Ra biển tìm bình an cho ngư dân

NHẬT HỒ |

Giữa tháng tư, đội tàu kiểm ngư tỉnh Bạc Liêu có chuyến ra biển dài ngày vừa kiểm tra ngư trường, vừa tuyên truyền cho ngư dân đánh bắt đúng quy định, sớm được gỡ thẻ vàng, mang lại sự bình an cho những người xem biển là nhà.

Bạc Liêu có tổng số 1.018 tàu cá đã đăng ký; trong đó, tàu có chiều dài từ 15 m trở lên là 451 chiếc, tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15 m là 209 chiếc tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 m là 358 chiếc. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu chuẩn bị đưa tàu, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Bạc Liêu có tổng số 1.018 tàu cá đã đăng ký; trong đó, tàu có chiều dài từ 15 m trở lên là 451 chiếc, tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15 m là 209 chiếc, tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12 m là 358 chiếc. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chưa phát hiện trường hợp có dấu hiệu chuẩn bị đưa tàu, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.
Tháng 3 âm lịch mùa biển lặng ngư trường tỉnh Bạc Liêu nhiều tàu cá hoạt động.
Tháng 3 âm lịch mùa biển lặng ngư trường tỉnh Bạc Liêu nhiều tàu cá hoạt động.
Phó chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu quan sát các tàu đánh ra ngoài khơi.
Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu quan sát các tàu đánh cá ngoài khơi.
Tiến hành kiểm tra đột xuất tàu cá đang hoạt động trên biển.
Tiến hành kiểm tra đột xuất tàu cá đang hoạt động trên biển.
Lực lượng kiểm ngư tỉnh Bạc Liêu kiểm tra các loại giấy tờ cần thiết trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản trong lúc tuần tra.
Lực lượng kiểm ngư tỉnh Bạc Liêu kiểm tra các loại giấy tờ cần thiết trong hoạt động đánh bắt thuỷ sản trong lúc tuần tra.
Trong lúc kiểm tra, phát hiện cờ tổ quốc treo trên tàu hư hỏng, đoàn công tác tặng cờ cho ngư dân.
Trong lúc kiểm tra, phát hiện cờ Tổ quốc treo trên tàu hư hỏng, đoàn công tác tặng cờ cho ngư dân.
Lập tức lá cờ mới được treo lên.
Lập tức lá cờ mới được treo lên.
Hoạt động đánh bắt thuỷ sản tại vùng biển tỉnh Bạc Liêu.
Hoạt động đánh bắt thuỷ sản tại vùng biển tỉnh Bạc Liêu.
Tháng 3 âm lịch, biển lặng, ngư dân nhà nhã nhưng không vui vì nguồn lợi thuỷ sản đem về không nhiều. Giá dầu liên tục tăng, chi phí cho mỗi chuyến ra khơi cũng tăng theo trong khi giá cá không tăng, sản lượng khai thác giảm đặc biệt là những loại cá có giá trị kinh tế cao.
Tháng 3 âm lịch, biển lặng, ngư dân nhàn nhã nhưng không vui vì nguồn lợi thuỷ sản đem về không nhiều. Giá dầu liên tục tăng, chi phí cho mỗi chuyến ra khơi cũng tăng theo trong khi giá cá không tăng, sản lượng khai thác giảm, đặc biệt là những loại cá có giá trị kinh tế cao.
Thuyền cặp bến, lượng cá thu về không như mong đợi, nhưng đối với lao đông là ngư phủ được vào bờ đã là vui sau những ngày dài lênh đênh trên biển.
Thuyền cập bến, lượng cá thu về không như mong đợi, nhưng đối với lao động là ngư phủ được vào bờ đã là vui sau những ngày dài lênh đênh trên biển.
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bị xử phạt xây dựng không phép, doanh nghiệp ở Bạc Liêu xin được trả góp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi tiếp xúc lãnh đạo tỉnh vào sáng 1.4, đại diện một doanh nghiệp bị xử phạt trình bày khó khăn và xin được trả góp tiền phạt.

Loay hoay giải bài toán cho nghề muối: Bạc Liêu khôi phục lại nghề làm muối

NHẬT HỒ |

Nghề làm muối tại tỉnh Bạc Liêu có trên 200 năm. Trải qua bao thăng trầm, diện tích muối đang giảm mạnh, diêm dân gặp nhiều khó khăn. Để phát triển nghề muối, tỉnh này quy hoạch lại nghề làm muối, nâng cao giá trị hạt muối Bạc Liêu vốn vang danh một thời.

