Cách ly y tế, tạm dừng hoạt động kinh doanh toàn bộ chợ Long Biên

Cường Ngô |

Trưa 3.8, UBND phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) ban hành quyết định về việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly y tế với chợ Long Biên.

Trao đổi với Lao Động, Bùi Thanh Xuân – Chủ tịch UBND phường Phúc Xá cho biết: "Ngày 3.8, UBND phường Phúc Xá đã ban hành Quyết định số 1079 về việc áp dụng các biện pháp phong toả, cách ly tế đối với chợ Long Biên, thời gian cách ly từ 13h ngày 3.8 cho đến khi có thông báo mới.

Lý do phát hiện có 1 ca F0 là người giao đá cho các hộ kinh doanh thuỷ hải sản ở chợ Long Biên. Người này không kinh doanh, buôn bán trong chợ mà chỉ là nhân viên giao đá".

Phong toả chợ Long Biên. Ảnh Nguyễn Tiến/DV
Phong toả chợ Long Biên. Ảnh Nguyễn Tiến/DV

Cùng ngày, bà Trần Thị Loan, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Long Biên đã ký Công văn số 39 thông báo việc tạm ngưng kinh doanh trên địa bàn chợ Long Biên. Theo Công văn, căn cứ Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn TP Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của UBND quận Ba Đình. Do tình hình diễn biến dịch phức tạp, cho nên Ban Quản lý chợ Long Biên thông báo tạm ngừng kinh doanh từ 12h trưa 3.8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, tối 1.8, sau khi có thông tin một bệnh nhân dương tính với COVID-19 thường xuyên đến lấy hàng tôm cá ở đây thì ngay lập tức Ban quản lý chợ Long Biên đã cho lập hàng rào phong tỏa tại cổng chính chợ.

Theo thông tin, một bệnh nhân có tên N.T.C, nữ, sinh năm 1981, địa chỉ tại Đội 3 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, là người bán hàng tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên, ngày 31.7 được test nhanh sàng lọc tại Trạm Y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu PCR kết quả dương tính.

Nhận được tin báo, ngay trong chiều tối, chợ Long Biên đã tổ chức lập rào chắn không cho phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào chợ. Ngay sau khi phong tỏa, nhiều tiểu thương không chuẩn bị kịp phải tập kết hàng bên ngoài vì không mang được vào chợ.

Một số người phải chuyển qua tường do lối chính đã được rào chắn. Trong khi đó, những người bên trong chợ vẫn đang hối hả vận chuyển hàng hoá đề phòng trường hợp xấu hơn xảy ra.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Vinmart và hàng loạt siêu thị tại Hà Nội đóng cửa vì liên quan đến F0

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Liên quan đến chùm ca nhiễm COVID-19 đến từ Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga, hiện tại, Vinmart và rất nhiều siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Nhiều chợ, siêu thị đóng cửa vì liên quan F0, hàng hoá vẫn đủ

Cường Ngô |

Ở TP Hà Nội, những ngày gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến một số chợ, siêu thị phải đóng cửa, hoặc phong toả một phần vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định hàng hoá vẫn đầy đủ, nguồn cung không đứt gãy. Thực tế, hàng hóa không khan hiếm song giá cả có tăng, thậm chí có mặt hàng giá tăng từ 67% - 85% so với trước thời điểm dịch căng thẳng, ví dụ như trứng gà.

Thêm 14 siêu thị phải đóng cửa vì liên quan tới F0 của công ty Thanh Nga

Cường Ngô |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội), đến tối muộn 2.8, có thêm 14 siêu thị, trong đó chủ yếu là siêu thị Vinmart và Vinmart+ phải đóng cửa vì liên quan chùm ca nhiễm COVID-19 đến từ Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga.

Vây ki-ốt chợ Long Biên, đâm người trọng thương

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Tùng (33 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) được bạn nhờ đi trả thù hộ nên mang dao cùng đồng bọn vây ki-ốt ở chợ Long Biên và đâm người trọng thương.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vinmart và hàng loạt siêu thị tại Hà Nội đóng cửa vì liên quan đến F0

HOÀI ANH - CƯỜNG NGÔ |

Liên quan đến chùm ca nhiễm COVID-19 đến từ Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga, hiện tại, Vinmart và rất nhiều siêu thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã tạm thời đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Nhiều chợ, siêu thị đóng cửa vì liên quan F0, hàng hoá vẫn đủ

Cường Ngô |

Ở TP Hà Nội, những ngày gần đây, dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến một số chợ, siêu thị phải đóng cửa, hoặc phong toả một phần vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, Bộ Công Thương khẳng định hàng hoá vẫn đầy đủ, nguồn cung không đứt gãy. Thực tế, hàng hóa không khan hiếm song giá cả có tăng, thậm chí có mặt hàng giá tăng từ 67% - 85% so với trước thời điểm dịch căng thẳng, ví dụ như trứng gà.

Thêm 14 siêu thị phải đóng cửa vì liên quan tới F0 của công ty Thanh Nga

Cường Ngô |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội (CDC Hà Nội), đến tối muộn 2.8, có thêm 14 siêu thị, trong đó chủ yếu là siêu thị Vinmart và Vinmart+ phải đóng cửa vì liên quan chùm ca nhiễm COVID-19 đến từ Công ty TNHH cung cấp thực phẩm Thanh Nga.

Vây ki-ốt chợ Long Biên, đâm người trọng thương

Việt Dũng |

Nguyễn Đình Tùng (33 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) được bạn nhờ đi trả thù hộ nên mang dao cùng đồng bọn vây ki-ốt ở chợ Long Biên và đâm người trọng thương.