12 người chết vì tai nạn, 281 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày 2.1

Việt Dũng |

Trong ngày thứ 2 Tết dương lịch 2022, lực lượng cảnh sát giao thông ghi nhận vẫn nhiều vụ tai nạn, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Chiều 2.1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, trên cả nước đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông đều trên đường bộ khiến 12 người tử vong, 13 người bị thương.

Trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 6.000 trường hợp vi phạm giao thông; phạt tiền gần 6 tỉ đồng; tạm giữ 31 xe ô tô, 753 xe mô tô; tước 368 giấy phép lái xe các loại.

Riêng vi phạm nồng độ cồn, quá trình làm nhiệm vụ lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 281 trường hợp. Đặc biết, có 3 trường hợp được phát hiện dương tính với ma túy.

Trên đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 103 trường hợp vi phạm; phạt tiền 92 triệu đồng.

Trên đường sắt, các đơn vị thuộc Phòng 9, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra trật tự, an toàn trên 3 đoàn tàu khách; đăng ký, đăng kiểm của 3 đầu máy, 43 toa tàu khách và kiểm tra quy trình tác nghiệp đối với 29 nhân viên đường sắt. Qua kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm.

Ngoài ra, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện xử lý 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền 12,5 triệu đồng, tước 5 giấy phép lái xe…

Về tình hình ùn tắc giao thông, tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu năm 2022, toàn quốc có 15 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm 2022, toàn quốc ghi nhận số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tăng 4 người so với năm 2021.

Năm 2022, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông 5-10%

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể vừa phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19”, thích ứng an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông, linh hoạt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

11 tháng, 5.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tối 21.11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Người bạn đường” gắn với “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Đây là năm thứ 10, sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ngày đầu năm 2022, toàn quốc có 15 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm 2022, toàn quốc ghi nhận số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tăng 4 người so với năm 2021.

Năm 2022, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông 5-10%

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể vừa phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19”, thích ứng an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông, linh hoạt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

11 tháng, 5.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tối 21.11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Người bạn đường” gắn với “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Đây là năm thứ 10, sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.