PGS.TS Phan Thanh Thảo - Viện trưởng Viện Dệt may - Da giầy và thời trang, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: "Đề tài có tính cấp thiết rất lớn vì áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực nữ có vai trò đặc biệt quan trọng với cảm nhận và ảnh hưởng tới sức khỏe của người mặc".
Tuấn Minh - sinh viên ngành Công nghệ May - Trường Đại học Công nghệ Dệt may Hà Nội cảm thán nói: "Bản thân em được đào tạo về chuyên ngành này nên cảm thấy đây là vấn đề có tính mới và có tính ứng dụng cao. Nếu nghiên cứu này được đưa vào thực tiễn sẽ cải thiện chất lượng, kiểu dáng áo ngực, phù hợp với đa dạng đối tượng, đảm bảo sức khoẻ cho người dùng”.
Các nhà nghiên cứu, sinh viên học chuyên ngành này, cho rằng công trình nghiên cứu là thú vị, cần thiết. Chỉ có người trong nghề mới thấy được rõ hơn, sâu sắc hơn những kiến thức về chuyên môn, cho nên mới đánh giá được nội dung và giá trị của công trình.
Gần đây, khi xảy ra những vụ chê bai luận án tiến sĩ nặng lời trên các kênh truyền thông, Tiến sĩ Đặng Văn Sơn - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu: "Muốn phản biện một bài báo nghiên cứu thì người phản biện được chọn chắc chắn phải có đúng hoặc rất gần chuyên ngành với kết quả nghiên cứu của bài báo khoa học đó". Theo TS Đặng Văn Sơn, các giáo sư, tiến sĩ nếu không đúng chuyên ngành cũng khó để phán xét kết quả nghiên cứu của một chuyên ngành khác chứ đừng nói người chưa bao giờ làm nghiên cứu.
Những tranh luận về một luận án tiến sĩ ồn ào vài ngày rồi cũng qua, nhưng với tình trạng "học phiệt" thì tác hại hơn nhiều. Theo giải nghĩa của nhiều từ điển, "học phiệt" là học giả có thế lực, tìm cách đàn áp những tư tưởng học thuật khác mình để nắm quyền chi phối về học thuật.
Trên thực tế, có nhiều "phán xét" công khai trên các diễn đàn, tác động trực tiếp đến một đề tài, một công trình, một dự án. Điều đáng sợ là những người "phán như thánh" đó có học hàm, học vị, nhưng quá lạc hậu, không theo kịp thời đại, không cập nhật những thông tin khoa học mới nhất.
Với năng lực thực tế của "học giả" như vậy, đi phản biện, tư vấn chính sách của ngành này, địa phương nọ, chỉ huyên thuyên những chuyện đã cũ là không phải giúp mà là gây hại, thậm chí nguy hiểm.
Có thể nói, các chuyên gia "biết tuốt" đang ngồi đủ loại ghế hội đồng khoa học và tư vấn khắp nơi coi chừng là chuyên gia "học phiệt".