Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu tiền sẽ dẹp nạn lạm thu trong trường

Lê Thanh Phong |

Cứ đầu năm học lại rộ lên nạn phụ thu trong trường học. Có trường thu quá nhiều nên bị bắt buộc phải trả tiền lại cho phụ huynh. Vấn đề đặt ra là dẹp nạn phụ thu như thế nào?

Có ý kiến cho rằng, việc lạm thu đầu năm thường xuất phát từ quỹ hội cha mẹ học sinh. Nếu bỏ chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ giúp ngăn chặn tình trạng lạm thu.

Nhưng liệu có bỏ được chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh hay không, khi mà tổ chức này "sinh" ra chủ yếu để làm việc đó, không có hoạt động gì hơn.

Đơn cử, rất nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra, nhiều trường hợp học sinh bị đánh hội đồng, bị trầm cảm dẫn đến suy nghĩ tiêu cực là tìm đến cái chết. Nhưng trong rất nhiều vụ đó, không thấy xuất hiện vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đúng ra, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải có trách nhiệm cùng nhà trường, thầy cô giáo, nắm bắt thông tin, ngăn chặn các hành vi bạo lực của học sinh. Các vị trong Ban đại diện cùng tham gia hòa giải, khuyên can, để hạn chế tối đa xung đột trong các em học sinh, dẫn đến bạo lực học đường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh thường chỉ xuất hiện là để thu tiền.

Ở trường học nào, khi đưa ra yêu cầu thu tiền, cũng qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, thông báo thì tự nguyện, nhưng thực tế thì chia đều trên đầu học sinh. Đối với nhiều gia đình, đóng thêm những khoản tiền đó là quá sức.

Cũng có ý kiến cho rằng, nếu nói Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ là "cánh tay nối dài" của nhà trường trong việc thu tiền thì sẽ làm tổn thương những người có tấm lòng, có sự quan tâm đến giáo dục, thực sự muốn đóng góp cho các hoạt động của nhà trường.

Ý kiến này rất đúng, vì có không ít người tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh vì tấm lòng, vì trách nhiệm, vì muốn góp phần vào sự nghiệp giáo dục.

Cho nên, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường và xã hội, hỗ trợ khuyến học. Nhà trường có những hoạt động về giáo dục, có thể gửi thư thông báo đến phụ huynh học sinh, vận động tài trợ từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân. Ai có điều kiện và tấm lòng thì tham gia trực tiếp với nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh không đi thu theo "đầu người" như cách làm ở các trường hiện nay.

Thực tế ai cũng thấy rõ, đó là ngân sách eo hẹp, nhà trường không đủ kinh phí mua sắm thiết bị, xây dựng các công trình phục vụ cho việc dạy và học, chăm lo cho học sinh được tốt hơn, thì việc vận động các nhà hảo tâm và mạnh thường quân là phù hợp. Chẳng hạn, muốn xây một khu nhà vệ sinh sạch đẹp, để học sinh được sử dụng một cách văn minh, đương nhiên nhà trường khó có tiền để làm được như mong muốn mà cần đến "xã hội hóa".

Dứt khoát bỏ việc thu tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ dẹp nạn lạm thu, còn lòng tốt trong xã hội đừng lo không có đất dụng võ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất bỏ chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh để chống lạm thu

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Việc lạm thu đầu năm thường xuất phát từ quỹ hội cha mẹ học sinh. Nếu bỏ chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ sẽ giúp ngăn chặn tình trạng lạm thu.

Sau vụ thu quỹ lớp hơn 300 triệu đồng, TPHCM siết về vận động quỹ phụ huynh

Chân Phúc |

Chiều 29.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có văn bản về chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Nếu vận dụng yếu tố đặc thù, TPHCM chưa phải sáp nhập 6 quận

MINH QUÂN |

TPHCM - Nếu căn cứ vào diện tích và dân số thì TPHCM phải sáp nhập 6 quận và 142 phường, xã trong giai đoạn 2023 - 2025. Tuy nhiên, TPHCM sẽ vận dụng yếu tố đặc thù để chưa phải sáp nhập các quận mà chỉ sáp nhập 71 phường, xã.

Tập trung nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động

Quế Chi |

Bắc Ninh - Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của tổ chức Công đoàn; mỗi cấp công đoàn cần làm tốt hơn ở địa bàn mình, ngành mình, đơn vị mình.

Mưa lớn, nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xả tràn

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải điều tiết xả tràn để đón lũ.

Chính thức xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 10.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Đề xuất bỏ chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh để chống lạm thu

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Việc lạm thu đầu năm thường xuất phát từ quỹ hội cha mẹ học sinh. Nếu bỏ chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ sẽ giúp ngăn chặn tình trạng lạm thu.

Sau vụ thu quỹ lớp hơn 300 triệu đồng, TPHCM siết về vận động quỹ phụ huynh

Chân Phúc |

Chiều 29.9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có văn bản về chấn chỉnh công tác thu, chi đầu năm học; vận động tài trợ cho giáo dục và kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.