Ngỡ ngàng trước dáng vẻ đồ sộ của một gốc sanh cổ thụ ở Huế

NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI |

HUẾ - Nhiều du khách ngỡ ngàng trước dáng vẻ đồ sộ, nguy nga của cây sanh cổ thụ hơn 70 tuổi ở phía quảng trường Quốc học Huế; cây sanh này là địa điểm check-in, nghỉ ngơi hóng mát của nhiều người dân Huế cũng như du khách.

Ghi nhận của Lao Động, hằng ngày, dưới bóng cây sanh cổ thụ nơi quảng trường Quốc học Huế có rất đông người dân và du khách cùng nhau chụp hình hoặc nghỉ ngơi hóng mát, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
Ghi nhận của Lao Động, hằng ngày, dưới bóng cây sanh cổ thụ nơi quảng trường Quốc học Huế có rất đông người dân và du khách cùng nhau chụp hình hoặc nghỉ ngơi hóng mát, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
Có thể thấy, gốc sanh cổ thụ này toát lên dáng vẻ đồ sộ, nguy nga, nổi bật giữa một không gian rộng lớn bên bờ sông Hương.
Gốc sanh cổ thụ này toát lên dáng vẻ đồ sộ, nguy nga, nổi bật giữa một không gian rộng lớn bên bờ sông Hương.
Theo tìm hiểu, cây sanh cổ thụ có tuổi đời khoảng 70 đến 80 năm. Qua hàng chục năm phát triển, gốc sanh này đã vươn rộng với kích thước đồ sộ. Theo đó, cây có đường kính gần 2m và tán rộng chừng 25m.
Theo tìm hiểu, cây sanh cổ thụ có tuổi đời khoảng 70 đến 80 năm. Qua hàng chục năm phát triển, gốc sanh này đã vươn rộng với kích thước đồ sộ. Cây có đường kính gần 2m và tán rộng chừng 25m.
Với độ phủ bóng của cây, đã có nhiều người ghé dưới gốc cây để ngồi hóng mát, đồng thời hòa mình vào thiên nhiên nơi trung tâm thành phố.
Với độ phủ bóng của cây, đã có nhiều người ghé dưới gốc cây để ngồi hóng mát, đồng thời hòa mình vào thiên nhiên nơi trung tâm thành phố.
Nhiều du khách chụp hình cạnh cây sanh cổ thụ.
Nhiều du khách chụp hình cạnh cây sanh cổ thụ.
Mặc dù sừng sững hàng chục năm nơi quảng trường Quốc học Huế, địa điểm rất đông người qua lại mỗi ngày, tuy nhiên rất có thể ít ai biết xuất xứ và tên gọi của gốc cổ thụ này.
Mặc dù sừng sững hàng chục năm nơi quảng trường Quốc học Huế, địa điểm rất đông người qua lại mỗi ngày, tuy nhiên rất có thể ít ai biết xuất xứ và tên gọi của gốc cổ thụ này.
Được biết, cây sanh (tên khoa học là Ficus benjamina L) hoặc có thể gọi là cây xanh, cây gừa... là thực vật thuộc họ dâu tằm. Đây là một loại cây cảnh bonsai được trồng khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt nhiều ở các nước Đông Nam Á.
Được biết, cây sanh (tên khoa học là Ficus benjamina L) hoặc có thể gọi là cây xanh, cây gừa... là thực vật thuộc họ dâu tằm. Đây là một loại cây cảnh bonsai được trồng khá phổ biến trên thế giới, đặc biệt nhiều ở các nước Đông Nam Á.
Từ trước đến nay, gốc cây này được chăm sóc, cắt tỉa rất tỉ mỉ, liên tục cải tạo không gian xung quanh gốc cây để phục vụ người dân, du khách.
