Bảo hiểm đổ thừa cho dân lười khiếu nại là thiếu trách nhiệm

Hoàng Văn Minh |

Bạn đọc phản ứng khi đại diện Công ty Bảo hiểm PVI Hà Nội cho biết, với các vụ tai nạn nhỏ, người dân thường không thực hiện khiếu nại, dẫn đến công ty bảo hiểm không thể giải quyết vì không có đủ hồ sơ pháp lý.

Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm vẫn là chủ đề rất nóng, nhận được sự quan tâm và phản hồi của bạn đọc Báo Lao Động mấy hôm nay. Đặc biệt là trả lời của ông Nguyễn Xuân Thủy - cán bộ phòng Quản lý nghiệp vụ Bồi thường PVI Hà Nội - liên quan đến nhiều ý kiến của người dân cho rằng, họ không nhận được quyền lợi từ bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe máy.

Ông Nguyễn Xuân Thủy nói rằng: “Những vụ lớn mặc nhiên là được giải quyết vì nó có hồ sơ đầy đủ. Nhưng những vụ nhỏ như ra đường hai người va chạm với nhau, rõ ràng theo đúng quy tắc là có phát sinh trách nhiệm, có phát sinh sự kiện bảo hiểm thật. Nhưng số tiền có thể không lớn, việc đi khiếu nại bảo hiểm có thể mất thời gian nên người ta có thể sẽ không thực hiện việc khiếu nại để đòi quyền lợi bảo hiểm nữa”.

Trả lời của ông Nguyễn Xuân Thủy nhận lại sự phản ứng của bạn đọc bởi nói như vậy là đổ thừa do người dân lười khiếu nại và “phủi tay”, thiếu trách nhiệm với quyền lợi của người dân mua bảo hiểm.

Theo bạn đọc Báo Lao Động, thực tế đúng là cũng có chuyện người dân lười khiếu nại hay gọi nhân viên bảo hiểm khi sự việc xảy ra bởi nhiều lý do. Tuy nhiên, đây là con số rất nhỏ, không thể mang tính đại diện để bảo hiểm đổ thừa cho dân do không khiếu nại.

Bạn đọc cho hay, họ không đòi được quyền lợi là vì những lý do “trời ơi” kiểu: “Tôi hỏi công ty bảo hiểm thì công ty lại chuyển lại giám định viên. Giám định viên trả lời tôi, việc thu thập chứng cứ không phải trách nhiệm giám định viên”.

Hay: "Tôi bị tai nạn khi tránh người băng ngang đường đột ngột. Tôi bị ngã, sau đó bị thương nhiều nơi trên cơ thể. Tôi có yêu cầu bảo hiểm xe máy bồi thường. Nhiều lần đến công ty bảo hiểm và tốn kém rất nhiều tiền điện thoại, 6 tháng sau, tôi được chi trả 500 nghìn đồng".

Hoặc từng có bạn đọc bị tai nạn đến 3 lần nhưng vẫn chưa lần nào nhận được tiền đền bù vì không thể đáp ứng được các thủ tục. Và đôi khi phía bảo hiểm còn yêu cầu những thủ tục phức tạp kiểu phải nộp bệnh án của bệnh viện, trong khi xin sao chụp bệnh án từ bệnh viện là điều gần như không thể.

Lối ra hợp lòng dân nhất của câu chuyện bảo hiểm xe máy bây giờ là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan cần xem xét bãi bỏ để tiến tới việc bảo hiểm xe máy là hình thức tự nguyện và không xử phạt, như đã từng.

Mặt khác, dù bắt buộc hay tự nguyện thì các công ty bảo hiểm cũng phải thay đổi chính sách theo hướng đơn giản tối đa thủ tục để người dân không còn cảm giác bị làm khó khi đòi quyền lợi.

