Nụ cười của các tân binh ở Quảng Trị ngày lên đường nhập ngũ

HƯNG THƠ |

Lễ giao nhận quân vào sáng 12.2 tại tỉnh Quảng Trị diễn ra ngắn gọn. Trong số 952 công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ Quốc dịp này, có 2 công dân là nữ, hơn 40 công dân có trình độ từ trung cấp đến đại học và 2 đảng viên. Các công dân được chuyển giao cho các đơn vị là: Tổng cục Kĩ thuật thuộc Bộ Quốc phòng; Lữ đoàn 206, 414 Sư đoàn 968,324 thuộc Quân khu 4; và Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Năm 2020, 9/10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) tiến hành tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2020, 9/10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (trừ huyện đảo Cồn Cỏ) tiến hành tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 12.2, các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, thiết thực.
Sáng 12.2, các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân đảm bảo trang trọng, thiết thực.
Tân binh phát biểu cảm tưởng trong buổi giao nhận quân tại huyện Cam Lộ.
Tân binh phát biểu cảm tưởng trong buổi giao nhận quân tại huyện Cam Lộ.
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Tân binh nở nụ cười chia tay gia đình.
Tân binh nở nụ cười chia tay gia đình.
Người thân đến tiễn tân binh lên đường rơi nước mắt.
Người thân đến tiễn tân binh lên đường.
Về sức khỏe, trình độ văn hóa của công dân nhập ngũ năm nay đều cao hơn năm trước. Trong đó có 116 công dân sức khỏe loại 1, 408 công dân sức khỏe loại 2, còn lại là loại 3.
Về sức khỏe, trình độ văn hóa của công dân nhập ngũ năm nay đều cao hơn năm trước. Trong đó có 116 công dân sức khỏe loại 1, 408 công dân sức khỏe loại 2, còn lại là loại 3.
Tân binh cười tươi khi người thân tặng hoa ngoài cửa kính.
Tân binh cười tươi khi người thân tặng hoa ngoài cửa kính.
Lễ bàn giao quân diễn ra trong thời điểm xảy ra dịch virus Corona (Covid-19), nên người dân đến dự lễ được phát khẩu trang miễn phí.
Lễ bàn giao quân diễn ra trong thời điểm xảy ra dịch virus Corona (Covid-19), nên người dân đến dự lễ được phát khẩu trang miễn phí.
Các tân binh được đo thân nhiệt tại lễ bàn giao quân.
Các tân binh được đo thân nhiệt tại lễ bàn giao quân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

“Nhập ngũ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của tôi”

Khánh Linh |

Năm 2020, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình được giao tuyển chọn, gọi 360 công dân nhập ngũ. Trong đó có tân binh Trần Văn Bắc, sinh năm 1998, ở xã Phú Châu có 2 con nhỏ, gia đình thuộc hộ nghèo song vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thừa Thiên - Huế: Lễ giao, nhận quân nhanh gọn giữa mùa dịch virus Corona

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.2, hơn 1.300 thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế hăng hái lên đường nhập ngũ. Lễ giao quân tại TP. Huế đã diễn ra nhanh gọn, đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch bệnh do virus Corona.

Khi nào được miễn, tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự?

nam dương |

Bạn đọc có email ngyntinx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ba tôi đã bỏ đi, mẹ thì không có việc, lâu lâu phụ người ta làm việc lặt vặt. Nhà tôi có 3 người con, tôi là con gái thứ 2, đang học đại học. Tôi còn một anh và một em trai, vừa qua cả 2 người đều được gọi đi nghĩa vụ quân sự, trong khi anh trai tôi là lao động chính, kiếm tiền nuôi cả nhà và giúp tôi đóng tiền học. Nếu không có anh trai, con đường học tập của tôi bị khó khăn và sẽ phải nghỉ học. Việc cả hai anh em tôi được gọi nhập ngũ như thế có đúng không?

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

“Nhập ngũ là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của tôi”

Khánh Linh |

Năm 2020, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình được giao tuyển chọn, gọi 360 công dân nhập ngũ. Trong đó có tân binh Trần Văn Bắc, sinh năm 1998, ở xã Phú Châu có 2 con nhỏ, gia đình thuộc hộ nghèo song vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Thừa Thiên - Huế: Lễ giao, nhận quân nhanh gọn giữa mùa dịch virus Corona

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.2, hơn 1.300 thanh niên tỉnh Thừa Thiên - Huế hăng hái lên đường nhập ngũ. Lễ giao quân tại TP. Huế đã diễn ra nhanh gọn, đúng yêu cầu và được kiểm soát chặt chẽ trong phòng dịch bệnh do virus Corona.

Khi nào được miễn, tạm hoãn gọi nghĩa vụ quân sự?

nam dương |

Bạn đọc có email ngyntinx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Ba tôi đã bỏ đi, mẹ thì không có việc, lâu lâu phụ người ta làm việc lặt vặt. Nhà tôi có 3 người con, tôi là con gái thứ 2, đang học đại học. Tôi còn một anh và một em trai, vừa qua cả 2 người đều được gọi đi nghĩa vụ quân sự, trong khi anh trai tôi là lao động chính, kiếm tiền nuôi cả nhà và giúp tôi đóng tiền học. Nếu không có anh trai, con đường học tập của tôi bị khó khăn và sẽ phải nghỉ học. Việc cả hai anh em tôi được gọi nhập ngũ như thế có đúng không?