"Siêu thị" lưu động ở Hà Nội đầy ắp thịt cá, rau tươi sống

Tùng Giang - Hà Phương |

Hiện nay, hàng loạt điểm bán hàng lưu động ở Hà Nội "mọc lên" để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân đảm bảo đầy đủ, kịp thời và an toàn.

Theo ghi nhận, quận Long Biên đã tổ chức 4 điểm bán hàng lưu động trên địa bàn, hỗ trợ cộng đồng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Tại các điểm bán hàng lưu động này có khoảng hơn 300 sản phẩm. Mỗi một "phiên chợ" sẽ có 1 chuyến xe chở khoảng 2 tấn hàng đến địa điểm bày bán, những mặt hàng bán chạy sẽ được bổ sung kịp thời ngay lập tức.
Tương tự, quận Ba Đình đã tổ chức bán hàng tại 14 phường để cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. Trong những ngày giãn cách, quận đã trưng dụng trường THCS Phúc Xá (số 2 An Xá, Hà Nội) là một điểm bán hàng lưu động. Sẽ có 2 khung giờ bán để phục vụ người dân, buổi sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 18h30.
Tất cả các mặt hàng đều được niêm yết giá sẵn, mức giá phù hợp giúp nhiều người dân yên tâm lựa chọn.
Các cán bộ, nhân viên của phường Gia Thụy phối hợp với nhân viên siêu thị thực hiện đảm bảo an toàn khi người dân đến mua hàng. Được biết, các điểm bán hàng trên địa bàn quận Long Biên đã hoạt động từ ngày 2.8 và chỉ phục vụ buổi sáng từ 7h30 – 11h30 hằng ngày, kéo dài đến 15.8.
Bà Trần Thị Thảo (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Điểm bán hàng lưu động được mở giúp người dân chúng tôi đỡ vất vả hơn trong việc chọn lựa thực phẩm trong thời gian Hà Nội giãn cách. Ở đây, hàng hóa đến một điểm và thường được bán hết trong buổi giúp đảm bảo chất lượng hàng tươi sống, chính vì thế cũng an tâm hơn".
Để đảm bảo giãn cách xã hội, trong quầy hàng không quá 5 người dân/lần thực hiện giao dịch.
Tất cả những người muốn mua hàng phải có thẻ đi chợ, thực hiện khai báo y tế đầy đủ.
Người dân được bố trí ra vào theo lối đi riêng, đảm bảo việc giãn cách trong quá trình mua hàng.
Các mặt hàng như rau, củ, quả, trứng, mì tôm được người dân lựa chọn nhiều nhất vì đó là những thực phẩm dùng hàng ngày. Người dân có thể thoải mái mua sắm những mặt hàng thiết yếu dùng cho vài ngày để hạn chế ra ngoài đường.
Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Bán hàng lưu động, đi chợ hộ khi nhiều chợ, siêu thị tạm phong toả

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.

Hình ảnh cách ly y tế chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế chợ Long Biên sau khi nghi nhận ca mắc COVID-19.

Hà Nội triển khai điểm bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách xã hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND các quận tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động, chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn được biết mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Bán hàng lưu động, đi chợ hộ khi nhiều chợ, siêu thị tạm phong toả

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn theo Chỉ thị 17 của UBND thành phố để phòng chống dịch COVID-19. Trước diễn biến dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp, Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân.

Hình ảnh cách ly y tế chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế chợ Long Biên sau khi nghi nhận ca mắc COVID-19.

Hà Nội triển khai điểm bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách xã hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND các quận tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động, chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn được biết mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.