Không tổ chức lễ rước kiệu Bà trong ngày Rằm tháng Giêng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Miếu Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương vẫn mở cửa bình thường để người dân đến thăm viếng. Tuy nhiên, lễ rước kiệu Bà du xuân sẽ dừng tổ chức.

Ngày 13.2, ông Trần Vĩnh An - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Miếu Bà Thiên Hậu cho biết, Miếu Bà Thiên Hậu vẫn mở cửa bình thường để phục phụ người dân thăm viếng. Tuy nhiên, vào ngày Rằm tháng Giêng năm nay không diễn ra lễ rước kiệu Bà.

Lễ rước kiệu Bà là hình thức tín ngưỡng dân gian được tổ chức hàng năm vào ngày Rằm tháng Giêng. Đây được cho là lễ hội có đông người tham gia nhất ở các tỉnh Đông Nam Bộ, có năm lên tới 150.000 lượt khách tham gia viếng miếu và dự lễ rước kiệu Bà.

Lễ rước kiệu Bà ngày Rằm tháng Giêng rất đông người dân các tỉnh về xem. Ảnh: Đình Trọng
Lễ rước kiệu Bà ngày Rằm tháng Giêng rất đông người dân các tỉnh về xem. Ảnh: Đình Trọng

Kiệu Bà được rước đi qua các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Có nhiều đội múa lân, cùng người dân đi theo làm lễ cúng cầu phúc, cầu lộc... cho năm mới.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp, lễ rước kiệu Bà tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tạm dừng tổ chức để bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19.

Tuy dừng lễ rước kiệu Bà nhưng các hoạt động khác không tập trung quá đông người vẫn diễn ra. Miếu Bà Thiên Hậu vẫn mở cửa để người dân đến thăm viếng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng sẽ tổ chức đấu giá Thánh Đăng để gây quỹ từ thiện.

Điều đặc biệt ở lễ hội tại Bình Dương là tuy rất đông người dân khắp nơi về dự nhưng ít khi xảy ra cảnh "chặt chém" du khách. Ngược lại, người dân tại Bình Dương lại xem lễ hội là thời điểm để phát tâm từ thiện. Trên các tuyến đường, nhiều điểm giữ xe, phát nước, cơm... miễn phí được tổ chức.

Người dân đến thăm viếng Miếu Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.
Người dân đến thăm viếng Miếu Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.
 
 
 
Năm nay, lượng người dân vào thăm viếng Miếu Bà không quá đông.
Năm nay, lượng người dân vào thăm viếng Miếu Bà không quá đông. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Cơ quan chức năng làm việc với cây xăng từ chối bán cho khách

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một cây xăng trên quốc lộp 13, đoạn qua thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ chối đổ xăng cho khách vãng lai, chỉ đổ xăng cho khách có hợp đồng trước.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.

Thúc khởi công các dự án làm đường, hầm chui, cầu vượt trên Quốc lộ 13

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngay những ngày đầu năm mới, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi khảo sát các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có các dự án liên quan đến Quốc lộ 13 - một trong những tuyến đường chính ở Bình Dương.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bình Dương: Cơ quan chức năng làm việc với cây xăng từ chối bán cho khách

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một cây xăng trên quốc lộp 13, đoạn qua thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ chối đổ xăng cho khách vãng lai, chỉ đổ xăng cho khách có hợp đồng trước.

Bình Dương: Doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập khủng để thu hút công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hiện nay, các doanh nghiệp đang bắt đầu tuyển lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất sau Tết Nguyên Đán 2022. Nhu cầu tuyển dụng lớn trong khi số người đi tìm việc ít, các doanh nghiệp tăng chính sách và đưa ra mức thu nhập cao để cạnh tranh trong tuyển dụng công nhân lao động.

Thúc khởi công các dự án làm đường, hầm chui, cầu vượt trên Quốc lộ 13

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngay những ngày đầu năm mới, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đi khảo sát các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có các dự án liên quan đến Quốc lộ 13 - một trong những tuyến đường chính ở Bình Dương.