Đề xuất bỏ chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh để chống lạm thu

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà |

Việc lạm thu đầu năm thường xuất phát từ quỹ hội cha mẹ học sinh. Nếu bỏ chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ sẽ giúp ngăn chặn tình trạng lạm thu.

Vào đầu năm học, câu chuyện đóng góp các khoản tiền lại được phụ huynh, học sinh rất quan tâm. Học phí, các loại phí đóng góp, các loại quỹ luôn là gánh nặng của các gia đình. Nhưng rất tiếc một số trường vẫn xảy ra tình trạng lạm thu. Để chấm dứt hoàn toàn tình trạng này, cần thực hiện một số điều sau.

Bảng dự toán thu - chi quỹ lớp 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh. Ảnh: PHCC
Bảng dự toán thu - chi quỹ lớp 1/2 Trường tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh lên đến hơn 260 triệu đồng. Ảnh: PHCC

Bỏ chức năng thu tiền của Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT có quy định, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

Nhưng thực tế, việc lạm thu đầu năm thường xuất phát từ quỹ hội cha mẹ học sinh. Các khoản đóng góp cho nhà trường trên tinh thần “tự nguyện”, “hỗ trợ”, “xã hội hóa”… đa phần đều thiếu minh bạch rõ ràng, chia đều trên số lượng học sinh,... Phụ huynh phải đóng quỹ theo kiểu “buộc tự nguyện” và là nguyên nhân dẫn đến lạm thu trong trường học.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ nên làm cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh, chứ không phải là Ban “phụ thu tiền” đầu năm.

Trường học công lập chỉ được phép thu học phí học sinh ngoài ra các khoản thu khác như Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể… nên để phụ huynh trực tiếp nộp cho cơ quan liên quan. Ngoài ra, các khoản thu khác như ghế ngồi, nước uống, dọn vệ sinh, giấy thi… Nhà nước nên cấp kinh phí tài trợ cho các trường, hoặc sử dụng nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ, nhà hảo tâm.

Xử lý nghiêm để làm gương

Mọi khoản thu trong nhà trường, hiệu trưởng là người phải chịu trách nhiệm cao nhất vì là chủ tài khoản, việc thu chi các khoản đầu năm học đều có trong kế hoạch chi tiêu nội bộ được thông qua trong Hội nghị công chức viên chức đầu năm học. Nếu việc thu chi không rõ ràng, công khai minh bạch, hiệu trưởng bị xử lý theo pháp luật quy định.

Kêu gọi mạnh thường quân

Để có nguồn lực ủng hộ nhà trường thực hiện nhiệm vụ dạy - học trong điều kiện kinh phí đầu tư cho giáo dục nói chung còn thấp, kinh phí cho nhà trường còn hạn chế, rất cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân,... Nhà trường nên mạnh dạn kêu gọi những tấm lòng tài trợ kinh phí tạo thuận lợi cho trường.

Việc làm này thể hiện tính nhân văn, nhân ái và chắc chắn sẽ được ủng hộ, đồng tình hơn việc huy động sự đóng góp “tự nguyện” của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc lập quỹ Hội dễ dẫn đến lạm thu gây bức xúc dư luận.

Nguyễn Văn Lực, THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Dù ở tình huống nào, cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh là sai

Hải Đăng |

Vụ việc cô giáo tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) túm cổ áo, kéo lê học sinh khiến dư luận bàng hoàng về hành vi ứng xử giữa giáo viên và học trò.

Lạm thu đầu năm: Không thể chỉ trả lại, nhắc nhở hiệu trưởng

Vân Trang |

Mới đầu năm học, nhiều trường đã xảy ra tình trạng lạm thu, hiệu trưởng bị nhắc nhở và buộc phải trả lại tiền cho phụ huynh.

Thu quỹ sai quy định, Trường THCS ở Hà Nội trả lại phụ huynh hơn 160 triệu đồng

Vân Trang |

Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) đã trả lại toàn bộ kinh phí đã vận động của phụ huynh 14/35 lớp, tổng số tiền là 162.040.000 đồng.

Người dân quanh bãi rác An Hiệp mong muốn được đảm bảo sức khoẻ

Thành Nhân |

Sau gần 3 tháng, kể từ ngày 15.7.2023, người dân ở huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác An Hiệp khiến rác thải ùn ứ, ngày 6.10, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức đối thoại với người dân về vụ việc.

Cơ quan chức năng không thể thờ ơ trước phản ánh sông Sa Lung bị ô nhiễm

HƯNG THƠ |

Nước sông Sa Lung (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) bị ô nhiễm, có thời điểm thông số Coliform và E.coli được phát hiện cao bất thường. Sau khi người dân điểm mặt chỉ tên, cơ quan chức năng kiểm tra, thì phát hiện doanh nghiệp lén xả thải. Và mẫu nước thải ra sông chứa hàm lượng cao của Coliform và E.coli – trùng với chất đã đầu độc sông Sa Lung.

Việt Nam đẹp siêu thực trong loạt ảnh xuất sắc thắng giải quốc tế

Chí Long |

Các tác phẩm ảnh chụp tại Việt Nam gây ấn tượng và đoạt giải cao tại Epson International Pano Awards 2023.

Đường mới làm xong cũng bị đào xới, tái lập cẩu thả như tấm áo vá

MINH QUÂN |

TPHCM - Không chỉ những tuyến đường cũ, đường mới làm xong cũng bị đào xới để thi công các công trình ngầm. Nhiều nhà thầu đào lên nhưng khi tái lập mặt đường lại rất cẩu thả, đường nhấp nhô, chỗ tạo thành rãnh, chỗ tạo ra gờ.

Bước vào tháng khó đầu tư, cơ hội nằm ở cổ phiếu có câu chuyện riêng

Anh Kiệt |

Giới chuyên gia dự báo tháng 10 là giai đoạn khó đầu tư cổ phiếu khi FED có thể sẽ nâng lãi suất trong kỳ họp đầu tháng 11 và mùa báo cáo tài chính quý III/2023 được đánh giá ở mức trung lập.

Dù ở tình huống nào, cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh là sai

Hải Đăng |

Vụ việc cô giáo tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) túm cổ áo, kéo lê học sinh khiến dư luận bàng hoàng về hành vi ứng xử giữa giáo viên và học trò.

Lạm thu đầu năm: Không thể chỉ trả lại, nhắc nhở hiệu trưởng

Vân Trang |

Mới đầu năm học, nhiều trường đã xảy ra tình trạng lạm thu, hiệu trưởng bị nhắc nhở và buộc phải trả lại tiền cho phụ huynh.

Thu quỹ sai quy định, Trường THCS ở Hà Nội trả lại phụ huynh hơn 160 triệu đồng

Vân Trang |

Trường THCS Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) đã trả lại toàn bộ kinh phí đã vận động của phụ huynh 14/35 lớp, tổng số tiền là 162.040.000 đồng.