Theo ông Phan Đình Vũ – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ III.4, đơn vị đề nghị UBND TP.Kon Tum thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, công trình vẫn tồn tại, chưa được tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu.
Qua công tác kiểm tra, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 phát hiện chủ đầu tư (UBND thành phố Kon Tum), điều hành dự án (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum) tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công (Công ty TNHH Linh Phát) thi công lắp dựng cổng chào tại Km1542+395 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây.
Sau khi làm việc, chủ đầu tư không cung cấp được văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép thi công. Chi cục đã chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ Kon Tum lập biên bản xác nhận vụ việc, trong đó yêu ngừng thi công và hoàn trả lại hiện trạng ban đầu, tiến hành các thủ tục liên quan để xin phép theo quy định.
Tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện các thủ tục có liên quan và chỉ đạo đơn vị tiếp tục thi công cổng chào tại vị trí trên. Để xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư, Chi cục đang trình kế hoạch bổ sung để xử lý vi phạm hành chính về việc thi công không phép.
Chi cục Quản lý đường bộ III.4 đề nghị UBND TP.Kon Tum tiến hành tháo dỡ các cổng chào ở 5 vị trí Km1550+140, Km1551+300, Km1552+505, Km1542+395, Km1562+730 (đường Hồ Chí Minh) trước ngày 25.1.2022.
Như Báo Lao Động đã phản ánh, TP.Kon Tum dùng tiền ngân sách đầu tư 13 cổng chào với số tiền hơn 21 tỉ đồng. Tùy theo diện tích, độ rộng của đường, cổng chào điện tử sẽ có mức giá khác nhau. Việc xây dựng cổng chào được cho là để quảng bá hình ảnh Kon Tum, tuyên truyền các khẩu hiệu, treo biển quảng cáo.
Trước đó, ông Nguyễn Thanh Mân – Chủ tịch UBND TP.Kon Tum cho biết: “Việc xây dựng các cổng chào trên đường Hồ Chí Minh là việc làm thiếu sót chứ không phải bất chấp. Thiếu sót về hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý, chính quyền thành phố đang tiếp tục bổ sung, hy vọng sẽ sớm được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận, cấp phép xây dựng trong thời gian tới”.