Cổng chào trái phép trên Quốc lộ 14 vẫn... sáng đèn đêm ngày

THANH TUẤN |

Kon Tum – Các cổng chào được xây dựng khi chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp phép tại tỉnh Kon Tum vẫn chưa bị tháo dỡ.

Ngày 16.2, đại diện Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum cho biết, đã gửi toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến 5 cổng chào xây dựng trên Quốc lộ 14 - đường Hồ Chí Minh ra Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xem xét cấp giấy phép xây dựng, thời gian chờ các thủ tục khá lâu.

Mặc dù Cục Quản lý đường bộ III, trụ sở đóng tại Đà Nẵng, thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Tỉnh Kon Tum chỉ đạo tháo dỡ các cổng chào trái phép trên Quốc lộ, vì làm hạn chế tầm nhìn, nguy cơ gây tai nạn giao thông.

“Cầm đèn chạy trước ô tô”, tổ chức xây dựng khi chưa được cấp phép, TP.Kon Tum hiện nay đã hoàn thiện các hạng mục công trình. Các cổng chào và hệ thống đèn led đã đi vào hoạt động.

Từ đầu năm 2021 đến nay, TP.Kon Tum đầu tư xây dựng 13 cổng chào, cổng điện tử mới với tổng vốn đầu tư hơn 21 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, trong đó có UBND tỉnh hỗ trợ một phần. Trong đó, có 5 cổng chào được xây dựng dọc theo đường Hồ Chí Minh khi chưa được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp phép.

Việc xây dựng các cổng chào gây xôn xao dư luận do Kon Tum là thành phố nhỏ, ít dân cư, nhiều ý kiến cho rằng xây nhiều cổng chào là tốn kém không cần thiết, lãng phí ngân sách nhà nước. Tuy nhiên chính quyền TP.Kon Tum khẳng định thành phố cần ánh sáng để thúc đẩy phát triển du lịch, gây ấn tượng với du khách khi đến tham quan. Các công trình được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt, trong chương trình chỉnh trang đô thị.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Không tháo dỡ, Kon Tum vẫn hoàn thiện 2 cổng chào vào thành phố để đón Tết

THANH TUẤN |

Kon Tum - Liên quan đến việc xây dựng 5 cổng chào trên Quốc lộ, ngày 24.1, ông Đỗ Huy Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) - cho biết, UBND TP.Kon Tum vừa gửi văn bản yêu cầu phối hợp để sớm hoàn thiện thủ tục cho các cổng chào.

Nhiều “tối hậu thư” yêu cầu dỡ bỏ cổng chào, Kon Tum vẫn giữ quan điểm

THANH TUẤN |

Kon Tum - Các đơn vị quản lý đường bộ đã có 5 lần gửi văn bản tới TP.Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu tháo dỡ các cổng chào trên Quốc lộ. Ông Nguyễn Thanh Mân - Chủ tịch UBND TP.Kon Tum bày tỏ quan điểm làm cổng chào để thắp sáng trong chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị. Kế hoạch này đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Kon Tum bị yêu cầu tháo dỡ các cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 18.1, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi đề nghị UBND TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) chỉ đạo tháo dỡ các cổng chào xây dựng khi chưa được cấp phép.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Không tháo dỡ, Kon Tum vẫn hoàn thiện 2 cổng chào vào thành phố để đón Tết

THANH TUẤN |

Kon Tum - Liên quan đến việc xây dựng 5 cổng chào trên Quốc lộ, ngày 24.1, ông Đỗ Huy Thành - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) - cho biết, UBND TP.Kon Tum vừa gửi văn bản yêu cầu phối hợp để sớm hoàn thiện thủ tục cho các cổng chào.

Nhiều “tối hậu thư” yêu cầu dỡ bỏ cổng chào, Kon Tum vẫn giữ quan điểm

THANH TUẤN |

Kon Tum - Các đơn vị quản lý đường bộ đã có 5 lần gửi văn bản tới TP.Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu tháo dỡ các cổng chào trên Quốc lộ. Ông Nguyễn Thanh Mân - Chủ tịch UBND TP.Kon Tum bày tỏ quan điểm làm cổng chào để thắp sáng trong chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị. Kế hoạch này đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Kon Tum bị yêu cầu tháo dỡ các cổng chào trên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Kon Tum – Ngày 18.1, đại diện Chi cục Quản lý đường bộ III.4 (thuộc Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi đề nghị UBND TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) chỉ đạo tháo dỡ các cổng chào xây dựng khi chưa được cấp phép.