Hàng triệu suất học bổng trao tặng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó

Hải Đăng |

Trong suốt 15 năm qua, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng hàng triệu suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó từ nguồn quỹ khuyến học.

Ngày 29.9, tại Hà Nội, Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam (2.10.2008 - 2.10.2023).

Được thành lập từ năm 1996 và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đến ngày 16.9.2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1272/QĐ-TTg, lấy ngày 2.10 hàng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - cho biết, sự ra đời của cấp Hội đã thúc đẩy toàn dân học tập, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, Hội còn đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, nhất là những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn song không đủ điều kiện theo đuổi sự học của mình và thế hệ sau.

GS. TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.
GS. TS Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Đăng

Suốt 15 năm qua, Hội đã có những kết quả nổi bật và để lại dấu ấn đậm nét khi phủ kín các xã, phường, thị trấn và tổ dân phố, thôn, ấp với hơn 26 triệu hội viên; có cấp hội tỉ lệ đảng viên chiếm hơn 70%.

Hội cũng đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng xã hội học tập nhằm đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ trong thời gian qua.

Hàng triệu suất học bổng đã được trao cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó từ nguồn quỹ khuyến học. Ngoài ra, Hội cũng đã xây dựng 2 giải thưởng “Nhân tài Đất Việt” và “Tự học thành tài” tôn vinh tấm gương có cống hiến cho nước nhà, được các bộ, ban, ngành ghi nhận đánh giá cao.

GS.TS Nguyễn Thị Doan mong rằng, Hội sẽ phát huy được vai trò khuyến học ngày càng lan tỏa sâu rộng để cả nước Việt Nam sẽ vững mạnh nhờ sự học, học thường xuyên, học suốt đời, để dân tộc ta trở thành “Dân tộc thông thái” như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tới dự lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời hỏi thăm ân cần nhất và chúc mừng sự thành công của Hội Khuyến học Việt Nam trên hành trình xây dựng và phát triển.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 15 năm ngày Khuyến học Việt Nam Ảnh: Hải Đăng

“Muốn phát triển đất nước phải dựa vào sự hùng cường và phát triển của nguồn nhân lực. Do đó, Hội Khuyến học Việt Nam có vai trò quan trọng góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số hiện nay” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng đã phát động phong trào thi đua “Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số”, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Địa phương lên dây cót, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Trà My |

Nhiều địa phương đã lên phương án đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp trong năm học 2023 - 2024.

Không được xếp tiết học thêm chèn vào giờ học chính, làm khó phụ huynh

Vân Trang |

Theo các chuyên gia giáo dục, các trường học không được xếp các tiết học thêm, liên kết xen kẽ vào giờ học chính khoá, dồn phụ huynh vào thế khó.

Vụ trưởng Giáo dục tiểu học: Không được ép học sinh đăng kí học thêm

Bích Hà thực hiện |

Những ngày qua, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh các trường học liên kết với đơn vị bên ngoài, chèn giờ học thêm, học tăng cường vào thời gian học chính khóa của học sinh. Tuyến bài đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh và dư luận xã hội. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) về vấn đề này.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 30.9: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Nepal 3-0

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9.

Ôtô đỗ hai bên đường Nguyễn Công Trứ bất chấp biển cấm trong ngày đầu điều chỉnh

Nhật Minh |

Trong ngày đầu thực hiện điều chỉnh thí điểm giao thông một đoạn đường Nguyễn Công Trứ (hướng đi từ Ngô Thì Nhậm sang Lò Đúc), vẫn còn nhiều phương tiện vô tư đỗ xe 2 bên đường.

"Khải Sở Khanh" Anh Đức: Tôi có lý do khi không "hái ra tiền" từ mạng xã hội

NHÓM PV |

"Khải Sở Khanh" Anh Đức tham gia Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động để trò chuyện về nghề diễn, lý do anh không lập kênh cá nhân giữa bối cảnh sự hài hước đang "hái ra tiền" trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trả lời như Google, nghi vấn biết trước câu ứng xử

NGỌC ANH |

Nhiều khán giả tra câu trả lời ứng xử của Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa trên Google và cho ra kết giả khá giống với một bài đăng trước đó. Chính vì thế, nhiều luồng tranh cãi nổ ra, liệu rằng người đẹp có biết trước câu hỏi của ban tổ chức?

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Địa phương lên dây cót, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Trà My |

Nhiều địa phương đã lên phương án đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp trong năm học 2023 - 2024.

Không được xếp tiết học thêm chèn vào giờ học chính, làm khó phụ huynh

Vân Trang |

Theo các chuyên gia giáo dục, các trường học không được xếp các tiết học thêm, liên kết xen kẽ vào giờ học chính khoá, dồn phụ huynh vào thế khó.

Vụ trưởng Giáo dục tiểu học: Không được ép học sinh đăng kí học thêm

Bích Hà thực hiện |

Những ngày qua, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh các trường học liên kết với đơn vị bên ngoài, chèn giờ học thêm, học tăng cường vào thời gian học chính khóa của học sinh. Tuyến bài đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh và dư luận xã hội. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) về vấn đề này.