Theo ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành ủy Huế, trong ngôi nhà Huế truyền thống, vườn là cấu thành quan trọng không thể thiếu. Người Huế xem cây trong vườn nhà như một thực thể sống với đầy đủ các cảm nhận, cảm xúc. Khi chủ nhà qua đời, người ta thắt khăn tang cho cây cối trong vườn như con cháu trong nhà.
Tương tự như vậy, cây trong thành phố cũng được người dân ứng xử với tinh thần đó. Huế là vùng đất chịu ảnh hưởng nhiều của bão, cây nào vượt qua, trụ được để trưởng thành là điều rất quý. Như gốc cây sanh quảng trường Quốc học, sau hàng chục năm đã lộng lẫy.
Tương tự như vậy, cây trong thành phố cũng được người dân ứng xử với tinh thần đó. Huế là vùng đất chịu ảnh hưởng nhiều của bão, cây nào vượt qua, trụ được để trưởng thành là điều rất quý. Như gốc cây sanh quảng trường Quốc học, sau hàng chục năm đã lộng lẫy.
Ngoài dáng vẻ đồ sộ, gốc sanh còn được gắn thêm những sợi dây băng đỏ, đung đưa theo gió tạo nên không gian nên thơ, yên bình.
Ngoài dáng vẻ đồ sộ, gốc sanh còn được gắn thêm những sợi dây băng đỏ, đung đưa theo gió tạo nên không gian nên thơ, yên bình.
Bên dưới tán cây sanh rộng lớn, Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế bố trí dãy ghế uốn lượn bao quanh gốc cây để tạo chỗ ngồi nghỉ hóng mát cho người dân, du khách.
Bên dưới tán cây sanh rộng lớn, Trung tâm Công viên cây xanh TP. Huế bố trí dãy ghế uốn lượn bao quanh gốc cây để tạo chỗ ngồi nghỉ hóng mát cho người dân, du khách.
Chị Kiều Ni – Du khách đến từ Bình Định cho rằng: “Ở trung tâm thành phố có một bóng mát của cây cổ thụ lại đẹp như thế này thực sự ít nơi nào có. Khi ngồi hóng mát phía dưới gốc cổ thụ thời điểm trưa nắng, xung quanh là không gian cây xanh hoa lá đầy màu sắc, phía sau là sông Hương, tạo cảm giác thoải mái, tận hưởng với thiên nhiên”.
Chị Kiều Ni - Du khách đến từ Bình Định cho rằng: “Ở trung tâm thành phố có một bóng mát của cây cổ thụ lại đẹp như thế này thực sự ít nơi nào có. Khi ngồi hóng mát phía dưới gốc cổ thụ thời điểm trưa nắng, xung quanh là không gian cây xanh hoa lá đầy màu sắc, phía sau là sông Hương, tạo cảm giác thoải mái, tận hưởng với thiên nhiên”.
 Còn chị Trần Thị Phương Hiếu – Người dân TP. Huế chia sẻ: “Gốc sanh không những to lớn, thoáng mát, mà còn rất phù hợp để chụp hình, bởi khi nắng lên, những tia nắng chiếu qua tán lá cây, nên thơ vô cùng”.
Còn chị Trần Thị Phương Hiếu - Người dân TP. Huế chia sẻ: “Gốc sanh không những to lớn, thoáng mát, mà còn rất phù hợp để chụp hình, bởi khi nắng lên, những tia nắng chiếu qua tán lá cây, nên thơ vô cùng”.
Một vị du khách nước ngoài bị hấp dẫn bởi dáng vẻ to lớn của gốc sanh cổ thụ.
Một vị du khách nước ngoài bị hấp dẫn bởi dáng vẻ to lớn của gốc sanh cổ thụ.
NGUYỄN LUÂN - MINH THÁI
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Du khách đến Miền Tây tăng đột biến dịp Tết

