Hình ảnh cách ly y tế chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội

Tùng Giang |

UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế chợ Long Biên sau khi nghi nhận ca mắc COVID-19.
Ngày 3.8, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình) đã ban hành quyết định số 1079/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp phong tỏa, cách ly y tế đối với chợ Long Biên để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận, các ki-ot bán hàng và toàn bộ tiểu thương chợ Long Biên đã tạm dừng buôn bán.
Lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, cách ly không cho người ngoài ra vào chợ.
Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Thanh Xuân – Chủ tịch UBND phường Phúc Xá thông tin: Thời gian cách ly áp dụng từ 13h ngày 3.8 cho đến khi có thông báo mới. Lý do phát hiện có 1 ca F0 là người giao đá cho các hộ kinh doanh thuỷ hải sản ở chợ Long Biên. Người này không kinh doanh, buôn bán trong chợ mà chỉ là nhân viên giao đá.
Cùng ngày, bà Trần Thị Loan, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Long Biên đã ký Công văn số 39 thông báo việc tạm ngưng kinh doanh trên địa bàn chợ Long Biên.
Theo đó, do tình hình diễn biến dịch phức tạp, cho nên Ban Quản lý chợ Long Biên thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 12h trưa 3.8 cho đến khi có thông báo mới.
Trước đó, CDC Hà Nội công bố về trường hợp nam bệnh nhân N.Q.T (trú tại phường Phúc xá, quận Ba Đình), là người làm trong khu vực kinh doanh hải sản tại chợ Long Biên. Ngày 28.7 bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, đến ngày 2.8 được lấy mẫu sàng lọc và kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Sau khi phát hiện ca bệnh, Ban Quản lý chợ Long Biên, UBND phường Phúc Xá và lực lượng chức năng quận Ba Đình thực hiện các biện pháp khử khuẩn; điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, hướng dẫn người dân biện pháp cách ly y tế, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe theo quy định.
Ngày 1.8, quận Ba Đình đã phong tỏa một phần (khu vực kinh doanh hải sản) chợ Long Biên do liên quan đến một ca nhiễm SARS-CoV-2 có địa chỉ tại huyện Thanh Trì. Đồng thời, quận tổ chức lấy mẫu xét nghiệm 260 trường hợp liên quan, tất cả mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
Được biết, chợ Long Biên là chợ đầu mối lớn nhất Thủ đô, với trên 1.200 hộ kinh doanh.
Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Cách ly y tế, tạm dừng hoạt động kinh doanh toàn bộ chợ Long Biên

Cường Ngô |

Trưa 3.8, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly y tế với chợ Long Biên.

Hà Nội: Tạm ngừng kinh doanh chợ Long Biên vì có ca mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào, cách ly và tạm ngừng kinh doanh chợ để tiến hành công tác phòng chống dịch sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.

Vùng xanh an toàn trong khu dân cư đầu tiên ở Hà Nội hoạt động ra sao?

Tùng Giang - Hà Phương |

Mô hình vùng xanh an toàn trong các cụm dân cư được quận Hoàng Mai (Hà Nội) hướng dẫn cụ thể tới 14 phường thuộc địa bàn. Nhiều người dân đánh giá đây là mô hình phòng dịch hay và cần được nhân rộng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cách ly y tế, tạm dừng hoạt động kinh doanh toàn bộ chợ Long Biên

Cường Ngô |

Trưa 3.8, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly y tế với chợ Long Biên.

Hà Nội: Tạm ngừng kinh doanh chợ Long Biên vì có ca mắc COVID-19

Phạm Đông |

Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào, cách ly và tạm ngừng kinh doanh chợ để tiến hành công tác phòng chống dịch sau khi có bệnh nhân mắc COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây.

Vùng xanh an toàn trong khu dân cư đầu tiên ở Hà Nội hoạt động ra sao?

Tùng Giang - Hà Phương |

Mô hình vùng xanh an toàn trong các cụm dân cư được quận Hoàng Mai (Hà Nội) hướng dẫn cụ thể tới 14 phường thuộc địa bàn. Nhiều người dân đánh giá đây là mô hình phòng dịch hay và cần được nhân rộng.