Giao nhận quân 2020: Hàng vạn tân binh được kiểm tra chặt chẽ về sức khoẻ

Vương Trần |

Từ ngày 10 đến 13.2, hàng vạn thanh niên sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Sau một thời gian tiến hành các bước tuyển chọn công dân nhập ngũ, đến nay, các địa phương trên cả nước đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày lễ giao nhận quân năm 2020 bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Theo Bộ Quốc phòng, từ ngày 10 đến 13.2, hàng vạn thanh niên sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Cụ thể, ngày 10.2 sẽ có 12 tỉnh, thành tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Ngày 11.2, lễ giao nhận quân diễn ra tại 22 tỉnh, thành: Hà Nội, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắk Nông.

12 tỉnh, thành phố tổ chức giao nhận quân vào ngày 12.2 gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau sẽ tiến hành giao nhận quân vào ngày 13.2.

Chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm nay, trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, bảo đảm thực hiện giao, nhận quân an toàn, chặt chẽ.

Cụ thể, trước khi giao nhận quân tại địa phương, các đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới phải chủ trì, phối hợp với Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện, nắm chắc tình hình dịch tễ địa phương nơi giao quân và trên đường hành quân; thực hiện việc khai báo y tế đối với tất cả tân binh để xác định các đối tượng có tiếp xúc với ca bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm virus Corona.

Quân y khung tuyển quân kiểm tra thân nhiệt bằng nhiệt kế, nếu xác định tân binh bị sốt thì giữ lại địa phương cách ly, theo dõi trong 7 ngày. Trường hợp hết sốt, quân y đơn vị phải kiểm tra lại trước khi nhận quân về đơn vị;

Sau khi giao, nhận quân về đơn vị, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của tân binh, kịp thời phát hiện các trường hợp có sốt và các triệu chứng bệnh lý đường hô hấp (ho, sổ mũi, khó thở…) để cách ly kịp thời.

Bố trí phòng cách ly với đầy đủ trang thiết bị, phương tiện phòng hộ (khẩu trang, xà phòng rửa tay, hóa chất khử trùng…), tiến hành khử khuẩn phòng cách ly hàng ngày, cách ly những trường hợp có sốt vào phòng cách ly và khai thác kỹ tiền sử dịch tễ.

Khi phúc tra sức khỏe tân binh, nếu phát hiện những trường hợp chiến sĩ có biểu hiện sốt, tiến hành cách ly vào phòng cách ly 14 ngày và khai thác kỹ tiền sử dịch tễ. Trường hợp ca bệnh nghi ngờ, báo cáo ngay lên quân y tuyến trên để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Gọi nhập ngũ cả những trường hợp đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Vương Trần |

Công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Bà nội rưng rưng chia tay cháu trai lên đường nhập ngũ

Anh Nhàn - Anh Tú |

Sáng 21.2, cùng với các thanh niên tại TPHCM, 452 công dân trẻ trên địa bàn huyện Bình Chánh đã lên đường nhập ngũ. Ngoài các tân binh, rất đông người thân của họ cũng có mặt tại đây từ sớm để tiễn đưa con, em lên đường nhập ngũ.

Nóng nhất 24h: Hơn 3500 tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ

Phương Anh |

Vụ sát hại nữ sinh giao gà chưa kết thúc; Hơn 3500 tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ; Việt Nam có thể tạo “địa chấn” ở vòng loại World Cup;... là những tin chính đáng chú ý trong bản tin Nóng nhất 24h hôm nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Gọi nhập ngũ cả những trường hợp đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Vương Trần |

Công tác tuyển quân sẽ chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân tốt nghiệp cao đẳng, đại học, không để “xã trắng” trong tuyển quân.

Bà nội rưng rưng chia tay cháu trai lên đường nhập ngũ

Anh Nhàn - Anh Tú |

Sáng 21.2, cùng với các thanh niên tại TPHCM, 452 công dân trẻ trên địa bàn huyện Bình Chánh đã lên đường nhập ngũ. Ngoài các tân binh, rất đông người thân của họ cũng có mặt tại đây từ sớm để tiễn đưa con, em lên đường nhập ngũ.

Nóng nhất 24h: Hơn 3500 tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ

Phương Anh |

Vụ sát hại nữ sinh giao gà chưa kết thúc; Hơn 3500 tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ; Việt Nam có thể tạo “địa chấn” ở vòng loại World Cup;... là những tin chính đáng chú ý trong bản tin Nóng nhất 24h hôm nay.