5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum: “Phép vua thua lệ làng”?

Lê Thanh Phong |

Dư luận quan tâm đến vụ 5 cổng chào xây trái phép ở Kon Tum, đặt ra câu hỏi vì sao từng nghe nói tháo dỡ nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần ra “tối hậu thư” yêu cầu địa phương tháo dỡ 5 cổng chào xây trái phép trên quốc lộ, nhưng đến nay các cổng chào đã đi vào hoạt động và UBND thành phố Kon Tum đang làm thủ tục giải ngân, chi trả tiền cho đơn vị thi công, trúng thầu.

Không chỉ một lần, mà các đơn vị quản lý đường bộ đã 5 lần gửi văn bản tới thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu tháo dỡ các cổng chào trên Quốc lộ. Nhưng chính quyền địa phương không chấp hành, và cho rằng làm cổng chào để thắp sáng trong chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị. Kế hoạch này đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam "bí" đường, chỉ còn cách đề nghị thành phố Kon Tum không được thực hiện quảng cáo trên các cổng chào dưới bất kỳ hình thức nào. Việc trang trí bằng đèn, tần suất nhấp nháy, đổi màu ánh sáng không được làm phân tán và ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

Nhưng đề nghị trên của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chậm nhiều bước, không phải một bước. Xin mời đọc bài "Cổng chào trái phép trên Quốc lộ 14 vẫn... sáng đèn đêm ngày" trên Lao Động ngày 16.2  và bài "Không tháo dỡ, Kon Tum vẫn hoàn thiện 2 cổng chào vào thành phố để đón Tết" đăng trên Lao Động ngày 24.1.

5 cổng chào nằm trên phần đất do Cục Quản lý đường bộ III, Tổng Cục đường bộ Việt Nam quản lý, chủ đầu tư là UBND thành phố Kon Tum chưa được cấp phép xây dựng nhưng các đơn vị thi công vẫn hoàn thiện các công trình.

Cho nên, Tổng cục tiếp tục đề nghị UBND thành phố Kon Tum kiểm điểm, chấn chỉnh công tác xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nghiêm túc chấp hành các biện pháp xử phạt, cưỡng chế theo quy định và chịu mọi trách nhiệm về an toàn giao thông, an toàn công trình

Nhưng cho dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam "nói" nhiều lần, địa phương không nghe, cổng chào vẫn xây xong bình thường như chuyện riêng trong nhà. Chả nhẽ “phép vua lại thua lệ làng”?

Dư luận đang chờ xem các cơ quan công quyền TP Kon Tum có thượng tôn pháp luật hay không?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Nỗi lo các cổng chào trái phép ở Kon Tum có ngày... gây ra hậu quả

THANH TUẤN |

Kon Tum - Mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần ra “tối hậu thư” yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xuống thành phố tháo dỡ 5 cổng chào xây trái phép trên quốc lộ, nhưng đến nay các cổng chào đã đi vào hoạt động và UBND TP.Kon Tum đang làm thủ tục giải ngân, chi trả tiền cho đơn vị thi công, trúng thầu.

Cổng chào trái phép trên Quốc lộ 14 vẫn... sáng đèn đêm ngày

THANH TUẤN |

Kon Tum – Các cổng chào được xây dựng khi chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp phép tại tỉnh Kon Tum vẫn chưa bị tháo dỡ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu TP.Kon Tum không quảng cáo ở cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu TP.Kon Tum không được chạy quảng cáo trên cổng chào trái phép, gây chói mắt tài xế.

Nỗi lo các cổng chào trái phép ở Kon Tum có ngày... gây ra hậu quả

THANH TUẤN |

Kon Tum - Mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần ra “tối hậu thư” yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xuống thành phố tháo dỡ 5 cổng chào xây trái phép trên quốc lộ, nhưng đến nay các cổng chào đã đi vào hoạt động và UBND TP.Kon Tum đang làm thủ tục giải ngân, chi trả tiền cho đơn vị thi công, trúng thầu.

Cổng chào trái phép trên Quốc lộ 14 vẫn... sáng đèn đêm ngày

THANH TUẤN |

Kon Tum – Các cổng chào được xây dựng khi chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp phép tại tỉnh Kon Tum vẫn chưa bị tháo dỡ.