Công nhân Bình Dương hối hả đến nhà máy sản xuất ngày đầu năm mới 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.2, rất nhiều doanh nghiệp đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Hàng trăm ngàn công nhân lao động cũng trở lại nhà máy bắt đầu sản xuất năm mới 2022.

Ngày 7.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất năm mới 2022.
Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có trên 30 cụm khu công nghiệp với khoảng 1,2 triệu lao động. Ngày 7.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất năm mới 2022. Ảnh: Đình Trọng
 
Tại khu công nghiệp VSIP 1, rất đông công nhân trở lại nhà máy. Một số doanh nghiệp sử dụng ít lao động đã tổ chức test COVID-19 hoặc kiểm tra thân nhiệt để đảm bảo an toàn dịch bệnh trước khi người lao động vào làm việc. Ảnh: Đình Trọng
 
Công nhân đến nhà máy ở phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận, năm nay người lao động đến nhà máy sau Tết với tâm lý nhẹ nhàng hơn năm trước. Ảnh: Đình Trọng
Cặp vợ chồng công nhân tranh thủ cho con ăn trước trường mầm non tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An. Đây là hình ảnh hối hả quen thuộc của đời sống người lao động tại đây.
Đây là hình ảnh hối hả quen thuộc của đời sống người lao động tại Bình Dương - Cặp vợ chồng công nhân tranh thủ cho con ăn trước trường mầm non tại phường An Thạnh, thành phố Thuận An, sau đó vào nhà máy tham gia sản xuất. Ảnh: Đình Trọng
Công ty TNHH Shyang Hung Cheng là một trong những doanh nghiệp đông lao động nhất tỉnh Bình Dương với trên 8.000 người lao động. Ngày 7.2 Công ty TNHH Shyang Hung Cheng cũng mở cửa đón công nhân trở lại sản xuất. Hiện công ty đang tổng hợp số lượng công nhân lao động đến nhà máy sau Tết.
Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (Phường An Thạnh, thành phố Thuận An) là một trong những doanh nghiệp đông lao động ở tỉnh Bình Dương với trên 8.000 người. Ngày 7.2, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng mở cửa hoạt động đón công nhân trở lại sản xuất. Ảnh: Đình Trọng
Một công ty ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, lì xi cho người lao động khi trở lại làm việc. Ảnh: LĐLĐ TU
Tại thị xã Tân Uyên, hầu hết các doanh nghiệp trọng cụm, khu công nghiệp cũng bắt đầu mở cửa hoạt động. Nhiều công ty lì xì cho người lao động khi đến làm việc ngày đầu năm đúng quy định. Ảnh: LĐLĐ TU
Công nhân Công Ty TNHH Kolon Industries Việt Nam (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) vào nhà máy sản xuất.
Công nhân Công Ty TNHH Kolon Industries Việt Nam (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) vào nhà máy hối hả sản xuất. Liên đoàn Lao động thị xã Tân Uyên cho biết đang tổng hợp thông tin về người lao động trở lại nhà máy ở các công ty có công đoàn cơ sở. Ảnh: LĐLĐ TU
Công nhân của Công Ty Asama Yuh Jiun Intl Việt Nam vào nhà máy sản xuất sáng 7.2.
Rất đông công nhân của Công Ty Asama Yuh Jiun Intl Việt Nam đến nhà máy bắt đầu sản xuất năm mới 2022. Ảnh: CĐ KCN BD
Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương cho biết, có khoảng 1.000 công nhân lao động của Công Ty Asama Yuh Jiun Intl Việt Nam đã trở lại nhà máy, đạt khoảng 75%. Hiện Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương đang thống kê số lao động trở lại nhà máy làm việc.
Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương cho biết, có khoảng 1.000 công nhân lao động của Công Ty Asama Yuh Jiun Intl Việt Nam đã trở lại nhà máy, đạt khoảng 75%. Hiện Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương đang thống kê số lao động trở lại các doanh nghiệp làm việc.  Ảnh: CĐ KCN BD
