Ngày đầu năm 2022, toàn quốc có 15 người chết vì tai nạn giao thông

Việt Dũng |

Trong ngày đầu năm 2022, toàn quốc ghi nhận số nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tăng 4 người so với năm 2021.

Trưa 1.1, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an (C08) cho biết, theo thống kê ngày đầu tiên năm 2022, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người.

Với số liệu trên, so với ngày này năm trước, số vụ không tăng, không giảm, nhưng tăng 4 người chết.

Cụ thể, trên đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Ngày đầu tiên của năm mới, tại TP.Hà Nội, TPHCM, TP.Đà Nẵng và các địa phương giáp ranh, do không tổ chức bắn pháo hoa, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trong khi đó, thống kê kết quả ban đầu thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022 cho thấy, trên tuyến đường bộ, PC08 công an 63/63 địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 6 tỉ đồng; tạm giữ 42 xe ôtô, 773 xe mô tô; tước 390 giấy phép lái xe các loại.

Trong kết quả trên, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 252 trường hợp vi phạm nồng độ cồn… Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc C08 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 85 trường vi phạm, phạt tiền hơn 186 triệu đồng, tước 48 giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc ghi nhận 314 trường hợp, số bị lập biên bản xử lý có 14 trường hợp, bên cạnh đó, số phương tiện đã gửi thông báo vi phạm có 68 trường hợp.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Năm 2022, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông 5-10%

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể vừa phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19”, thích ứng an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông, linh hoạt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

11 tháng, 5.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tối 21.11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Người bạn đường” gắn với “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Đây là năm thứ 10, sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong ở Bình Định

Diễm Phúc |

Bình Định - Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe đạp điện khiến hai người tử vong tại TP. Quy Nhơn.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Năm 2022, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông 5-10%

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - Nguyễn Văn Thể vừa phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19”, thích ứng an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông, linh hoạt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

11 tháng, 5.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông

Minh Hạnh |

Tối 21.11, Ủy ban An toàn giao thông Quốc đã tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Người bạn đường” gắn với “Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”. Đây là năm thứ 10, sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong ở Bình Định

Diễm Phúc |

Bình Định - Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe đạp điện khiến hai người tử vong tại TP. Quy Nhơn.