Bắt phụ huynh đóng tiền mua tivi là lạm dụng xã hội hóa giáo dục

Lê Thanh Phong |

Phụ huynh có con học lớp 5 Trường tiểu học Tân Trung Phú, Củ Chi, TPHCM phản ứng việc nhà trường thu tiền học sinh để mua tivi phục vụ cho việc dạy và học.

Theo giải thích của thầy cô giáo, việc sắm ti vi là cần thiết, vì chương trình học mới của ngành giáo dục cần có thiết bị hỗ trợ.

Nhưng để thuyết phục được tất cả phụ huynh thì không dễ, bởi vì đã động đến tiền bạc đương nhiên cần rõ ràng. Ví dụ một phụ huynh nói: "Bé học sinh lớp 1 đóng 500.000 đồng để mua tivi học 5 năm là hợp lý, nhưng có bé học lớp 5 chỉ còn học có mấy tháng cũng phải đóng đủ tiền là không hợp lý. Khi chuyển cấp mới, không được dùng tivi đó nữa, cũng không được mang về. Như vậy, tivi đó sẽ được dùng tiếp như thế nào?”

Ông Nguyễn Hữu Phúc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú Trung xác nhận nhà trường đang triển khai vận động xã hội hoá để trang bị tivi cho các phòng học. Ông Phúc phân trần: “Dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018, cũng như áp dụng các phương pháp giảng dạy mới thì rất cần có tivi để triển khai hoạt động kể chuyện, thêm hình ảnh trực quan, sinh động. Hằng năm, trường được cấp ngân sách nhưng ở mức giới hạn nên dù chương trình mới đã áp dụng đến năm thứ 3 vẫn chưa thể mua được tivi cho các phòng học. Do đó, tôi cũng đề xuất thực hiện xã hội hoá để trang bị cho học sinh”.

Thứ nhất, đừng cho rằng “xã hội hóa” giáo dục là huy động tiền từ phụ huynh để mua sắm trang thiết bị trong nhà trường. Mượn danh “xã hội hóa” như vậy là lạm thu, không rõ ràng, không công bằng với học sinh và phụ huynh.

Hoạt động của trường công là sử dụng ngân sách nhà nước, không có chuyện nhập nhèm công tư.

Phụ huynh đưa con đến trường, chỉ đóng đủ các khoản theo quy định, ngoài ra, không có trách nhiệm lo việc mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học. Nhà trường không có tivi không có nghĩa là bắt phụ huynh phải đóng tiền mua tivi, nhà trường không có nhà vệ sinh không có nghĩa là bắt phụ huynh đóng tiền xây nhà vệ sinh và gọi đó là "xã hội hóa" giáo dục.

Nếu như có những phụ huynh tự nguyện hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho nhà trường là việc của cá nhân, còn bắt tất cả phải đóng tiền là sai quy định.

Hãy tạo điều kiện tối đa cho xã hội huy động trí tuệ, nguồn lực để mở trường tư, đó là hình thức xã hội hóa cao nhất, không phải là nay góp tiền mua tivi, mai góp tiền sắm máy lạnh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh để ngăn chặn tình trạng lạm thu tại các trường học - câu chuyện gây bức xúc dư luận mỗi dịp đầu năm học.

Học vài tháng vẫn phải gom tiền triệu mua tivi: Hiệu trưởng nói gì?

TUỆ NHI |

TPHCM - Dù chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành chương trình tiểu học nhưng nhiều phụ huynh có con học lớp 5 Trường Tiểu học Tân Trung Phú (huyện Củ Chi, TPHCM) vẫn được vận động mua tivi tiền triệu cho lớp học. Nhiều thắc mắc được đặt ra như mục đích mua tivi để làm gì, tại sao lớp cuối cấp vẫn phải đóng 100% phí mua… đang chờ lời giải đáp.

