Hà Nội triển khai điểm bán hàng lưu động trong thời gian giãn cách xã hội

PHẠM ĐÔNG |

UBND các quận tại Hà Nội đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động, chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn được biết mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Ghi nhận ngày 3.8, tại phố Bắc Cầu (Long Biên, Hà Nội), siêu thị Aeon phối hợp cùng UBND quận Long Biên đã tổ chức điểm bán hàng lưu động hỗ trợ cộng đồng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Siêu thị Aeon phối hợp cùng UBND quận Long Biên tổ chức điểm bán hàng lưu động hỗ trợ người dân trong thời gian Hà Nội đang giãn cách xã hội. Ảnh: Văn Đức.
Các điểm bán hàng lưu động này bán các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống (rau củ quả, cá, thịt) và thực phẩm khô với giá bằng giá bán tại siêu thị. Bảng giá được niêm yết cụ thể ngay tại mỗi điểm bán để người dân có thể dễ dàng tham khảo, an tâm mua sắm.
Tại điểm bán hàng lưu động đầy đủ mặt hàng thiết yếu.
Tại điểm bán hàng lưu động đầy đủ mặt hàng thiết yếu.
Tại điểm bán hàng lưu động đầy đủ mặt hàng thiết yếu.

Người dân có nhu cầu tới điểm bán hàng lưu động động đều phải có "thẻ đi chợ" được phường phát từ trước để kiểm soát số lượng, đảm bảo giãn cách.

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Bích Hoài - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, trên địa bàn phường hiện có khoảng 13.000 hộ dân được chia thành 2 ngày đi chợ luân phiên chính vì vậy, lượng người đi chợ trong ngày là rất đông với trên 2.000 lượt người.

Bà Hoài có mặt tại điểm bán hàng lưu động để chỉ đạo các lực lượng thực hiện việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.
Bà Hoài có mặt tại điểm bán hàng lưu động để chỉ đạo các lực lượng thực hiện việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

"Trước tình đó UBND quận Long Biên cũng đã chỉ đạo mở gian hàng lưu động trên địa bàn phường để phục vụ nhân dân và giảm tải cho chợ dân sinh. Cùng với đó, phường đã yêu cầu các tổ dân phố thông báo rộng rãi đến cho người dân được biết. Để thực hiện tốt chung trình này phường đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp hướng dẫn người dân vào mua hàng thực hiện đảm bảo giãn cách. Song song với đó, người dân phải có "thẻ đi chợ" và tuân thủ nghiêm "5K" trước khi vào mua sắm", bà Hoài thông tin thêm.

Theo quan sát, trong ngày đầu triển khai khá nhiều người dân xung quanh đã tới mua sắm những nhu yếu phẩm cần thiết. Lượng lượng chức năng gồm tổ COVID-19 cộng đồng, Đoàn Thanh niên thường xuyên túc trực để kiểm tra và nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Các lực lượng được UBND phường Ngọc Thụy huy động để tiến hành kiểm tra và nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Lưu Thị Bích Liên (52 tuổi) - trú tại Ngọc Thụy cho biết: "Tôi thấy những điểm bán hàng lưu động thế này là rất cần thiết trong thời điểm giãn cách xã hội. Vừa tuân thủ quy định phòng dịch mà không phải đi đâu xa chúng tôi vẫn có thể mua đầy đủ sản phẩm giống như tại siêu thị".

Được biết trên địa bàn quận Long Biên ngoài điểm bán hàng tại phố Bắc Cầu còn có 3 điểm bán hàng lưu động của siêu thị Aeon tại các địa chỉ: Số 5 đường Vạn Hạnh, khu đô thị Việt Hưng; Sân bóng Đảo Sen - 125 Nguyễn Sơn; Số 11 Đặng Vũ Hỷ.

Nhân viên của siêu thị thường xuyên vệ sinh khu vực thanh toán.
Nhân viên của siêu thị Aeon thường xuyên vệ sinh khu vực thanh toán.

Thông tin về chương trình này ông Đàm Mạnh Tuấn - Giám đốc siêu thị Aeon Long Biên cho biết: "Hàng ngày, chúng tôi bố trí khoảng 8 tấn hàng hóa thiết yếu phân phối tại 4 điểm trên địa bàn quận Long Biên với giá cả được niêm yết giống với tại siêu thị. Thời gian phục vụ người dân sẽ từ 8h đến 11h trong suốt thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội".

UBND quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động
UBND quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động. Ảnh: Hạnh Nguyễn
Tại quận Hai Bà Trưng cũng đã khẩn trương triển khai tổ chức điểm bán hàng lưu động, chỉ đạo các phường thông báo để người dân trên địa bàn các phường Trương Định, Minh Khai, Đồng Tâm, Bách Khoa, Bạch Mai, Cầu Dền. Điểm bán hàng tại Tầng 1 nhà A chợ Đồng Tâm thời gian từ 6h đến 18h30 hàng ngày trong thời gian 15 ngày bắt đầu kể từ ngày 2.8.2021.
PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Nhiều chợ, siêu thị đóng cửa vì liên quan F0, hàng hoá vẫn đủ

Cường Ngô |

Ở TP Hà Nội, những ngày gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến một số chợ, siêu thị phải đóng cửa, hoặc phong toả một phần vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định hàng hoá vẫn đầy đủ, nguồn cung không đứt gãy. Thực tế, hàng hóa không khan hiếm song giá cả có tăng, thậm chí có mặt hàng giá tăng từ 67% - 85% so với trước thời điểm dịch căng thẳng, ví dụ như trứng gà.

Hà Nội cung ứng đủ hàng hóa phục vụ người dân thực hiện giãn cách

Vũ Long |

Sau gần một tuần thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nguồn cung hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm trên địa bàn Hà Nội vẫn dồi dào.

Hà Nội mở thêm 328 điểm bán hàng hóa thiết yếu

Hà Phương |

Ngày 30.7, Sở Công Thương Hà Nội mở thêm 328 điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian giãn cách phòng chống dịch COVID-19.

Tài xế dùng băng dính sửa biển số xe thành số "lộc phát"

Việt Dũng |

Vì thích điều khiển ôtô có số đẹp, nam tài xế ở Quảng Ninh đã dùng băng dính đen “hô biến” sửa biển số thành 14A-666.68.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

Hà Nội: Nhiều chợ, siêu thị đóng cửa vì liên quan F0, hàng hoá vẫn đủ

Cường Ngô |

Ở TP Hà Nội, những ngày gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến một số chợ, siêu thị phải đóng cửa, hoặc phong toả một phần vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định hàng hoá vẫn đầy đủ, nguồn cung không đứt gãy. Thực tế, hàng hóa không khan hiếm song giá cả có tăng, thậm chí có mặt hàng giá tăng từ 67% - 85% so với trước thời điểm dịch căng thẳng, ví dụ như trứng gà.

Hà Nội cung ứng đủ hàng hóa phục vụ người dân thực hiện giãn cách

Vũ Long |

Sau gần một tuần thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, nguồn cung hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm trên địa bàn Hà Nội vẫn dồi dào.

Hà Nội mở thêm 328 điểm bán hàng hóa thiết yếu

Hà Phương |

Ngày 30.7, Sở Công Thương Hà Nội mở thêm 328 điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian giãn cách phòng chống dịch COVID-19.