Những nghệ sĩ xác nhận tham dự phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào 21.9

NGỌC ANH |

TPHCM - Tối 20.9, phía luật sư đại diện pháp lý cho Vy Oanh xác nhận với phóng viên Lao Động: nữ ca sĩ sẽ có mặt tại phiên toà xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21.9. Trước đó, phía nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng cho biết sẽ tham dự phiên toà.

Vào ngày mai 21.9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo đó, phiên tòa do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa. Đại diện VKSND TPHCM có ông Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Quang Duyệt và Võ Thành Đủ.

Vì vụ án có liên quan đến nhiều cá nhân, toà đã triệu tập các nghệ sĩ như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ) cùng chồng là Lê Công Vinh (cựu cầu thủ bóng đá).

Tối 21.9, phóng viên có liên hệ với phía luật sư đại diện pháp lý cho ca sĩ Vy Oanh để hỏi thông tin. Theo đó, người đại diện xác nhận nữ ca sĩ sẽ đến phiên toà xét xử bà Phương Hằng vào 21.9 theo đúng yêu cầu của toà.

Ngoài ra, phía Đàm Vĩnh Hưng cũng xác nhận nam ca sĩ và cả luật sư bảo vệ quyền lợi và pháp lý của anh sẽ có mặt trong phiên toà xét xử này.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh...

Sau khi cơ quan chức năng điều tra, vào cuộc, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân nêu trên đều do bị cáo này đọc trên Internet, đọc báo và nằm mơ, chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

VKSND TPHCM đã truy tố Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm ra trước TAND cùng cấp để xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định khung hình phạt với tội danh trên từ 2 năm tù đến 7 năm tù.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Bà Nguyễn Phương Hằng bị nhiều người yêu cầu bồi thường tiền

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

Bà Nguyễn Phương Hằng bị nhiều người yêu cầu bồi thường thiệt hại; Nhiều tuyến đường TPHCM gánh cao ốc, giao thông đang quá tải; Thực trạng vỉa hè, lòng đường TPHCM trước khi được kẻ vạch cho thuê;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 20.9.

Hoàn tất công tác chuẩn bị xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Trong ngày 20.9, các công tác chuẩn bị cho phiên xét xử (ngày 21.9) đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đang được TAND TPHCM gấp rút hoàn thiện.

Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau 4 lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày mai 21.9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Chìa khóa để hút khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024

Thanh Chân |

Năm 2024, các doanh nghiệp du lịch và khách sạn kỳ vọng thị trường du lịch Việt Nam có nhiều "điểm sáng" và hút khách quốc tế.

Lợi nhuận sụt giảm, cổ phiếu Bánh kẹo Hải Hà (HHC) có diễn biến bất ngờ

Phương Anh |

Bánh kẹo Hải Hà báo lãi trước thuế nửa đầu năm 2023 đạt 18 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì, qua đó mới chỉ hoàn thành được 26% kế hoạch lợi nhuận năm.

Có bản quyền ASIAD 19, thành tích thể thao Việt Nam sẽ trọn vẹn hơn

NHÓM PV |

Đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Trung Quốc, bước vào tranh tài tại ASIAD 19, mục tiêu giành từ 2-5 huy chương vàng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có đài truyền hình nào tại Việt Nam sở hữu bản quyền ASIAD 19. Góc nhìn thể thao số 129 có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Phấn - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao về vấn đề này.

Rối bời công tác nhân sự ngành giáo dục ở huyện vùng biên Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Mấy tháng nay, Phòng Nội vụ huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã tham mưu cho ông Phạm Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện này ký ban hành nhiều quyết định thuyên chuyển kế toán, giáo viên... nhưng bỏ qua vai trò của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT). Hệ quả, công tác giáo dục ở huyện này đang bị rối bời, đảo lộn hết sức nghiêm trọng.

Sự cấp thiết mang tính thời đại của văn học viết về công nhân

Mi Lan |

Tại các buổi sơ khảo, chung khảo Cuộc thi viết văn về công nhân, công đoàn, người lao động do Tổng LĐLĐVN phát động, Báo Lao Động chủ trì, các nhà văn đánh giá cuộc thi rất thành công, đặc biệt ở thể loại tiểu thuyết.

Nóng Sài Gòn: Bà Nguyễn Phương Hằng bị nhiều người yêu cầu bồi thường tiền

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

Bà Nguyễn Phương Hằng bị nhiều người yêu cầu bồi thường thiệt hại; Nhiều tuyến đường TPHCM gánh cao ốc, giao thông đang quá tải; Thực trạng vỉa hè, lòng đường TPHCM trước khi được kẻ vạch cho thuê;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 20.9.

Hoàn tất công tác chuẩn bị xét xử bị cáo Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Trong ngày 20.9, các công tác chuẩn bị cho phiên xét xử (ngày 21.9) đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đang được TAND TPHCM gấp rút hoàn thiện.

Diễn biến vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Anh Tú |

TPHCM - Sau 4 lần bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày mai 21.9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm, về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".