Đặc sắc văn hóa dân tộc Cống ở miền núi Lai Châu

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Dân tộc Cống tại Lai Châu còn có tên gọi khác là dân tộc Xá. Đây là một trong số ít những dân tộc có dân số dưới 10 nghìn người ở nước ta.

Dân tộc Cống ở nước ta thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến. Hiện nay tại Lai Châu người Cống có 350 hộ với 1.565 khẩu, cư trú ở các huyện Mường Tè và Nậm Nhùn. Người Cống chủ yếu cư trú tập trung ở một số bản bản.
Dân tộc Cống ở nước ta thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng Miến. Hiện nay, người Cống ở Lai Châu có khoảng 350 hộ với 1.565 khẩu, cư trú tập trung ở một số bản thuộc các huyện Mường Tè và Nậm Nhùn.
Người Cống có hai nhóm địa phương là Cống vàng và Cống đen. Nhóm Cống vàng (Xắm khống Sứ Lư) sinh sống chủ yếu ở xã Nậm Khao (huyện Mường Tè) và xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé - Điện Biên). Nhóm Cống đen (Xắm khống Nà Là) sinh sống ở các xã Tắc Ngá, Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn) và Kan Hồ (huyện Mường Tè).
Người Cống có hai nhóm là Cống vàng và Cống đen, nhóm Cống vàng (Xắm khống Sứ Lư) sinh sống chủ yếu ở xã Nậm Khao (huyện Mường Tè) và xã Nậm Kè (huyện Mường Nhé - Điện Biên). Nhóm Cống đen (Xắm khống Nà Là) sinh sống ở các xã Tắc Ngá, Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn) và xã Kan Hồ (huyện Mường Tè).
Đời sống văn hóa của dân tộc cống khá phong phú và còn giữ được nhiều bản sắc, đặc biệt là các nghi lễ tâm linh theo tín ngưỡng thờ thần linh.
Đời sống văn hóa của dân tộc Cống khá phong phú và còn giữ được nhiều bản sắc, đặc biệt là các nghi lễ tâm linh theo tín ngưỡng thờ thần linh.
Từ ngày 8-10.10 vừa qua, UBND huyện Nậm Nhùn đã tổ chức khôi phục một cách đầy đủ Lễ hội Mừng lúa mới (Hàng Sị Phạt) của dân tộc Cống tại xã Nậm Chà.
Từ ngày 8-10.10 vừa qua, UBND huyện Nậm Nhùn đã tổ chức khôi phục một cách đầy đủ Lễ hội Mừng lúa mới (Hàng Sị Phạt) của dân tộc Cống tại xã Nậm Chà. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cống nói riêng và các dân tộc ít người tại Lai Châu nói chung.
Lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Cống diễn ra trong 3 ngày, 2 ngày đầu, các cặp trai gái này chọn những bông lúa bánh tẻ (không chín quá mà cũng không xanh quá) to, đẹp để về làm cốm, đồng thời chuẩn bị các vật phẩm cho buổi lễ chính thức.
Lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Cống diễn ra trong 3 ngày, 2 ngày đầu, các cặp trai gái chọn những bông lúa tẻ (không chín quá mà cũng không xanh quá) để về làm cốm, đồng thời chuẩn bị các vật phẩm cho buổi lễ chính thức.
Trong phần lễ, mâm lễ cúng gồm có: thịt lợn, gà, xôi cốm, xôi trắng, 1 nắm bông lúa mới để cài lên ban thờ; trám đen, gừng để cả cây… Sau khi đã sắp xếp mâm cúng xong thầy cúng làm lễ mừng lúa mới, cầu mong sự bình an, không ốm đau, bệnh tật, mong được hạnh phúc, đoàn kết; chăn nuôi, trồng trọt phát triển tốt, con cháu học hành tiến bộ; mùa màng bội thu...
Ngày thứ 3 sẽ diễn ra phần lễ, mâm lễ cúng gồm có: thịt lợn, gà, xôi cốm, xôi trắng, 1 nắm bông lúa mới, trám đen và gừng để cả cây… Sau khi đã sắp xếp mâm cúng xong thầy cúng làm lễ Mừng lúa mới, cầu mong sự bình an, hạnh phúc; chăn nuôi, trồng trọt phát triển, con cháu học hành tiến bộ và mùa màng bội thu...
Sau khi đã sắp xếp mâm cúng xong thầy cúng làm lễ mừng lúa mới, cầu mong sự bình an, không ốm đau, bệnh tật, mong được hạnh phúc, đoàn kết; chăn nuôi, trồng trọt phát triển tốt, con cháu học hành tiến bộ; mùa màng bội thu...
Thầy cúng làm lễ Mừng lúa mới.
Kết thúc phần cúng lễ, mâm cúng được bày ra và thầy cúng mời mọi người tham gia chung vui, cùng uống rượu và đánh trống, chiêng múa hát đón mừng. Lễ hội vừa có giá trị tâm linh, nhân văn sâu sắc, vừa bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các bản làng.
Kết thúc phần lễ, mâm cúng được bày ra và thầy cúng mời mọi người tham gia chung vui, cùng uống rượu, đánh trống, chiêng và múa hát. Lễ hội Mừng lúa mới vừa có giá trị tâm linh, nhân văn sâu sắc, vừa bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Đồng thời góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng và xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa các bản làng.
ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi ở độ cao trên 2.000m

