Phạt 35 triệu, tước bằng 23 tháng với người đàn ông uống rượu còn lái xe

Chân Phúc |

TPHCM - Một trường hợp điều khiển xe ô tô mà trong hơi thở có chứa nồng độ cồn đã bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính, tước bằng lái xe trong đêm 9.1.

 
Đêm 9.1, Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM thực hiện lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua khu vực quận 5, TPHCM).
 
Ghi nhận của PV, trong khoảng hơn 1h lập chốt, Đội CSGT Chợ Lớn đã tiến hành dừng, kiểm tra khoảng 100 lượt phương tiện, trong đó phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Ghi nhận của PV, trong khoảng hơn 1h lập chốt, Đội CSGT Chợ Lớn đã tiến hành dừng, kiểm tra khoảng 100 lượt phương tiện, trong đó phát hiện 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Cụ thể, vào khoảng gần 21h, khi lực lượng CSGT tiến hành dừng xe kiểm tra đối với tài xế N.P.N (sinh năm 1977) thì phát hiện trong hơi thở của tài xế N. có chứa nồng độ cồn.
Theo đó, vào khoảng 21h, khi lực lượng CSGT tiến hành dừng xe kiểm tra đối với tài xế N.P.N (sinh năm 1977) thì phát hiện trong hơi thở của tài xế N. có chứa nồng độ cồn.
 
Cụ thể, nồng độ cồn đo được tại thời điểm kiểm tra của ông N. là 0,543 mg/1 lít khí thở, vượt mức 0,4 mg/1 lít khí thở (mức cao nhất).
 
Với mức vi phạm này, ông N. đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.
 
Hình ảnh ông N. ký vào biên bản vi phạm.
 
"Khi uống rượu bia vào mà còn điều khiển xe, tài xế rất dễ mất tập trung, khó làm chủ được nhiều tình huống xảy ra bất ngờ, từ đó có thể gây ra tai nạn", ông Trịnh Minh Chương (ngụ quận 6, TPHCM) tài xế được CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn chia sẻ.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

812 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận các vụ tai nạn trong 3 ngày Tết dương lịch (từ 1-3.1), lực lượng cảnh sát giao thông cả nước còn xử lý 812 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

12 người chết vì tai nạn, 281 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2.1

Việt Dũng |

Trong ngày thứ 2 Tết dương lịch 2022, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận vẫn nhiều vụ tai nạn, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Có được điều khiển xe trong thời gian bị tước bằng lái?

phương dung |

Tôi bị xử phạt tước bằng lái xe 2 tháng. Vì công việc của tôi cần đi lại nhiều. Xin hỏi, tôi có được điều khiển xe trong thời gian bị tước bằng lái không?

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

812 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch

Việt Dũng |

Ngoài ghi nhận các vụ tai nạn trong 3 ngày Tết dương lịch (từ 1-3.1), lực lượng cảnh sát giao thông cả nước còn xử lý 812 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

12 người chết vì tai nạn, 281 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2.1

Việt Dũng |

Trong ngày thứ 2 Tết dương lịch 2022, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận vẫn nhiều vụ tai nạn, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Có được điều khiển xe trong thời gian bị tước bằng lái?

phương dung |

Tôi bị xử phạt tước bằng lái xe 2 tháng. Vì công việc của tôi cần đi lại nhiều. Xin hỏi, tôi có được điều khiển xe trong thời gian bị tước bằng lái không?