Nói Ban đại diện cha mẹ học sinh là ban phụ thu sẽ gây tổn thương tâm lý họ

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, ngoài một số trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng bổn phận, chức năng nhiệm vụ, vẫn có những người rất công tâm, cống hiến hết mình vì lợi ích của học sinh. Bởi vậy, theo những phụ huynh này, nếu đánh đồng Ban đại diện cha mẹ học sinh là Ban "phụ thu", phần nào gây tổn thương tâm lý người trong cuộc.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ dự chi hơn 100 triệu tiền quỹ để chăm cô

HUYÊN NGUYỄN |

Phòng Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Quận 7, TPHCM đã phản hồi về bảng dự kiến thu hơn 130 triệu đồng, chủ yếu để chăm cô của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/3 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Giáo dục 24/7: Cấm lợi dụng hội phụ huynh thu các khoản ngoài quy định

Trang Thiều - Văn Thắng |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 9.10 có những thông tin chính sau đây: Cấm lợi dụng hội phụ huynh thu các khoản ngoài quy định; TPHCM kết luận việc nâng điểm kiểm tra ở Trường THPT Nguyễn Công Trứ; Chỉ 56% sinh viên tốt nghiệp làm đúng ngành đào tạo...

Sáng nay, xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

Sáng nay 21.9, Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Công an truy bắt nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 21 tháng tuổi

Khánh Linh |

Hưng Yên - Cơ quan công an đang điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc, sát hại cháu bé sinh năm 2021 nhằm chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Những nghệ sĩ xác nhận tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào 21.9

NGỌC ANH |

TPHCM - Tối 20.9, phía luật sư đại diện pháp lý cho Vy Oanh xác nhận với phóng viên Lao Động: nữ ca sĩ sẽ có mặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21.9. Trước đó, phía nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết sẽ tham dự phiên toà.

Cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh

Tường Vân |

Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, cần bỏ ngay Ban đại diện cha mẹ học sinh để ngăn chặn tình trạng lạm thu tại các trường học - câu chuyện gây bức xúc dư luận mỗi dịp đầu năm học.

Học vài tháng vẫn phải gom tiền triệu mua tivi: Hiệu trưởng nói gì?

TUỆ NHI |

TPHCM - Dù chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành chương trình tiểu học nhưng nhiều phụ huynh có con học lớp 5 Trường Tiểu học Tân Trung Phú (huyện Củ Chi, TPHCM) vẫn được vận động mua tivi tiền triệu cho lớp học. Nhiều thắc mắc được đặt ra như mục đích mua tivi để làm gì, tại sao lớp cuối cấp vẫn phải đóng 100% phí mua… đang chờ lời giải đáp.

Nói Ban đại diện cha mẹ học sinh là ban phụ thu sẽ gây tổn thương tâm lý họ

Tường Vân |

Theo nhiều phụ huynh, ngoài một số trường hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh chưa thực hiện đúng bổn phận, chức năng nhiệm vụ, vẫn có những người rất công tâm, cống hiến hết mình vì lợi ích của học sinh. Bởi vậy, theo những phụ huynh này, nếu đánh đồng Ban đại diện cha mẹ học sinh là Ban "phụ thu", phần nào gây tổn thương tâm lý người trong cuộc.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm vụ dự chi hơn 100 triệu tiền quỹ để chăm cô

HUYÊN NGUYỄN |

Phòng Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) Quận 7, TPHCM đã phản hồi về bảng dự kiến thu hơn 130 triệu đồng, chủ yếu để chăm cô của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 1/3 tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.

Giáo dục 24/7: Cấm lợi dụng hội phụ huynh thu các khoản ngoài quy định

Trang Thiều - Văn Thắng |

Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 9.10 có những thông tin chính sau đây: Cấm lợi dụng hội phụ huynh thu các khoản ngoài quy định; TPHCM kết luận việc nâng điểm kiểm tra ở Trường THPT Nguyễn Công Trứ; Chỉ 56% sinh viên tốt nghiệp làm đúng ngành đào tạo...