NHÓM PV |

Dịp Tết, lượng du khách đến các tỉnh, thành miền Tây tăng đột biến; Vĩnh Long đã giao 3 triệu m3 cát cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Cháy chợ ở Long An chiều mùng 9 Tết, 3 sạp hàng bị thiêu rụi; Tiểu thương Cần Thơ kỳ vọng một năm khởi sắc; Động viên ngư dân Kiên Giang vươn khơi nhân chuyến biển đầu năm là những nội dung sẽ có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Những cổ vật khắc hình tượng rồng có niên đại hơn 600 năm ở di sản thế giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (ở huyện Vĩnh Lộc) đã đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh. Tại đây, ngoài khám phá sự kỳ vĩ của công trình bằng đá, du khách còn được chiêm ngưỡng những cổ vật khắc hình tượng rồng cách đây hơn 600 năm.

Ngắm rừng ngập mặn, cảnh quan hai bờ sông Hồng đoạn qua Cửa Ba Lạt ra biển

TRUNG DU |

Cửa Ba Lạt là đoạn cuối cùng trên hành trình sông Hồng chảy về, hòa mình vào biển Đông. Trên khu vực này có Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) rộng lớn nằm bên phải và một vùng rộng lớn rừng ngập mặn phía huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) nằm bên trái. Tại đây có hệ sinh thái phong phú, đa dạng, nhiều sinh vật quý hiếm đã, đang được bảo tồn, gìn giữ và phát triển.

2 sếp ngân hàng SCB đã chết không bị xử lý ở vụ Vạn Thịnh Phát

Quang Việt |

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, cơ quan công tố đã phân hoá vai trò đối với nhiều cá nhân liên quan, cũng như xác định sai phạm của 2 sếp ngân hàng SCB song họ đã chết để không xử lý trách nhiệm hình sự.

Đối tượng ở Hải Dương chế thiết bị đánh bạc bịp có chất phóng xạ

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Trọng Thủy (sinh năm 1966, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ” quy định tại khoản 1 Điều 309 Bộ luật Hình sự.

Sương mù bao phủ loạt cao ốc ở Hà Nội

Ngọc Thùy |

Ngày thứ 2 liên tiếp Hà Nội bị bao phủ trong lớp sương mù âm u. Thời tiết nóng, lạnh thất thường và nồm ẩm khiến môi trường sống của người dân Thủ đô bị ảnh hưởng.

Mẹ bầu 8 tháng vẫn đi bốc vác mưu sinh không muốn nhận từ thiện

Tân Văn |

Cao Bằng - Hình ảnh mẹ bầu tháng thứ 8 vẫn miệt mài bốc vác để kiếm tiền trang trải cuộc sống đã lay động đến trái tim nhiều người.

Xây tòa hành chính mới, loạt cơ quan ở Khánh Hòa còn gần 1 tháng để di chuyển

Hữu Long |

Khánh Hòa – Để phục vụ xây dựng tòa hành chính mới của địa phương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch di dời về Trung tâm Hội nghị tỉnh tại số 46, đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Du khách đến Miền Tây tăng đột biến dịp Tết

NHÓM PV |

Dịp Tết, lượng du khách đến các tỉnh, thành miền Tây tăng đột biến; Vĩnh Long đã giao 3 triệu m3 cát cho cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Cháy chợ ở Long An chiều mùng 9 Tết, 3 sạp hàng bị thiêu rụi; Tiểu thương Cần Thơ kỳ vọng một năm khởi sắc; Động viên ngư dân Kiên Giang vươn khơi nhân chuyến biển đầu năm là những nội dung sẽ có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Những cổ vật khắc hình tượng rồng có niên đại hơn 600 năm ở di sản thế giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (ở huyện Vĩnh Lộc) đã đón hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh. Tại đây, ngoài khám phá sự kỳ vĩ của công trình bằng đá, du khách còn được chiêm ngưỡng những cổ vật khắc hình tượng rồng cách đây hơn 600 năm.

Ngắm rừng ngập mặn, cảnh quan hai bờ sông Hồng đoạn qua Cửa Ba Lạt ra biển

TRUNG DU |

Cửa Ba Lạt là đoạn cuối cùng trên hành trình sông Hồng chảy về, hòa mình vào biển Đông. Trên khu vực này có Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) rộng lớn nằm bên phải và một vùng rộng lớn rừng ngập mặn phía huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) nằm bên trái. Tại đây có hệ sinh thái phong phú, đa dạng, nhiều sinh vật quý hiếm đã, đang được bảo tồn, gìn giữ và phát triển.