Lần đầu tiên tổ chức ngày hội Văn hóa các dân tộc dưới 10.000 người tại Lai Châu

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 3.11, hàng nghìn người đã có mặt tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I
Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I do Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức tại TP Lai Châu từ ngày 3-5.11.2023.
Với sự tham gia của 14 dân tộc Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cờ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn và Ngái đến từ 13 tỉnh gồm Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum.
Tham gia sự kiện này có 14 dân tộc dưới 10.000 người, gồm: Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Pu Péo, Si La, Cống, Bố Y, Cờ Lao, Mảng, Lô Lô, Chứt, Lự, Pà Thẻn và Ngái đến từ 13 tỉnh, gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum.
Ngày hội được tổ chức đồng thời với Tuần du lịch - văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”.
Ngày hội được tổ chức đồng thời với Tuần du lịch - văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”.
Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, Sự kiện được tổ chức trong từ ngày 3-5/11/2023 ngày với từng chủ đề khác biệt, là cơ hội đẹp để Lai Châu giới thiệu nét đẹp các dân tộc rất ít người tại Lai Châu nói riêng và quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu nói chung tới đông đảo công chúng từ khắp mọi miền tổ quốc.
Ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, đây là cơ hội rất lớn để Lai Châu giới thiệu và quảng bá hình ảnh du lịch đến với đông đảo công chúng từ khắp mọi miền tổ quốc. Do vậy, tỉnh Lai Châu đã chuẩn bị rất chu đáo cho sự kiện này.
Quảng trường Lai Châu - Nơi diễn ra Lễ khai mạc Đồng tham gia tổ chức Ngày hội có sự tham gia của các cơ quan, đại biểu, đơn vị nghệ thuật, câu lạc bộ lữ hành từ Trung ương đến địa phương.
Quảng trường Lai Châu - Nơi diễn ra Lễ khai mạc vào đêm nay (3.11) với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật, câu lạc bộ lữ hành đến từ Trung ương đến địa phương.
Từ sáng nay, đã có rất nhiều hoạt động diễn ra trong không gian ngày hội, trong đó các nội dung thể hiện những nét văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách.
Từ sáng nay, đã có rất nhiều hoạt động diễn ra trong không gian ngày hội, trong đó các nội dung thể hiện những nét văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc thu hút sự chú ý của nhiều người dân và du khách.
Một giáo viên đang dẫn học sinh đi tham quan, khám phá văn hóa tại các gian trưng bày, giới thiệu.
Một giáo viên đang dẫn học sinh đi tham quan, khám phá văn hóa tại các gian trưng bày, giới thiệu.
Rất nhiều nghệ sĩ Nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu văn hóa cũng đã có mặt để tìm hiểu và ghi nhận sự kiện này.
Rất nhiều nghệ sĩ Nhiếp ảnh, nhà nghiên cứu văn hóa cũng đã có mặt để tìm hiểu và ghi nhận sự kiện này.
Bên cạnh các sự kiện văn hóa, các gian hàng giới thiệu sản phẩm, văn hóa đặc trưng của các dân tộc cũng được mở xuyên suốt trong thời gian diễn ra ngày hội, như: không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, sinh vật cảnh và cácn sản phẩm du lịch...
Bên cạnh các sự kiện văn hóa, các gian hàng giới thiệu sản phẩm, văn hóa đặc trưng của các dân tộc cũng được mở xuyên suốt trong thời gian diễn ra ngày hội, như: không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, sinh vật cảnh và các sản phẩm du lịch...
... hay nội dung trình diễn nghề thủ công truyền thống và giới thiệu trang phục, hoa văn trên trang phục của mỗi dân tộc.
... hay nội dung trình diễn nghề thủ công truyền thống và giới thiệu trang phục, hoa văn trên trang phục của mỗi dân tộc.
Trong khuôn khổ ngày hội còn có nhiều hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian... Đặc biệt còn có giải đua mô tô địa hình tỉnh Lai Châu mở rộng lần I; giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần II và giải leo núi “Chính phục đỉnh Tả Liên Sơn” mở rộng.
Trong khuôn khổ ngày hội còn có nhiều hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian... Đặc biệt còn có giải đua mô tô địa hình tỉnh Lai Châu mở rộng lần I; giải Dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần II và giải leo núi “Chính phục đỉnh Tả Liên Sơn” mở rộng
ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lan tỏa các mô hình dân vận ở vùng cao, biên giới Lai Châu

ĐỨC DUẨN - VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với phương châm "Gần dân để hiểu dân, nghe dân nói và nói cho dân hiểu", Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã lan tỏa rất nhiều mô hình dân vận khéo ở vùng cao, biên giới.

Đặc sắc văn hóa dân tộc Cống ở miền núi Lai Châu

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Dân tộc Cống tại Lai Châu còn có tên gọi khác là dân tộc Xá. Đây là một trong số ít những dân tộc có dân số dưới 10 nghìn người ở nước ta.

Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên dự kiến thu hút khoảng 1.000 người

Mai Hương |

Với chủ đề "Đại ngàn Tây Nguyên - Tinh hoa hội tụ", Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia.

Á hậu Phương Nga: Hoa hậu, á hậu phải nỗ lực để được nhãn hàng chú ý

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, Á hậu Bùi Phương Nga chia sẻ về sức ép giữ hình ảnh và nỗ lực phấn đấu suốt hành trình dài để biến cơ hội thành thời cơ phát triển bản thân.

Đón bằng công nhận Bảo vật quốc gia với tượng Quan Thế Âm ở Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Ngày 4.11, UBND phường Nhân Hoà (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Quế Võ tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Bảo vật quốc gia của Thủ tướng Chính phủ đối với Tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm.

Lao công, tạp vụ vui mừng khi biết sẽ nhận thưởng Tết bằng hiệu trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Trường Đại học Công Thương TPHCM đã thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2024, theo đó toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường đều được hưởng mức thưởng 20 triệu đồng.

Trại bò sữa Tuyên Quang lộ thêm điểm xả thải, người dân muôn phần bất an

Nguyễn Tùng |

Thủy điện Thác Bà dừng xả nước, những điểm xả thải ngầm từ trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản lộ ra dưới lòng sông Chảy cùng dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối cũng là lúc người dân của 2 tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái thêm phần bất an.

Chuyên gia cảnh báo chuyện phạt con đi bán vé số, đánh 100 roi mây

ĐÔNG DU |

Tại "Điều con muốn nói", câu bé Minh Huy mang đến nỗi niềm bị mẹ phạt đòn roi và phải đi bán vé số. Chuyên gia tâm lý cảnh báo tránh tác động tiêu cực đến con cái.

Lan tỏa các mô hình dân vận ở vùng cao, biên giới Lai Châu

ĐỨC DUẨN - VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với phương châm "Gần dân để hiểu dân, nghe dân nói và nói cho dân hiểu", Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã lan tỏa rất nhiều mô hình dân vận khéo ở vùng cao, biên giới.

Đặc sắc văn hóa dân tộc Cống ở miền núi Lai Châu

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Dân tộc Cống tại Lai Châu còn có tên gọi khác là dân tộc Xá. Đây là một trong số ít những dân tộc có dân số dưới 10 nghìn người ở nước ta.

Ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên dự kiến thu hút khoảng 1.000 người

Mai Hương |

Với chủ đề "Đại ngàn Tây Nguyên - Tinh hoa hội tụ", Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I dự kiến thu hút khoảng 1.000 người tham gia.