7/7 phiếu thuận, 4 công bố quốc tế là câu trả lời cho tiến sĩ áo ngực

Lê Thanh Phong |

Sáng 12.10, nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nghiên cứu áo ngực.

7/7 phiếu tán thành cho luận án tiến sĩ nhiều tranh luận này là kết quả từ 5 năm nghiên cứu của nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung. Làm khoa học cũng có những cay đắng riêng, nhưng thành tựu khoa học luôn là trái ngọt. Khó có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sinh thành, sáng tạo.

Cay đắng đó không chỉ là những vất vả trong quá trình nghiên cứu, mà còn áp lực từ dư luận chỉ vì cái tên đề tài.

Trong bài "Từ luận án tiến sĩ về áp lực áo ngực nghĩ về thói quen mạt sát" đăng ngày 4.10, báo Lao Động đã phân tích, một công trình nghiên cứu để cho ra một sản phẩm ứng dụng, sản xuất áo lót phục vụ cho ngực của phụ nữ là một việc bình thường và cần thiết. Ngành dệt may tất nhiên cần những công trình nghiên cứu đó để sản xuất ra áo ngực, bán ra thị trường đạt doanh số cao. Nó không chỉ là làm đẹp cho phụ nữ, mà còn bảo vệ sức khỏe, ngăn chặn những căn bệnh có liên quan đến hai "tòa thiên nhiên" này.

7/7 phiếu tán thành, trong đó có 3 phiếu xếp loại xuất sắc. Đây là bảo chứng cho chất lượng công trình nghiên cứu của nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung.

Có điều, nếu chỉ với những lá phiếu "nội bộ" thì có thể bị hoài nghi, bởi vì có không ít luận án tiến sĩ được 100% phiếu tán thành, nhưng vẫn là đồ dỏm.

Hãy xem bên ngoài đánh giá như thế nào để thấy sự khách quan khoa học của đề tài. Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, Lưu Thị Hồng Nhung từng công bố 8 công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế. Trong đó, 1 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, 3 bài báo khoa học công bố (Scopus, Springer); 4 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ trong nước (có phản biện và được tính điểm của Hội đồng học hàm giáo sư nhà nước). Nghiên cứu này cũng từng đạt giải thưởng Khoa học công nghệ đo lường Việt Nam 2020.

Về tính ứng dụng của công trình nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Nhật Trinh - người hướng dẫn khoa học luận án - phân tích: "Nếu không mặc đúng áo ngực thì sinh bệnh, giảm vẻ đẹp của tạo hóa và sẽ thiếu tự tin trong giao tiếp công việc. Đặc biệt, có một kết quả nghiên cứu nữa chưa công bố nhưng rất nhân văn là khi người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, nếu dùng không đúng áo ngực, tức là không tiện nghi thì sau 1-3 tháng sẽ bị mất dòng sữa nuôi con của mình. Nếu dùng áo phù hợp thì dòng sữa mẹ có thể kéo dài 1-2 năm".

Hy vọng công trình của tiến sĩ Lưu Thị Hồng Nhung sẽ được doanh nghiệp quan tâm, tạo thành sản phẩm thương mại và thành công trên thị trường.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Luận án tiến sĩ về áo ngực ở Đại học Bách Khoa Hà Nội được bảo vệ thành công

Trang Hà |

Nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ có tiêu đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực".

Tranh luận về tiến sĩ áo ngực không nguy hiểm bằng nạn học phiệt

Lê Thanh Phong |

Trước những phê phán luận án tiến sĩ áo ngực, có tên đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực", đã có tiếng nói từ người trong cuộc.

Từ luận án tiến sĩ về áp lực áo ngực nghĩ về thói quen mạt sát

Lê Thanh Phong |

Sự việc gây "chấn động" dư luận mấy hôm nay là luận án tiến sĩ về áo ngực của phụ nữ.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Luận án tiến sĩ về áo ngực ở Đại học Bách Khoa Hà Nội được bảo vệ thành công

Trang Hà |

Nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ có tiêu đề "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực".

Tranh luận về tiến sĩ áo ngực không nguy hiểm bằng nạn học phiệt

Lê Thanh Phong |

Trước những phê phán luận án tiến sĩ áo ngực, có tên đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm nhân trắc ngực nữ sinh Bắc Việt Nam tới áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực", đã có tiếng nói từ người trong cuộc.

Từ luận án tiến sĩ về áp lực áo ngực nghĩ về thói quen mạt sát

Lê Thanh Phong |

Sự việc gây "chấn động" dư luận mấy hôm nay là luận án tiến sĩ về áo ngực của phụ nữ.