Nói như TS Khương Kim Tạo - nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - là: Các công ty bảo hiểm “không phải cứ bán bảo hiểm, lấy tiền xong rồi mai kia người ta đâm nhau thì cũng chả can thiệp, hỗ trợ gì. Đã thế lại còn gây khó khăn khi đền bù, có khi công sức bỏ ra để xoay xở hồ sơ thủ tục quy ra còn nhiều hơn tiền được đền bù thì người ta mua bảo hiểm làm làm gì?”.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin 20h: Công ty bảo hiểm nêu lý do không bồi thường bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.10.2023: Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng; Đại biểu Quốc hội: Thi tốt nghiệp THPT bao nhiêu môn không quá quan trọng; Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch; Tạt sơn đòi nợ nghi liên quan đá gà qua mạng; Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập;...

Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng

Linh Trang - Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng không nhận được quyền lợi từ bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe máy. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm PVI Hà Nội cho biết, với các vụ tai nạn nhỏ người dân thường không thực hiện khiếu nại, dẫn đến công ty bảo hiểm không thể giải quyết vì không có đủ hồ sơ pháp lý.

Quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy chỉ làm lợi cho cơ quan bảo hiểm

Nhóm PV |

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn ĐBQH Đồng Tháp) đề nghị nên bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, bởi vì điều này rất hình thức và chỉ có lợi cho cơ quan bảo hiểm.

Hai thanh niên bị thương nặng nghi do nổ khí lốc máy điều hòa ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Khoảng 9h50 ngày 7.11, tại khu vực phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nghi nổ khí lốc máy điều hòa khiến nhiều người bị thương.

Thu phí cao tốc do Nhà nước đầu tư để san sẻ với các dự án BOT

Vương Trần - Ngô Cường |

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, Bộ đang trình Chính phủ và sắp tới trình Quốc hội về ban hành chính sách thu phí trên cao tốc Nhà nước đầu tư để đảm bảo lưu lượng hài hoà giữa các tuyến đường, cũng như đảm bảo hiệu quả cho các tuyến BOT.

Hàng trăm hộ dân bị mất điện vì xe cứu thương đâm gãy cột điện cao thế

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Một chiếc xe cứu thương đã bị mất lái đâm gãy đổ 1 cột điện cao thế, kéo theo 2 cột khác bị ngã đổ, 753 hộ dân bị mất điện.

Thanh tra tỉnh lên tiếng về sai phạm ở Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và ký hợp đồng lao động sai quy định tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam trong nhiều năm, nhưng chưa có bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Bộ Y tế muốn cấm thuốc lá điện tử

Thùy Linh- Trần Vương |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về thuốc lá điện tử, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết, quan điểm Bộ Y tế là cấm loại hình này, nhưng Bộ Tư pháp cho rằng, cần nghiên cứu quy định và đưa vào nghị định kinh doanh thuốc lá.

Tin 20h: Công ty bảo hiểm nêu lý do không bồi thường bảo hiểm xe máy

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.10.2023: Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng; Đại biểu Quốc hội: Thi tốt nghiệp THPT bao nhiêu môn không quá quan trọng; Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch; Tạt sơn đòi nợ nghi liên quan đá gà qua mạng; Lý do dự án Bệnh viện 1.500 giường lại trễ hẹn, tường rào đổ sập;...

Cho rằng dân lười đi khiếu nại, công ty bảo hiểm nhận về nhiều phản ứng

Linh Trang - Hồng Diệp |

Hiện nay, nhiều người dân cho rằng không nhận được quyền lợi từ bảo hiểm dân sự bắt buộc đối với xe máy. Trước vấn đề này, đại diện công ty bảo hiểm PVI Hà Nội cho biết, với các vụ tai nạn nhỏ người dân thường không thực hiện khiếu nại, dẫn đến công ty bảo hiểm không thể giải quyết vì không có đủ hồ sơ pháp lý.

Quy định bắt buộc mua bảo hiểm xe máy chỉ làm lợi cho cơ quan bảo hiểm

Nhóm PV |

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đoàn ĐBQH Đồng Tháp) đề nghị nên bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, bởi vì điều này rất hình thức và chỉ có lợi cho cơ quan bảo hiểm.