Đổi thay trên đồng muối Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu là tỉnh có diện tích sản xuất muối lớn nhất nước, nghề làm muối tỉnh này có trên 200 năm nay và đã trải qua nhiều thăng trầm theo năm tháng. Năm 2024, những người làm muối đã áp dụng công nghệ từ khâu làm đất đến thu hoạch, dẫu vậy nghề làm muối vẫn còn nhiều khó khăn nếu không được đầu tư đúng hướng.

Vào rừng, ra biển, “xin vía” Công tử Bạc Liêu hút khách dịp Tết Giáp Thìn

NHẬT HỒ |

Du xuân vào rừng bắt cá, bắt cua nơi Đất Mũi Cà Mau; xuống biển ngắm bãi bồi rồi lên bờ “xin vía” Công tử Bạc Liêu đã giúp du lịch Cà Mau, Bạc Liêu bội thu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Năm 2024, Chủ tịch Bạc Liêu kêu gọi đoàn kết, đưa tỉnh Bạc Liêu bứt phá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tối 9.2, sau chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đọc thư chúc Tết. Năm mới, chủ tịch Bạc Liêu kêu đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Thêm một tập đoàn xây dựng chuỗi ngành tôm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tập đoàn Growmax sẽ đầu tư khu phức hợp nuôi tôm, nhà máy thức ăn, sản xuất tôm giống, xuất khẩu… tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Đến hẹn, nhiều công trình trọng điểm ở Bạc Liêu vẫn ngổn ngang đất đá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến hết ngày 31.12, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư hứa với lãnh đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên dù đã hết năm, các công trình này vẫn còn ngổn ngang đất, đá.

Bị xử phạt xây dựng không phép, doanh nghiệp ở Bạc Liêu xin được trả góp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi tiếp xúc lãnh đạo tỉnh vào sáng 1.4, đại diện một doanh nghiệp bị xử phạt trình bày khó khăn và xin được trả góp tiền phạt.

Loay hoay giải bài toán cho nghề muối: Bạc Liêu khôi phục lại nghề làm muối

NHẬT HỒ |

Nghề làm muối tại tỉnh Bạc Liêu có trên 200 năm. Trải qua bao thăng trầm, diện tích muối đang giảm mạnh, diêm dân gặp nhiều khó khăn. Để phát triển nghề muối, tỉnh này quy hoạch lại nghề làm muối, nâng cao giá trị hạt muối Bạc Liêu vốn vang danh một thời.

Đổi thay trên đồng muối Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu là tỉnh có diện tích sản xuất muối lớn nhất nước, nghề làm muối tỉnh này có trên 200 năm nay và đã trải qua nhiều thăng trầm theo năm tháng. Năm 2024, những người làm muối đã áp dụng công nghệ từ khâu làm đất đến thu hoạch, dẫu vậy nghề làm muối vẫn còn nhiều khó khăn nếu không được đầu tư đúng hướng.

Vào rừng, ra biển, “xin vía” Công tử Bạc Liêu hút khách dịp Tết Giáp Thìn

NHẬT HỒ |

Du xuân vào rừng bắt cá, bắt cua nơi Đất Mũi Cà Mau; xuống biển ngắm bãi bồi rồi lên bờ “xin vía” Công tử Bạc Liêu đã giúp du lịch Cà Mau, Bạc Liêu bội thu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Năm 2024, Chủ tịch Bạc Liêu kêu gọi đoàn kết, đưa tỉnh Bạc Liêu bứt phá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Tối 9.2, sau chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đọc thư chúc Tết. Năm mới, chủ tịch Bạc Liêu kêu đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Thêm một tập đoàn xây dựng chuỗi ngành tôm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tập đoàn Growmax sẽ đầu tư khu phức hợp nuôi tôm, nhà máy thức ăn, sản xuất tôm giống, xuất khẩu… tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Đến hẹn, nhiều công trình trọng điểm ở Bạc Liêu vẫn ngổn ngang đất đá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến hết ngày 31.12, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư hứa với lãnh đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên dù đã hết năm, các công trình này vẫn còn ngổn ngang đất, đá.