Du khách đi lễ rằm tháng giêng được phát miễn phí đồ ăn, nước uống

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương có hàng nghìn du khách các tỉnh về thăm viếng. Điều đặc biệt là du khách về Bình Dương được phát miễn phí nước uống và đồ ăn. Nhiều người dân ở Bình Dương không xem đây là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.

Ngày 14.2, người dân các tỉnh trở về Bình Dương đi Lễ rằm tháng Giêng đông hơn. Đây là một trong những lễ hội có đông người tha. Năm nay Miếu Bà Thiên Hậu mở cửa để người dân vào thăm viếng.
Ngày 14.2, người dân các tỉnh trở về Bình Dương đi Lễ hội rằm tháng Giêng. Đây là một trong những lễ hội có đông người về dự nhất Đông Nam Bộ. Hai năm qua, vì ảnh hưởng của dịch bệnh, lễ hội phải tạm dừng nhiều hoạt động.  Năm nay, cao điểm dịch đã qua, Miếu Bà Thiên Hậu và các chùa ở Thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã mở cửa để người dân vào thăm viếng.
 
Dù đông du khách về dự  lễ hội Rằm tháng Giêng ở Bình Dương, nhưng nhiều người dân ở Bình Dương không xem đây là cơ hội để kinh doanh, mà lại là thời điểm để phát tâm làm việc thiện.
 
Trên các tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, đường Yersin người dân thành phố Thủ Dầu Một chuẩn bị đồ ăn miễn phí để phát cho du khách.
Một điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám - đoạn qua Công viên phường Phú Cường, nhiều người trong nhóm Từ thiện Tâm Thiện Tậm
Một điểm trên đường Cách Mạng Tháng 8 - đoạn qua Công viên phường Phú Cường, nhiều người trong nhóm Từ thiện Tâm Thiện Tâm thức dậy từ 4h sáng mua bún, chả, rau sống, nước mắm để làm đồ ăn phát cho du khách, người dân.
Hàng trăm phần bún chả của nhóm Từ thiện Tâm Thiện Tâm được phát miễn phí cho du khách phương xa để ăn lót dạ.
Hàng trăm phần bún chả của nhóm Từ thiện Thiện Tâm được phát miễn phí cho du khách phương xa ăn lót dạ. Trong ảnh bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân (60 tuổi, người dân P.Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) trao tặng đồ căn cho du khách. Bà Xuân cho biết, khi làm việc này, tất cả anh chị em đều rất vui, dù dậy sớm nhưng không cảm thấy mệt nhọc.
Ở một điểm khác, Hội Chữ thập đổ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức phát nước suối, khăn lạnh, sữa đậu nành, nước nha đam miễn phí cho người dân.
Ở một điểm khác, Hội Chữ thập đỏ phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức phát nước suối, khăn lạnh, sữa đậu nành, nước nha đam miễn phí cho người dân.
Ngay phía trước miếu Bà Thiên Hậu, cũng có một điểm phát nước suối miễn phí cho du khách.
Ngay phía trước miếu Bà Thiên Hậu, cũng có một điểm phát nước suối miễn phí cho du khách.
Nhang và cây phát tài cũng được phát miễn phí cho du khách vào lễ miếu Bà.
Nhang và cây phát tài cũng được phát miễn phí cho người dân vào lễ miếu Bà.
Đến trưa, khi du khách ra về trên đường Yersin cũng được người dân phát nước suối và bánh mì. Những hình ảnh chia sẻ trong dịp lễ này được người dân thực hiện trong nhiều năm nay dần trở thành nét đẹp trong văn hóa lễ hội tại Bình Dương. Du khách các nơi cảm nhận sự thân thiện, hiếu khách của người Bình Dương và đi lễ an vui hơn.
Đến trưa, khi du khách ra về trên đường Yersin cũng được người dân phát nước suối và bánh mì. Những hình ảnh chia sẻ trong dịp lễ này được người dân thực hiện trong nhiều năm nay dần trở thành nét đẹp trong văn hóa lễ hội tại Bình Dương. Du khách các nơi cảm nhận sự thân thiện, hiếu khách của người Bình Dương và đi lễ an vui hơn.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng chứa vải vụn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua xác minh ban đầu, nhà xưởng chứa nhiều vải vụn xảy ra hỏa hoạn ở Tân Uyên, Bình Dương là cơ sở phế liệu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Không tổ chức lễ rước kiệu Bà trong ngày Rằm tháng Giêng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Miếu Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vẫn mở cửa bình thường để người dân đến thăm viếng. Tuy nhiên, lễ rước kiệu Bà du xuân sẽ dừng tổ chức.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng chứa vải vụn tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Qua xác minh ban đầu, nhà xưởng chứa nhiều vải vụn xảy ra hỏa hoạn ở Tân Uyên, Bình Dương là cơ sở phế liệu. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Không tổ chức lễ rước kiệu Bà trong ngày Rằm tháng Giêng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Miếu Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vẫn mở cửa bình thường để người dân đến thăm viếng. Tuy nhiên, lễ rước kiệu Bà du xuân sẽ dừng tổ chức.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.