Về ao sen “độc” nhất miền Tây trải nghiệm thả dáng trên lá sen khổng lồ

YẾN PHƯƠNG |

Chùa Phước Kiển hay còn gọi là chùa Lá Sen (Châu Thành, Đồng Tháp) không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng của xứ sở sen hồng, nơi đây còn được biết đến là ao sen “độc” nhất miền Tây với những chiếc lá sen khổng lồ.
Chùa Phước Kiển hay còn gọi là chùa Lá Sen (Châu Thành, Đồng Tháp) không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng của xứ sở sen hồng, nơi đây còn được nhiều người biết đến bởi sở hữu ao sen được xem là “độc” nhất miền Tây với những chiếc lá sen khổng lồ.
Chùa Phước Kiển hay còn gọi là chùa Lá Sen (Châu Thành, Đồng Tháp) không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng của xứ sở sen hồng, nơi đây còn được nhiều người biết đến bởi sở hữu ao sen được xem là “độc” nhất miền Tây với những chiếc lá sen khổng lồ.
Điểm đặc biệt là những chiếc lá sen khổng lồ này có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành nặng hơn 100kg.
Theo lời kể của trụ trì Thích Huệ Từ, chùa được thành lập đến nay đã hơn 150 năm. Trong khuôn viên chùa có hai ao sen lớn, trong đó ao sen phía sau có diện tích rộng hơn 1.000m2 có nhiều lá sen to và đẹp hơn.
Theo lời kể của trụ trì Thích Huệ Từ, chùa được thành lập đến nay đã hơn 150 năm. Trong khuôn viên chùa có hai ao sen lớn, trong đó ao sen phía sau có diện tích rộng hơn 1.000m2 có nhiều lá sen to và đẹp hơn.
 
Loài sen được trồng trong ao sen này có tên gọi là sen vua, mỗi chiếc lá sen có đường kính từ 1,5m - 2m, dày và nhiều gai, mép lá cao khoảng 2cm - 5cm tạo thành hình cái nia trông rất lạ mắt. 
Điểm đặc biệt là những chiếc lá sen khổng lồ này có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành nặng hơn 100kg.
Điểm đặc biệt là những chiếc lá sen khổng lồ này có thể chịu được sức nặng của một người trưởng thành nặng hơn 100kg. Những chiếc lá sen khổng lồ tại ao sen đã tạo nên điểm mới lạ và đặc biệt cho khuôn viên chùa.
 
Hoa sen nở lần đầu vào đêm, tỏa hương thơm ngát đến cả ngày hôm sau mới khép lại.
Hoa sen nở lần đầu vào đêm, tỏa hương thơm ngát đến cả ngày hôm sau mới khép lại.
Khi đến tham quan, chiêm bái tại chùa Lá Sen, các du khách đều muốn trải nghiệm cảm giác đứng trên lá sen khổng lồ để chụp ảnh, sống ảo.
Khi đến tham quan, chiêm bái tại chùa Lá Sen, các du khách đều muốn trải nghiệm cảm giác đứng trên lá sen khổng lồ để chụp ảnh, sống ảo.Tại đây được bố trí cây cầu gỗ nhỏ bắc qua lá sen để khách dễ dàng bước ra chụp ảnh, phía trong lá có một tấm nhôm mỏng để tránh làm rách lá khi đứng lên.
 
Vượt hàng chục cây số để tìm đến chùa Lá Sen chụp ảnh, chị Nguyễn Trinh (26 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, chị đã được nghe giới thiệu về nơi đây nhiều rồi nên rất tò mò, và đây là lần đầu tiên chị được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm đứng trên lá sen khổng lồ mà không bị chìm xuống, cảm giác vừa phấn khích vừa hồi hộp.
Vượt hàng chục cây số để tìm đến chùa Lá Sen chụp ảnh, chị Nguyễn Trinh (26 tuổi, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, chị đã được nghe giới thiệu về nơi đây nhiều rồi nên rất tò mò, và đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm đứng trên lá sen khổng lồ mà không bị chìm xuống, cảm giác vừa phấn khích vừa hồi hộp.
Theo chia sẻ của nhiều du khách, bạn nên đến thăm chùa vào mùa nước nổi có sen mọc nhiều. Còn nếu đến thăm chùa vào mùa hè khi nước chưa về thì lá sen chưa to, bạn sẽ không thể ngồi lên để chụp ảnh, trải nghiệm được.
Theo chia sẻ của nhiều du khách, bạn nên đến thăm chùa vào mùa nước nổi có sen mọc nhiều. Còn nếu đến thăm chùa vào mùa hè khi nước chưa về thì lá sen chưa to, bạn sẽ không thể ngồi lên để chụp ảnh, trải nghiệm được.
YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đầu năm, trải nghiệm trekking cực hấp dẫn ở ngọn núi cao nhất miền Tây

PHONG LINH |

Để khởi đầu năm mới năng lượng, PV Báo Lao Động đã tháp tùng đoàn khách tham quan hơn 40 người trải nghiệm trekking cung đường hơn 7km ở núi Cấm, tỉnh An Giang, ngọn núi cao nhất miền Tây.

Cận cảnh bức tranh gỗ lũa độc nhất miền Tây

Tạ Quang |

An Giang - Ông Nguyễn Văn Nghỉ (44 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) đang sở hữu bức tranh gỗ lũa có chiều dài 24,5m, rộng hơn 2m được coi là độc nhất miền Tây.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Đầu năm, trải nghiệm trekking cực hấp dẫn ở ngọn núi cao nhất miền Tây

PHONG LINH |

Để khởi đầu năm mới năng lượng, PV Báo Lao Động đã tháp tùng đoàn khách tham quan hơn 40 người trải nghiệm trekking cung đường hơn 7km ở núi Cấm, tỉnh An Giang, ngọn núi cao nhất miền Tây.

Cận cảnh bức tranh gỗ lũa độc nhất miền Tây

Tạ Quang |

An Giang - Ông Nguyễn Văn Nghỉ (44 tuổi, huyện Chợ Mới, An Giang) đang sở hữu bức tranh gỗ lũa có chiều dài 24,5m, rộng hơn 2m được coi là độc nhất miền Tây.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.