóa thì nội thất của các phòng hát buộc phải làm từ rất nhiều nguyên vật liệu thì mới có thể cách âm, tiêu âm, nhằm đảm bảo không gây ô nhiễm tiếng ồn.

Trong đơn gửi chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, các chủ cơ sở karaoke, vũ trường ở Quảng Ninh cho biết, việc tháo dỡ các vật liệu làm hệ thống cách âm hiện nay của tất cả cơ sở có thể gây thiệt hại tới cả nghìn tỉ đồng. Tuy nhiên, vấn đề là, tháo ra rồi thì sẽ lấy nguyên vật liệu gì để thay thế để làm hệ thống cách âm, bởi phòng hát mà không có cách âm, chỉ có bê tông và sắt thép thì lại không thể hát được.

Vì vậy, các chủ cơ sở karaoke, vũ trường mong muốn chính quyền, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các cơ sở đã được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu phòng cháy - chữa cháy, được cấp phép an ninh trật tự theo quy định, nhằm giúp doanh nghiệp, người dân từng bước phục hồi kinh tế sau những năm bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi xin đảm bảo về công tác phòng cháy - chữa cháy của cơ sở mình và xin cam kết khi nào cơ quan chức năng công bố những nguyên vật liệu nào làm cách âm đạt tiêu chuẩn không cháy và khó cháy thì sẽ đầu tư thay thế ngay” – một chủ cơ sở vũ trường ở Hạ Long chia sẻ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xem xét thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường Hoàng Gia

Mai Chi |

Hải Phòng - Liên quan đến việc hàng trăm công an đột kích vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đêm ngày 19.11, phát hiện 153 “dân chơi” dương tính với ma túy, đại diện sở Văn hóa thể thao Hải Phòng cho biết sẽ xem xét việc thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường này.

Móng Cái: Xử phạt 24 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Công an thành phố Móng Cái vừa phát hiện và xử phạt 24 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong đợt ra quân từ 12.9 đến 18.9.2022.

Tụ điểm karaoke, vũ trường: Cần áp quy định PCCC hơn mức thông thường

Thế Lâm |

Các tụ điểm karaoke, vũ trường… là những nơi sử dụng rất nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh. Hai vụ cháy tụ điểm karaoke ở Hà Nội và Bình Dương, với số người tử vong lên đến hàng chục, cho thấy cần phải siết chặt hơn quy định PCCC tại những nơi này.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Huấn luyện viên Troussier mong muốn Quốc ca Việt Nam vang lên ở World Cup

MINH PHONG |

Trong ngày sinh nhật của mình, huấn luyện viên Troussier mong ước Quốc ca Việt Nam sẽ được vang lên ở đấu trường World Cup trong một ngày gần nhất.

Nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất tới 182%/năm ở 11 quận, huyện Hà Nội

Quang Việt |

Nhóm tín dụng đen Trần Trường An cho vay theo kiểu bốc bát họ, với lãi suất từ 146%-182%/năm và hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội.

Công an tìm bị hại liên quan đến vụ lừa đảo tại Dự án Đất Xanh Long An

An Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án Đất Xanh Long An.

50 tiểu thương phản ánh việc di dời chợ: "Nói 1 đằng làm 1 nẻo"

HOÀNG LỘC |

50 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) phản ánh đến Báo Lao Động về việc nhà lồng chợ được sửa chữa, cải tạo khác với nội dung cuộc họp trước khi các tiểu thương di dời kiot.

Xem xét thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường Hoàng Gia

Mai Chi |

Hải Phòng - Liên quan đến việc hàng trăm công an đột kích vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đêm ngày 19.11, phát hiện 153 “dân chơi” dương tính với ma túy, đại diện sở Văn hóa thể thao Hải Phòng cho biết sẽ xem xét việc thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường này.

Móng Cái: Xử phạt 24 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Công an thành phố Móng Cái vừa phát hiện và xử phạt 24 cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường trên địa bàn không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong đợt ra quân từ 12.9 đến 18.9.2022.

Tụ điểm karaoke, vũ trường: Cần áp quy định PCCC hơn mức thông thường

Thế Lâm |

Các tụ điểm karaoke, vũ trường… là những nơi sử dụng rất nhiều vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh. Hai vụ cháy tụ điểm karaoke ở Hà Nội và Bình Dương, với số người tử vong lên đến hàng chục, cho thấy cần phải siết chặt hơn quy định PCCC tại những nơi này.