Trường THCS ở Hà Nội bị tố lạm thu, tiền quỹ lên đến 500 triệu đồng

Vân Trang |

Đầu năm học, phụ huynh lại bày tỏ bức xúc và cho rằng, tình trạng lạm thu đang diễn ra tại nhiều trường học, nhiều địa phương.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin của phụ huynh, cho rằng tình trạng lạm thu đang xảy ra tại Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội).

Theo phản ánh của phụ huynh, hàng chục khoản thu "khác lạ" xuất hiện trong bản thu chi kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023 - 2024.

Chẳng hạn: Đóng kinh phí cho học sinh học bồi dưỡng tại Chu Văn An (10.000.000 - 15.000.000 đồng); Kinh phí họp các trưởng ban các lớp, các trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường sơ kết học kì 1, tổng kết năm học (12.000.000 - 15.000.000 đồng); Hỗ trợ tổ chức trung thu cho học sinh toàn trường (32.000.000 - 39.000.000 đồng),...

Tổng dự kiến chi trong năm học lên đến hơn 500 triệu đồng.

Các khoản được cho là
Các khoản được cho là
Các khoản được cho là
Các khoản được cho là
Các khoản được cho là
Phụ huynh cho rằng, tình trạng lạm thu đầu năm đang xảy ra tại Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) khi có đến hàng chục khoản chi "khác thường". Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trao đổi với Lao Động tối ngày 27.9, bà Bùi Thị Hải Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, nhà trường đã nắm bắt được phản ánh của phụ huynh vào sáng sớm cùng ngày.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tiến độ xác minh thông tin, bà Lý viện lí do tham dự hội họp, nên chưa kịp làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh để làm rõ phản ánh của phụ huynh.

"Nhà trường sẽ làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh và thông tin tới báo chí trong vài ngày tới" - bà Lý nói.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), ông Phạm Văn Ngát, Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Trì cho biết: "Phòng GDĐT đang yêu cầu tổ công tác xác minh kiểm tra và sẽ có báo cáo kết luận".

Đầu năm học mới, mặc dù Bộ GDĐT, các Sở GDĐT đã ban hành rất nhiều các văn bản, quy định nhằm "siết" việc thu chi nhưng tình trạng lạm thu, thu sai quy định vẫn diễn ra tại nhiều trường học, nhiều tỉnh thành. Phụ huynh đồng loạt kiến nghị, Bộ GDĐT cần vào cuộc quyết liệt hơn, thanh tra, kiểm tra và xử lí thật nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, gây bức xúc dư luận, làm xấu đi hình ảnh ngành giáo dục.

Theo Thông tư 55/2021 của Bộ GDĐT thì Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học. Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện, không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.
Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Vụ trưởng Giáo dục tiểu học: Không được ép học sinh đăng kí học thêm

Bích Hà thực hiện |

Những ngày qua, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh các trường học liên kết với đơn vị bên ngoài, chèn giờ học thêm, học tăng cường vào thời gian học chính khóa của học sinh. Tuyến bài đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh và dư luận xã hội. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) về vấn đề này.

Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu xử lí trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

Nhà máy điện rác 7 nghìn tỉ dự kiến xử lý khoảng 5 nghìn tấn rác của Thủ đô

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn (thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hiện đang vận hành 3/5 lò đốt, xử lý được khoảng 3 nghìn tấn rác/ngày đêm. Theo lãnh đạo nhà máy, nếu được cấp phép hoạt động hết công suất 5/5 lò đốt sẽ xử lý được khoảng 4-5 nghìn tấn rác/ngày đêm.

Gần 20 lần thổi sai cách để né bị phạt do vi phạm nồng độ cồn

NHÓM PV |

TPHCM - Làm việc với Cảnh sát giao thông, tài xế M chỉ ngậm ống thở hoặc hít vào mà không thổi hơi ra. Phải mất 18 lần thổi, lực lượng chức năng mới xác định được người này vi phạm nồng độ cồn.

Dự báo đường đi và vùng nguy hiểm của bão Koinu

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết bão Koinu đang di chuyển theo hướng tây. Trong 24 đến 48 giờ tới bão đổi hướng tây tây bắc và đi vào Biển Đông.

Thắng Leipzig 3-1, Man City vươn lên ngôi đầu bảng

Thanh Vũ |

Chiến thắng 3-1 trước RB Leipzig giúp Man City giữ vững ngôi đầu bảng G UEFA Champions League 2023-2024.

Nhà đầu tư kỳ vọng chứng khoán nối dài đà tăng sau cú giảm điểm sốc

Gia Miêu |

Phiên hồi phục kỹ thuật của thị trường chứng khoán mở ra hy vọng hình thành đáy, tuy nhiên rủi ro giảm điểm trở lại trong các phiên tới vẫn có thể xảy ra.

Vụ trưởng Giáo dục tiểu học: Không được ép học sinh đăng kí học thêm

Bích Hà thực hiện |

Những ngày qua, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh các trường học liên kết với đơn vị bên ngoài, chèn giờ học thêm, học tăng cường vào thời gian học chính khóa của học sinh. Tuyến bài đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh và dư luận xã hội. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) về vấn đề này.

Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu xử lí trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.