Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Theo quyết định, Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh kể từ ngày 25.12.2023 do có hành vi gian lận, cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Gói thầu số 02 có giá 11,244 tỉ đồng, thuộc Dự án Xây dựng đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, do UBND huyện Hòa Bình làm Chủ đầu tư. Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu trúng thầu với giá 11,216 tỉ đồng; thời gian thực hiện 240 ngày.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu tiến hành thanh tra phát hiện Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình chấp nhận điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng cho Minh Cường Bạc Liêu là không đảm bảo các trường hợp được điều chỉnh, vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng.

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, kiểm tra nhật ký thi công và hồ sơ quản lý chất lượng chưa thể hiện công tác trải nhựa bê tông nhựa nguội dày 5cm, nhưng đã thanh toán toàn bộ khối lượng này. Nhật ký thi công không đảm bảo diễn biến điều kiện thi công, công việc xây dựng được nghiệm thu. Bên cạnh đó, bản vẽ hoàn công được lập và đóng dấu chưa phù hợp với thực tế thi công.

Công trình được nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 27.12.2019 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nghiệm thu và có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu. Công ty CP Công trình giao thông Sông Mã (đơn vị tư vấn thiết kế) không tham dự nhưng vẫn ký nghiệm thu, đơn vị thi công chưa hoàn thành công tác sửa chữa nhưng vẫn được bàn giao…

Trong quá trình thanh tra, cả đại diện đơn vị thi công lẫn tư vấn giám sát đều vắng mặt không có lý do, không hợp tác.

Do thi công bê bối, công trình hư hỏng, bong tróc gây bức xúc cho người dân, đơn vị thi công không thực hiện trách nhiệm bảo hành, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình đã chỉ định nhà thầu sửa chữa, bảo hành công trình (chi phí gần 560 triệu đồng).

Theo cơ quan thanh tra, việc này chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, không có hồ sơ điều chỉnh thiết kế, chưa được thẩm định, phê duyệt dự toán.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đến hẹn, nhiều công trình trọng điểm ở Bạc Liêu vẫn ngổn ngang đất đá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến hết ngày 31.12, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư hứa với lãnh đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên dù đã hết năm, các công trình này vẫn còn ngổn ngang đất, đá.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Gói thầu 11 tỉ, nhà thầu gian dối gần 2 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án xây dựng đường từ đê biển Đông vào trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có chiều dài khoảng 2,3km; tổng mức đầu tư hơn 13,2 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện năm 2017-2018. Giá trị thi công trên 11 tỉ đồng nhưng đã phát hiện nhà thầu gian dối đến gần 2 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 20% giá trị thi công.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 19 đảng viên

PHẠM ĐÔNG |

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm.

Container húc xe chở gạo, cao tốc TPHCM - Trung Lương tắc hơn 3km

An Long |

Xe container bất ngờ va chạm phía sau xe tải chở gạo kéo theo 5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, khiến kẹt xe nối dài hơn 3km trong nhiều giờ.

Triều Tiên bắn 200 đạn pháo, Hàn Quốc ra lệnh sơ tán dân

Nhật Minh |

Hàn Quốc ra lệnh cho dân thường trên một hòn đảo gần biên giới với Triều Tiên sơ tán đến nơi trú ẩn sau khi cáo buộc Bình Nhưỡng bắn hàng trăm quả đạn pháo “khiêu khích” quân sự.

Diễn viên đóng Thanh Sói trong phim Hai Phượng qua đời ở tuổi 42 vì ung thư

ĐÔNG DU |

Theo thông tin từ người thân, diễn viên Thanh Hoa - người gây ấn tượng với vai Thanh Sói trong phim "Hai Phượng" đã qua đời vào ngày 5.1 tại nhà riêng vì mắc bệnh ung thư. Cô hưởng dương 42 tuổi.

Lý do ông chủ Việt Á "ngại" khai mối quan hệ nhạy cảm với cựu Bộ trưởng Y tế

Việt Dũng |

Ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt ngập ngừng khi nói về việc nhờ cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhiều lần song không trực tiếp liên lạc mà đều qua thư ký của ông là Nguyễn Huỳnh.

Đến hẹn, nhiều công trình trọng điểm ở Bạc Liêu vẫn ngổn ngang đất đá

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến hết ngày 31.12, nhiều công trình trọng điểm tại tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoàn thành. Trước đó, chủ đầu tư hứa với lãnh đạo tỉnh hoàn thành trước ngày 31.12.2023. Tuy nhiên dù đã hết năm, các công trình này vẫn còn ngổn ngang đất, đá.

Chủ tịch Bạc Liêu lý giải vụ đường cửa ngõ thành phố 20 năm mới thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 27.12, tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin việc hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường 1, thành phố Bạc Liêu đã bàn giao mặt bằng để làm đường sau hơn 20 năm con đường huyết mạch vào trung tâm thành phố Bạc Liêu chưa thông.

Gói thầu 11 tỉ, nhà thầu gian dối gần 2 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án xây dựng đường từ đê biển Đông vào trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có chiều dài khoảng 2,3km; tổng mức đầu tư hơn 13,2 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện năm 2017-2018. Giá trị thi công trên 11 tỉ đồng nhưng đã phát hiện nhà thầu gian dối đến gần 2 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 20% giá trị thi công.