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Được thiên nhiên ưu đãi, cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi vẫn đang vươn mình ở độ cao hơn 2.000 mét và đem lại những giá trị khác biệt.

Lai Châu có 3.666 đề tài tham gia Chương trình "1 triệu sáng kiến"

THANH BÌNH |

Hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến", đến nay tỉnh Lai Châu đã có 3.666 đề tài tham gia dự thi trên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam.

Độc đáo lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Khơ Mú ở Lai Châu

Đức Duẩn - Thành Chương |

Lễ hội Mừng lúa mới là một nét đặc trưng văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ thần trong đời sống tâm linh của dân tộc Khơ Mú ở Lai Châu.

Vị trí dự kiến xây dựng cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

HỮU CHÁNH |

Cầu đi bộ có vị trí xây dựng ở giữa cầu Ba Son và hầm sông Sài Gòn, khi hoàn thành được kỳ vọng tăng kết nối giữa đôi bờ sông, thu hút người dân đi bộ ngắm cảnh quan.

VFF bác thông tin tuyển Việt Nam bỏ tiền để được đá giao hữu tại Hàn Quốc

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa bác bỏ thông tin đội tuyển Việt Nam phải tự bỏ tiền lo chi phí ăn, ở để đá giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc.

Cầu vòm thép cao nhất Việt Nam như thân rồng bắc qua sông Đuống

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Với góc nhìn từ trên cao, cầu Kinh Dương Vương - cầu vòm thép cao nhất Việt Nam hiện ra như thân rồng cuộn hình chữ S, bắc qua sông Đuống.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Đề nghị đưa giáo viên mầm non vào nhóm đối tượng được nghỉ hưu ở tuổi 55

Hà Anh |

Ngày 11.10, đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN), nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Những cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi ở độ cao trên 2.000m

ĐỨC DUẨN - THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Được thiên nhiên ưu đãi, cây chè Shan tuyết hàng trăm tuổi vẫn đang vươn mình ở độ cao hơn 2.000 mét và đem lại những giá trị khác biệt.

Lai Châu có 3.666 đề tài tham gia Chương trình "1 triệu sáng kiến"

THANH BÌNH |

Hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến", đến nay tỉnh Lai Châu đã có 3.666 đề tài tham gia dự thi trên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam.

Độc đáo lễ hội Mừng lúa mới của dân tộc Khơ Mú ở Lai Châu

Đức Duẩn - Thành Chương |

Lễ hội Mừng lúa mới là một nét đặc trưng văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ thần trong đời sống tâm linh của dân tộc Khơ Mú ở Lai Châu.