Thêm một tập đoàn xây dựng chuỗi ngành tôm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tập đoàn Growmax sẽ đầu tư khu phức hợp nuôi tôm, nhà máy thức ăn, sản xuất tôm giống, xuất khẩu… tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 3.2, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cùng lãnh đạo các sở, ngành hai tỉnh Cà Mau đến kiểm tra kết quả sản xuất lô tôm đầu tiên tại Khu phức hợp ngành tôm công nghệ cao Bạc Liêu.

Khu phức hợp ngành tôm công nghệ cao Bạc Liêu, thuộc Tập đoàn Growmax được thành lập và đi vào hoạt động gần 7 tháng, với diện tích khoảng 200 ha, thuộc địa bàn xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu .

Qua khoảng 100 ngày thả nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao, khép kín, tuần hoàn nước, sử dụng con giống, chế phẩm, thức ăn nuôi tôm do tập đoàn sản xuất, đến nay trong kỳ thu hoạch đầu tiên tôm đạt trọng lượng khoảng 21 con/kg.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tham quan mô hình nuôi tôm khép  kín của tập đoàn. Ảnh: Nhật Hồ
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tham quan mô hình nuôi tôm khép kín của tập đoàn. Ảnh: Nhật Hồ

Theo lãnh đạo Growmax Bạc Liêu, tại khu phức hợp này, Tập đoàn Growmax đang tiến hành các thủ tục để triển khai các hạng mục công trình dự án như: Khu nuôi tôm công nghệ cao khép kín, tuần hoàn nước với quy mô khoảng 500 ao nuôi; Xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn tôm quy mô 230 ngàn tấn/năm và xây dựng khu sản xuất tôm giống với số lượng 3 tỉ con giống/năm... Không chỉ phục vụ cho tỉnh Bạc Liêu mà tập đoàn còn hướng đến thị trường các tỉnh lân cận như Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao và chúc mừng những kết quả bước đầu đã đạt được của Khu phức hợp ngành tôm công nghệ cao Growmax Bạc Liêu, Tập đoàn Growmax. Đồng thời, cho rằng, tỉnh Bạc Liêu được Chính phủ giao hướng đến xây dựng tỉnh trở thành thủ phủ ngành tôm, thời gian qua tỉnh đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người nuôi tôm phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nhất là các khu vực đã được quy hoạch, qua đó ưu tiên cho các mô hình theo công nghệ tiên tiến, khép kín, tuần hoàn nước, bảo vệ môi trường, như mô hình mà Tập đoàn Growmax đang triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, trong đó có Growmax triển khai thực hiện dự án nuôi tôm trên địa bàn tỉnh, với phương châm: “Việc gì dễ dành cho doanh nghiệp, việc gì khó dành cho nhà nước”.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, tỉnh Bạc Liêu có 3 mặt hàng xuất khẩu chính là tôm, gạo và muối. Theo đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm, chiếm trên 95% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 48 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, với dây chuyền thiết bị hiện đại và công suất chế biến thiết kế khoảng 294.000 tấn/năm. Các sản phẩm tôm đã được chế biến đạt tiêu chuẩn và thâm nhập vào các thị trường khó tính như: Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều thị trường khác trên thế giới.

Cũng trong năm 2023, Nhà máy chế biến thủy sản Việt Úc đã hoàn thành và đưa vào khai thác bước đầu xuất khẩu được 46 tấn tôm sang thị trường Hàn Quốc và hiện đang tiếp tục tìm đơn hàng mới.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Dâng hương Di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 2.2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình khó khăn, công nhân lao động tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 25.1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mỗi hộ nghèo Bạc Liêu được nhận 600.000 đồng ăn Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu đều được nhận hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng xin gạo cứu đói và được Chính phủ cấp 484 tấn gạo.

Hạn mặn bủa vây, Bạc Liêu tính bỏ vụ lúa trên 32.000ha

Nhật Hồ |

Đầu mùa khô năm 2024 nhưng nhiều nơi mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Hạn mặn đe dọa hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu. Trong khi đó, hầu hết các cánh rừng đều đang đứng trước báo động cháy cấp 4.

Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 29.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì Hội nghị.

Bạc Liêu tiêu hủy hơn 18 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 26.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không xác định được chủ sở hữu.

Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dâng hương Di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 2.2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà gia đình khó khăn, công nhân lao động tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều 25.1, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Mỗi hộ nghèo Bạc Liêu được nhận 600.000 đồng ăn Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Bạc Liêu đều được nhận hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn. Ngoài ra, tỉnh Bạc Liêu cũng xin gạo cứu đói và được Chính phủ cấp 484 tấn gạo.

Hạn mặn bủa vây, Bạc Liêu tính bỏ vụ lúa trên 32.000ha

Nhật Hồ |

Đầu mùa khô năm 2024 nhưng nhiều nơi mặn đã xâm nhập sâu vào đất liền. Hạn mặn đe dọa hàng chục nghìn hécta lúa, hoa màu. Trong khi đó, hầu hết các cánh rừng đều đang đứng trước báo động cháy cấp 4.

Thi công bê bối, một doanh nghiệp bị cấm thầu 5 năm tại Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 5 năm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đối với Công ty TNHH MTV Minh Cường Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp thi công công trình đường từ đê Đông đến trung tâm xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cách đây 5 năm.

Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 29.12, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì Hội nghị.

Bạc Liêu tiêu hủy hơn 18 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 26.12, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng không xác định được chủ sở hữu.

Bạc Liêu sẽ là tỉnh xuất khẩu năng lượng tái tạo

NHẬT HỒ |

Ngày 22.12, tỉnh Bạc Liêu chính thức công bố Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 8.12.2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.