Người dân chen nhau lễ bái tại Miếu Bà bất chấp dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 15.2, dòng người các nơi đổ về Bình Dương đi Lễ hội Rằm tháng Giêng tăng cao. Bên trong Miếu Bà Thiên Hậu, người dân chen nhau thắp nhang cầu may, xuất hiện nhiều hành động kỳ lạ mang tính mê tín.

Miếu Bà Thiên Hậu (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) là điểm có đông người dân đến thăm viếng nhất.
Ngày 15.2, dòng người các nơi đổ về Bình Dương đi lễ hội Rằm tháng Giêng. Đây là một trong những lễ hội hằng năm có đông người về dự nhất Đông Nam Bộ. Trong đó, Miếu Bà Thiên Hậu (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) là điểm có đông người dân đến thăm viếng nhất.
Từ 10h sáng, dòng người vào Miếu Bà mỗi lúc một đông.
Từ 10h sáng, dòng người vào Miếu Bà mỗi lúc một đông.
Do không gian bên trong Miếu Bà nhỏ, ban tổ chức phát loa yêu cầu người dân chỉ được mang 3 nén nhang vào bên trong nhưng nhiều người vẫn cầm quá số lượng quy định.
Do không gian bên trong Miếu Bà nhỏ, ban tổ chức phát loa yêu cầu người dân chỉ được mang 3 nén nhang vào bên trong nhưng nhiều người vẫn cầm quá số lượng quy định.
Dù được hướng dẫn các cổng ra vào nhưng nhiều người vẫn chen nhau ngược chiều.
Dù được hướng dẫn các cổng ra và vào riêng nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh nhưng nhiều người vẫn chen nhau ngược chiều.
Đến 10h thì bên trong chính điện Miếu Bà đã chật kín người.
Đến 10h thì bên trong chính điện Miếu Bà đã chật kín người.
 
Để thắp được nhang ở chính điện, nhiều người phải chen nhau.
Để thắp được nhang ở chính điện, nhiều người phải chen nhau.
Có người dân còn thò tay vào lư hương để bốc tro với mong muốn mang về cầu may.
Có người dân còn thò tay vào lư hương để bốc tro với mong muốn mang về cầu may.
Có người thì sờ tay vào lư hương rồi thoa lên đầu với mong muốn được ban may mắn sức khỏe.
Có người thì sờ tay vào lư hương rồi thoa lên đầu với mong muốn được ban may mắn sức khỏe.
Có người bốc tro bỏ vào tờ tiền khấn rồi mang về.
Có người bốc tro bỏ vào tờ tiền khấn rồi mang về.
 
Thậm chí, một số trường hợp cởi bỏ khẩu trang chen trong đám đông khấn vái.
 
Cho đến 11h trưa nay, dòng người vẫn đang đùn đẩy, chen nhau vào bên trong chính điện dâng hương lễ vật cầu may.
Phòng Văn hóa TP Thủ Dầu Một cho biết, các hành động bóc tro, bỏ tro vào tiền cầu may mang tính mê tín. May mắn hay không thì chưa thấy mà đã thấy thiếu văn hóa khi tranh giành, chen lấn bốc tro ở lư hương trong miếu. Ngoài ra việc cởi bỏ khẩu trang cũng vi phạm quy định phòng chống dịch.
Phòng Văn hóa TP Thủ Dầu Một cho biết, các hành động bốc tro, bỏ tro vào tiền cầu may mang tính mê tín. May mắn hay không thì chưa thấy mà đã thấy thiếu văn hóa khi tranh giành, chen lấn bốc tro ở lư hương trong miếu. Ngoài ra việc cởi bỏ khẩu trang cũng vi phạm quy định phòng chống dịch.
Ban Trị sự
Thường trực Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu cho biết, Miếu Bà Thiên Hậu vẫn mở cửa bình thường để phục phụ người dân thăm viếng. Tuy nhiên, lễ rước kiệu Bà du xuân quanh Thành phố Thủ Dầu Một vào chiều nay sẽ không diễn ra. Hiện bên trong miếu đang liên tục phát loa yêu cầu người dân vào lễ viếng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang đảm bảo phòng dịch. Ngoài ra mỗi người vào trong chính điện chỉ được mang theo 3 nén nhang.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Du khách đi lễ rằm tháng giêng được phát miễn phí đồ ăn, nước uống

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương có hàng nghìn du khách các tỉnh về thăm viếng. Điều đặc biệt là du khách về Bình Dương được phát miễn phí nước uống và đồ ăn. Nhiều người dân ở Bình Dương không xem đây là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Không tổ chức lễ rước kiệu Bà trong ngày Rằm tháng Giêng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Miếu Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vẫn mở cửa bình thường để người dân đến thăm viếng. Tuy nhiên, lễ rước kiệu Bà du xuân sẽ dừng tổ chức.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Du khách đi lễ rằm tháng giêng được phát miễn phí đồ ăn, nước uống

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương có hàng nghìn du khách các tỉnh về thăm viếng. Điều đặc biệt là du khách về Bình Dương được phát miễn phí nước uống và đồ ăn. Nhiều người dân ở Bình Dương không xem đây là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Không tổ chức lễ rước kiệu Bà trong ngày Rằm tháng Giêng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Miếu Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vẫn mở cửa bình thường để người dân đến thăm viếng. Tuy nhiên, lễ rước kiệu Bà du xuân sẽ dừng tổ chức.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.