Gần 220 doanh nghiệp với 12.500 công nhân ở Đà Nẵng đăng ký hoạt động lại

An Thượng |

UBND TP.Đà Nẵng cho biết có 217 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất với 12.500 lao động đăng ký hoạt động trở lại từ sau 5.9 - khi Đà Nẵng kết thúc 20 ngày phong tỏa cứng toàn thành phố.

Ngay trong đêm 4.9, các sở, ngành ở Đà Nẵng đã phải làm việc thâu đêm, giải quyết tốt việc cấp giấy đi đường cho người dân để sáng nay - 5.9, người trong diện được ra đường, đi lại thuận lợi, không để đứt gãy chuỗi sản xuất và hoạt động xã hội.

Đối với những người có giấy đi đường, thẻ công vụ, trong ngày đầu tiên thực hiện quy định mới, các ngành, địa phương chủ động tạo điều kiện cho người dân đi lại.

UBND TP.Đà Nẵng cũng thống kê, có 217 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu chế xuất với 12.500 lao động đăng ký hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng mới cấp được 3.000 giấy đi đường cho các doanh nghiệp do các doanh nghiệp chưa đáp ứng được các thông tin được yêu cầu.

Đối với người vùng xanh đến vùng vàng làm việc và ngược lại thì chỉ thực hiện 1 cung đường 2 điểm đi/đến, tuyệt đối không được ghé nơi khác.

Trong 20 ngày qua, Đà Nẵng đã tiến hành xét nghiệm diện rộng, thực hiện nghiêm các biện pháp mạnh để kiềm chế lây lan dịch bệnh. Tuy vậy, các nguồn lây vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chỉ có thể thông qua xét nghiệm tầm soát để khoanh vùng kịp thời. Hiện có một số quận như Cẩm Lệ, Thanh Khê, Hải Châu đã tổ chức giãn dân ở khu vực có nguy cơ cao. Bước đầu cho thấy biện pháp này kịp thời và hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương khác cũng cần chủ động phương án này, trong trường hợp cần thiết triển khai biện pháp giãn dân. Các địa phương đã giãn dân phải có sự chuẩn bị chu đáo nơi đến cho người dân, giám sát khu vực này như là khu cách ly tập trung.

Hiện, tại Đà Nẵng có nhiều trường hợp sau khi hoàn thành cách ly thì mắc COVID-19. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngành Y tế và các địa phương khảo sát, đánh giá mức độ nguy cơ của từng khu cách ly; tiếp tục củng cố, siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly. Bên cạnh đó, cần giám sát chặt chẽ công tác cách ly tại nhà đối với những người đã hoàn thành cách ly tập trung.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành Y tế mạnh dạn cho những gia đình có người trong diện F1 đủ điều kiện thì cho cách ly tại nhà, còn những trường hợp trong kiệt hẻm, khu chung cư thì phải cách ly tập trung.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các quận, huyện khẩn trương công bố và tuyên truyền rõ việc xác định các vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh và nói rõ nguyên tắc ứng xử của người dân đối với các vùng này. Các địa phương cần công khai cho người dân biết các chế độ, chính sách hỗ trợ của thành phố.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sơ tán dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, tránh lây nhiễm chéo

Thanh Chung |

Hàng trăm người dân trong các hẻm được chính quyền đưa đi sơ tán nhằm giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Việc này được người đồng thuận và an tâm khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ dân cư, công an của khu vực.

Công đoàn Đà Nẵng đến tận nhà trọ, hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động quận Hải Châu trao quà cho đoàn viên, người lao động tự do đang ở trọ gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19.

Đà Nẵng linh động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa có kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10.2021 trong thời gian phòng, chống COVID-19.

Đà Nẵng miễn tiền thuê mặt bằng 6 tháng cho tiểu thương các chợ

An Thượng |

UBND Thành phố Đà Nẵng có quyết định hỗ trợ miễn 100% tiền thuê mặt bằng bán hàng tại chợ truyền thống cho tất cả hộ kinh doanh cố định và không cố định (hộ hàng rong) đang buôn bán nhưng tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19. Chính sách này không phân biệt ngành hàng và thực hiện trong 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10.2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đà Nẵng sơ tán dân trong hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, tránh lây nhiễm chéo

Thanh Chung |

Hàng trăm người dân trong các hẻm được chính quyền đưa đi sơ tán nhằm giãn dân, tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Việc này được người đồng thuận và an tâm khi được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các tổ dân cư, công an của khu vực.

Công đoàn Đà Nẵng đến tận nhà trọ, hỗ trợ người lao động khó khăn do dịch

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động quận Hải Châu trao quà cho đoàn viên, người lao động tự do đang ở trọ gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19.

Đà Nẵng linh động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong mùa dịch

Hữu Long |

Đà Nẵng vừa có kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 và 10.2021 trong thời gian phòng, chống COVID-19.

Đà Nẵng miễn tiền thuê mặt bằng 6 tháng cho tiểu thương các chợ

An Thượng |

UBND Thành phố Đà Nẵng có quyết định hỗ trợ miễn 100% tiền thuê mặt bằng bán hàng tại chợ truyền thống cho tất cả hộ kinh doanh cố định và không cố định (hộ hàng rong) đang buôn bán nhưng tạm nghỉ do dịch bệnh COVID-19. Chính sách này không phân biệt ngành hàng và thực hiện trong 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10.2021.