Công nhân sản xuất gỗ ở Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông (Dĩ An, Bình Dương) trở lại sản xuất. Theo Theo các thành viên của Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp ngành gỗ sẽ hoạt động trở lại sau Tết vào từ ngày 7.2. Năm 2022, các doanh nghiệp ngành gỗ tiếp tục có thêm nhiều đơn hàng mới, thị trường xuất khẩu cũng sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp lo lắng thị trường lao động ở Bình Dương sẽ biến động thời điểm đầu năm 2022, khó có thể tuyển đủ lao động để sản xuất.
Công nhân sản xuất gỗ ở Công ty TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông (Dĩ An, Bình Dương) sản xuất sáng 7.2. Theo Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương, hầu hết các doanh nghiệp ngành gỗ sẽ hoạt động trở lại sau Tết vào từ ngày 7.2. Năm 2022, các doanh nghiệp ngành gỗ tiếp tục có thêm nhiều đơn hàng mới, thị trường xuất khẩu cũng sẽ ổn định hơn. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp lo lắng thị trường lao động ở Bình Dương sẽ biến động thời điểm đầu năm 2022, khó có thể tuyển đủ lao động để sản xuất. Ảnh: Quang Hiệp
Công nhân Công Ty TNHH Apparel Far Eastern Viet Nam (KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương) trở lại nhà máy sản xuất.
Công nhân lĩnh vực may mặc tại Công Ty TNHH Apparel Far Eastern Viet Nam (KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương)  trở lại nhà máy sản xuất. Ảnh: CĐ KCN VSIP
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay có khoảng nửa triệu lao động không về quê ăn Tết. Đơn vị triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những công nhân lao động gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhìn chung, năm nay, công nhân lao động ở Bình Dương đón tết Tết đủ đầy, an vui.  Ngày 7.2 công nhân lao động bắt đầu trở lại nhà máy, Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo công đoàn các cấp nắm bắt số lượng và đời sống đầu năm mới của người lao động Ảnh: CĐ KCN BD
Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết, năm nay có khoảng nửa triệu lao động không về quê ăn Tết. Đơn vị triển khai nhiều hoạt động để chăm lo cho những công nhân lao động gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhìn chung, năm nay, công nhân lao động ở Bình Dương đón tết Tết đủ đầy, an vui. Ngày 7.2, công nhân lao động bắt đầu trở lại nhà máy, Liên đoàn Lao động đã chỉ đạo công đoàn các cấp nắm bắt số lượng và đời sống đầu năm mới của người lao động Ảnh: CĐ KCN VSIP
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc, hối hả trở lại Bình Dương để làm việc sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, dòng người đi xe máy từ các tỉnh tiếp tục nối đuôi nhau trở lại Bình Dương để làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022.

Bình Dương: Giáo viên trở lại trường mầm non chuẩn bị đón trẻ học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Ngày 6.2, giáo viên trở lại nhiều trường mầm non ở Bình Dương để dọn dẹp lớp học, chuẩn bị đón trẻ học tập trực tiếp.

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 7.2

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc để đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dòng người lỉnh kỉnh đồ đạc, hối hả trở lại Bình Dương để làm việc sau Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, dòng người đi xe máy từ các tỉnh tiếp tục nối đuôi nhau trở lại Bình Dương để làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2022.

Bình Dương: Giáo viên trở lại trường mầm non chuẩn bị đón trẻ học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Ngày 6.2, giáo viên trở lại nhiều trường mầm non ở Bình Dương để dọn dẹp lớp học, chuẩn bị đón trẻ học tập trực tiếp.

Nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương bắt đầu sản xuất trở lại từ ngày 7.2

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 6.2, nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương đã mở cửa nhà máy, chuẩn bị vật liệu, máy móc để đón người lao động trở lại bắt đầu sản xuất.