Lạm thu đầu năm: Không thể chỉ trả lại, nhắc nhở hiệu trưởng

Vân Trang |

Mới đầu năm học, nhiều trường đã xảy ra tình trạng lạm thu, hiệu trưởng bị nhắc nhở và buộc phải trả lại tiền cho phụ huynh.

Mới chỉ bắt đầu năm học mới khoảng 1 tháng, hàng loạt trường đã bị xướng tên vì để xảy ra tình trạng lạm thu.

Mới đây nhất, Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) gây xôn xao khi phát ra bản dự kiến chi tiêu với tiền quỹ cha mẹ học sinh lên đến hơn nửa tỉ đồng. Sau khi phụ huynh phản ánh, nhà trường đã phải trả lại toàn bộ kinh phí đã vận động của phụ huynh 14/35 lớp, tổng số tiền là 162.040.000 đồng.

UBND huyện Thanh Trì đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, chỉ đạo phê bình Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Hiệp; chấn chỉnh, nhắc nhở Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong việc tổ chức vận động quỹ Hội cha mẹ học sinh.

Hay tại Trường THCS Nguyễn Trãi (Hải Dương), các khoản thu đầu năm 2023-2024 có tới 16 khoản thu từ học phí cho đến tiền mua bàn, ghế, ti vi, hỗ trợ cơ sở vật chất... Tổng các khoản thu lên đến gần 3,8 triệu đồng/học sinh, gây xôn xao dư luận.

Phòng Giáo dục đào tạo TP.Chí Linh (Hải Dương) đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Trãi trả lại cho phụ huynh một số khoản thu chưa đúng quy định như mua loa đài, bàn ghế, ti vi...

Tương tự, tại Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TPHCM), sau vụ việc lớp học 1/2 thu quỹ cha mẹ học sinh hơn 300 triệu đồng gây xôn xao dư luận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh đã có văn bản phê bình hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Hà, đồng thời chỉ đạo nhà trường phê bình giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2 và hoàn trả số tiền thu - chi sai quy định cho cha mẹ học sinh.

Bảng dự toán thu - chi quỹ lớp 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TPHCM) Ảnh: PHCC
Bảng dự toán thu - chi quỹ lớp 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà (quận Bình Thạnh, TPHCM) Ảnh: PHCC

Mặc dù ngành giáo dục các địa phương đã có nhiều văn bản quán triệt, nhưng tình trạng lạm thu vẫn xảy ra, ngày càng lộ liễu và số tiền thu/chi cũng "khủng" hơn.

Dù là vụ việc xảy ra ở đâu, số tiền lạm thu bao nhiêu, thì đều có chung cách giải quyết, đó là: Thành lập đoàn kiểm tra, nghe báo cáo, họp giải trình, trả lại tiền đã thu, nhắc nhở, quán triệt….

Nhiều ý kiến phụ huynh cho rằng, những hình thức xử lý này dường như còn quá nhẹ, không đủ răn đe hay tác động đến các nhà trường, ban giám hiệu, giáo viên để cùng rút kinh nghiệm.

"Cần phải xử lí nghiêm hiệu trưởng nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, hình thức nhắc nhở, trả lại tiền cho phụ huynh là chưa đủ để răn đe, làm gương cho những nơi khác" - chị Phạm Thanh Mai (Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Dưới góc nhìn của nhà giáo, thầy Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong (Khánh Hoà) ủng hộ việc xử lí thật nghiêm hiệu trưởng để làm gương nếu để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc dư luận.

"Tất cả các khoản thu trong nhà trường hiệu trưởng là người phải chịu trách nhiệm cao nhất vì là chủ tài khoản, việc thu chi các khoản đầu năm học đều có trong kế hoạch chi tiêu nội bộ được thông qua trong Hội nghị công chức viên chức đầu năm học. Nếu việc thu chi không rõ ràng, công khai minh bạch, hiệu trưởng bị xử lý theo pháp luật qui định" - thầy Lực nói.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh: Hiệu trưởng cố tình bao che?

Vân Mi |

Nhiều nhà giáo cho rằng, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc giáo viên nắm cổ áo, kéo lê học sinh cũng không thể chấp nhận.

Thu quỹ sai quy định, Trường THCS ở Hà Nội trả lại phụ huynh hơn 160 triệu đồng

Vân Trang |

Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) đã trả lại toàn bộ kinh phí đã vận động của phụ huynh 14/35 lớp, tổng số tiền là 162.040.000 đồng.

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Bão Koinu gần Biển Đông vẫn giật cấp 17

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, hồi 1h ngày 4.10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koinu mạnh cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây bắc, khoảng 10 km/h.

Việt Nam có sức hút FDI mạnh bậc nhất Đông Nam Á

Khánh Minh |

Việt Nam trở thành một trong những thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài mạnh mẽ nhất Đông Nam Á nhờ có nhiều đặc điểm thân thiện với các nhà đầu tư.

Biển số ngũ quý 4 xuất hiện trong phiên đấu giá biển số ngày 4.10

Hải Danh |

Trong ngày 4.10, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) sẽ tổ chức 5 khung giờ đấu giá biển số xe. Mỗi khung giờ đấu giá sẽ đưa ra 80 biển số của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, trong phiên đấu giá lần này, xuất hiện nhiều biển số đẹp như: 30K-456.78; 30K-444.44;...

“Vịnh Hạ Long trên núi” mùa nước đầy

Thanh Miền |

Yên Bái - Tháng 10, mùa nước đầy, du khách sẽ được di chuyển bằng tàu ngắm hơn 1.300 đảo lớn nhỏ nối tiếp nhau ở nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”.

Vụ cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh: Hiệu trưởng cố tình bao che?

Vân Mi |

Nhiều nhà giáo cho rằng, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc giáo viên nắm cổ áo, kéo lê học sinh cũng không thể chấp nhận.

Thu quỹ sai quy định, Trường THCS ở Hà Nội trả lại phụ huynh hơn 160 triệu đồng

Vân Trang |

Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) đã trả lại toàn bộ kinh phí đã vận động của phụ huynh 14/35 lớp, tổng số tiền là 162.040.000 đồng.

Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.