Sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu

Vân Trang |

Nhiều tỉnh thành yêu cầu xử lí trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu sai quy định.

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GDĐT) năm học 2023-2024.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Tuyên Quang giao trách nhiệm cho Sở GDĐT, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí. Trong đó gồm, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

UBND tỉnh Tuyên Quang cũng yêu cầu cơ quan quản lý tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của Chính phủ.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

Tiếp tục chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thực hiện việc vận động, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ theo đúng quy định tại Thông tư số 16 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Không riêng Tuyên Quang, nhiều tỉnh thành cũng ban hành các văn bản yêu cầu cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thu chi đầu năm học.

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Yên Trần Khắc Lễ đã có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị, trường học không thu trái quy định; tăng cường kiểm tra.

Công văn nêu rõ, Sở sẽ xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng lạm thu; đồng thời nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định của Thông tư 55 năm 2011 của Bộ GDĐT".

TPHCM cũng đã quy định 26 khoản thu, thuộc 4 nhóm chính và quy định mức trần cho từng nhóm. Đây là lần đầu TPHCM đưa ra khung cho các khoản dịch vụ để phụ huynh nắm bắt, giám sát, tránh lạm thu.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm, các trường vẫn tìm cách lách luật

Tường Vân thực hiện |

Việc dạy thêm hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức: học phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao… và đều núp dưới bóng “tự nguyện đăng kí”. Điều này đã khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.

Quảng Trị cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

HƯNG THƠ |

Để tránh tình trạng lạm thu, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định…

Bản tin công đoàn: Lao động kiến nghị giảm tuổi nghỉ hưu, Bộ LĐTBXH nói gì?

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất thêm một số đối tượng được nghỉ hưu sớm; Doanh nghiệp tại Bình Dương bắt đầu tuyển dụng lại lao động; Giáo viên mầm non: Bận đến mức không biết trường học của con ở chỗ nào...

iPhone mới hay 365 tách cà phê?

Anh Vũ |

Chi 1.000 USD cho một chiếc iPhone mới hàng năm là một việc đáng để cân nhắc. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple đã từng so sánh mức giá “hấp dẫn” này với việc mua một tách cà phê mỗi ngày trong suốt một năm. Vậy, nâng cấp iPhone mỗi năm một lần liệu có phải khoản đầu tư xứng đáng với người dùng?

Lênh đênh giữa Đại Tây Dương ngắm cá voi

Minh Đức |

Trong rất nhiều trải nghiệm du lịch tại Mỹ, ngắm cá voi trên biển Đại Tây Dương là một hoạt động du khách nên làm. Hải trình kéo dài khoảng 4 - 5 tiếng tuỳ thuộc vào tour ngắm cá voi bạn lựa chọn sẽ đem đến những trải nghiệm ấn tượng cho du khách.

Ronaldo toả sáng giúp Al-Nassr áp sát nhóm đầu

Thanh Vũ |

Bàn thắng của Ronaldo giúp Al-Nassr giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Al-Raed ở vòng 6 Saudi Pro League 2023-2024.

Ép học sinh học thêm nên cách chức hiệu trưởng

Trà My |

Việc nhiều trường học liên kết với trung tâm bên ngoài đưa học thêm, dạy thêm vào chương trình học chính khóa khiến phụ huynh và xã hội hết sức bức xúc.

Phụ huynh, giáo viên phản đối liên kết dạy thêm trong nhà trường

Trà My |

Nhiều phụ huynh, giáo viên phản đối việc trường học liên kết với các bên, đưa quá nhiều chương trình dạy thêm, đặc biệt là với bậc tiểu học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cấm dạy thêm, các trường vẫn tìm cách lách luật

Tường Vân thực hiện |

Việc dạy thêm hiện nay diễn ra dưới nhiều hình thức: học phụ đạo, dạy tiếng Anh tăng cường, tích hợp, bồi dưỡng nâng cao… và đều núp dưới bóng “tự nguyện đăng kí”. Điều này đã khiến phụ huynh, dư luận xã hội bức xúc.

Quảng Trị cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

HƯNG THƠ |

Để tránh tình trạng lạm thu, ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường, nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định…