Lao công, tạp vụ vui mừng khi biết sẽ nhận thưởng Tết bằng hiệu trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Trường Đại học Công Thương TPHCM đã thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2024, theo đó toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường đều được hưởng mức thưởng 20 triệu đồng.

Chị Ngô Thị Hiền (40 tuổi) - nhân viên tạp vụ Trường Đại học Công Thương - vẫn chưa hết vui mừng sau thông tin sẽ được nhận thưởng Tết 20 triệu đồng.

Chị Hiền đã làm việc tại trường được 8 năm, nhưng vào mỗi dịp Tết vẫn luôn thấp thỏm, chờ mong mức thưởng được nhận. "Với công việc lao động chân tay, mức thưởng 20 triệu đồng là rất lớn. Tôi đã làm việc nhiều nơi nhưng chưa nơi nào được nhận mức thưởng Tết cao như này. Thật sự vui lắm", bà Hiền nói.

Tương tự, chị Nguyễn Kim Tiền (50 tuổi) - cũng là nhân viên tạp vụ của trường - không giấu được niềm vui. Trước đó, chỉ ở nhà làm nội trợ nên chị không biết mức thưởng Tết ở các đơn vị khác như thế nào; từ ngày làm việc ở trường, hàng năm đều được nhận được mức thưởng cao nên rất vui.

"Đây đã là năm thứ 3 tôi được nhận mức thưởng Tết như thế này, trước đó thì thấp hơn. Những năm trước, khi tôi về khoe với gia đình sẽ nhận được mức thưởng 20 triệu đồng, người nhà không tin, cứ nghĩ tôi nghe sai thông tin vì không nghĩ công việc tạp vụ lại được thưởng cao đến vậy", chị Kim Tiền nhớ lại.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công Thương TPHCM - cho biết hàng tháng, cán bộ quản lý, giảng viên làm việc tại trường tùy chức danh, vị trí, bằng cấp đã có mức thu nhập cao hơn những nhân viên khác.

Còn ngày Tết, tất cả người lao động đều có nhu cầu đón Tết như nhau, đều có những khoản cần chi tiêu dành cho gia đình, người thân.

Theo đó, nhà trường chi thưởng Tết 20 triệu đồng/người, áp dụng cho tất cả viên chức, người lao động, thành viên hội đồng nhà trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên. Tổng số tiền nhà trường chi cho thưởng Tết, lì xì đầu năm khoảng gần 20 tỉ đồng.

Trước đó, trường này cũng công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Sinh viên, viên chức, người lao động của trường sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ ngày 29.1.2024 đến hết 25.2.2024 (tức 19 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng). Tổng thời gian nghỉ 28 ngày.

Lý giải về thời gian nghỉ kéo dài gần 1 tháng, thạc sĩ Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công Thương TPHCM - cho rằng, nhà trường mong sinh viên, cán bộ, giảng viên có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức làm việc. Ngoài ra, những người xa quê có thể giảm chi phí đi lại đắt đỏ nhờ kỳ nghỉ không rơi vào những ngày cao điểm.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do cật lực làm thêm để tự thưởng Tết cho mình

Minh Hương |

Ngày cận Tết, những lao động tự do không có lương, thưởng Tết đều cật lực, cố gắng làm việc để có một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình. Họ là những tài xế xe ôm, thu mua đồng nát đều thức dậy từ tờ mờ sáng và làm việc đến tối muộn...

Chi phí tàu xe về quê mất nửa tiền thưởng Tết

ANH THƯ |

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm, vợ chồng chị Lê Hà Trang - công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - tất bật dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị hành trình về quê đón Tết cùng gia đình. Quê xa, tiền tàu xe đã ngốn nửa tiền thưởng Tết của chị.

Cuối năm hồi hộp thưởng Tết

Giang Chinh |

Dù gặp rất nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh nên nhiều lao động phải nghỉ việc, giảm việc làm, con số thưởng Tết Nguyên đán năm nay tăng 11% phần nào mang lại những tín hiệu lạc quan vào năm mới.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Lao động tự do cật lực làm thêm để tự thưởng Tết cho mình

Minh Hương |

Ngày cận Tết, những lao động tự do không có lương, thưởng Tết đều cật lực, cố gắng làm việc để có một cái Tết ấm áp, trọn vẹn bên gia đình. Họ là những tài xế xe ôm, thu mua đồng nát đều thức dậy từ tờ mờ sáng và làm việc đến tối muộn...

Chi phí tàu xe về quê mất nửa tiền thưởng Tết

ANH THƯ |

Sau ngày làm việc cuối cùng của năm, vợ chồng chị Lê Hà Trang - công nhân của một công ty trong Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) - tất bật dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị hành trình về quê đón Tết cùng gia đình. Quê xa, tiền tàu xe đã ngốn nửa tiền thưởng Tết của chị.

Cuối năm hồi hộp thưởng Tết

Giang Chinh |

Dù gặp rất nhiều khó khăn do hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều bất lợi, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh nên nhiều lao động phải nghỉ việc, giảm việc làm, con số thưởng Tết Nguyên đán năm nay tăng 11% phần nào mang lại những tín hiệu lạc quan vào năm mới.