Khi du khách phải lòng những chiếc ghe, xuồng ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Với những du khách lần đầu đến với vùng sông nước miền Tây, bên cạnh khám phá ẩm thực, vườn trái cây thì nhiều người lại thích thú khi được trải nghiệm chèo ghe, xuồng nơi đây.

Miền Tây được thiên nhiên ưu ái với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Cũng bởi thế mà du lịch nơi đây luôn gắn liền với các hoạt động trên sông nước, miệt vườn hay những cù lao xanh mát.
Miền Tây được thiên nhiên ưu ái với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Cũng bởi thế mà du lịch nơi đây luôn gắn liền với các hoạt động trên sông nước, miệt vườn hay những cù lao xanh mát.
Một sớm cuối tuần lênh đênh trên sông nước Chợ nổi Cái Răng, du khách có thể cảm nhận rõ hình ảnh gần gũi của những chiếc thuyền, ghe, xuồng, như trở thành một phần cuộc sống của các thương hồ và người dân nơi đây, tạo nét mộc mạc, bình dị giữa khu chợ sầm uất của vùng đất Tây Đô.
Riêng TP Cần Thơ được mệnh danh là “đô thị miền sông nước”. Trong đó, Chợ nổi Cái Răng lại mang nét đặc trưng của các khu chợ nổi miền Tây, phiên chợ nhộn nhịp, thuyền ghe dập dìu trao đổi mua bán, người dân và du khách cùng giao lưu văn hóa.
Ngày nay, du lịch sinh thái miền Tây phát triển, các phương tiện ghe, xuồng không chỉ xuất hiện trên chợ nổi mà còn được nhiều nhà vườn đưa vào khai thác du lịch.
Một sớm cuối tuần lênh đênh trên sông nước Chợ nổi Cái Răng, du khách có thể cảm nhận rõ hình ảnh gần gũi của những chiếc thuyền, ghe, xuồng, như trở thành một phần cuộc sống của các thương hồ và người dân nơi đây, tạo nét mộc mạc, bình dị giữa khu chợ sầm uất của vùng đất Tây Đô.
“Điểm ấn tượng của tôi khi đến Cần Thơ là được du lịch bằng cách ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, len lỏi qua các con sông, kênh rạch, khác hoàn toàn so với chạy xe trên phố”, anh Trần Công Thuận (26 tuổi, du khách từ Đồng Nai) chia sẻ.
“Điểm ấn tượng của tôi khi đến Cần Thơ là được du lịch bằng cách ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, len lỏi qua các con sông, kênh rạch, khác hoàn toàn so với chạy xe trên phố”, anh Trần Công Thuận (du khách từ Đồng Nai) chia sẻ.
Trên hành trình khám phá Chợ nổi Cái Răng, du khách thường dừng chân ghé tham quan Vườn sinh thái Tư Dũng (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền). Bên cạnh thưởng thức đờn ca tài tử, ẩm thực, vườn trái cây thì nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng, thích thú khi đươc trải nghiệm chèo xuồng ba lá nơi đây.
Trên hành trình khám phá Chợ nổi Cái Răng, du khách thường dừng chân ghé tham quan Vườn sinh thái Tư Dũng (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền). Bên cạnh thưởng thức đờn ca tài tử, ẩm thực, vườn trái cây thì nhiều du khách bày tỏ sự hào hứng, thích thú khi được trải nghiệm chèo xuồng ba lá.
Mê mẩn với không gian sông nước miền Tây, bạn Lan Thúy Thảo (bên phải) - du khách từ Hà Nội - đã chuẩn bị cho mình bộ trang phục truyền thống, áo bà ba, quần sa tanh, thêm chiếc nón lá để check-in, chụp ảnh bên chiếc xuồng ba lá.
Mê mẩn với không gian sông nước miền Tây, bạn Lan Thúy Thảo (đội nón lá) - du khách từ Hà Nội - đã chuẩn bị cho mình bộ trang phục truyền thống, áo bà ba, quần sa tanh, thêm chiếc nón lá để check-in, chụp ảnh bên chiếc xuồng ba lá.
“Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ngồi trên chiếc xuồng ba lá, ở dưới có nước song sánh, rồi tự tay chèo xuồng, cảm giác rất mới lạ và thú vị. Có lẽ tôi sẽ phải quay lại Cần Thơ nhiều lần nữa bởi vì đã trót “phải lòng” những chiếc xuồng nơi đây”, Thảo cười nói.
“Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm ngồi trên chiếc xuồng ba lá, ở dưới có nước sóng sánh, rồi tự tay chèo xuồng, cảm giác rất mới lạ và thú vị. Nhất định tôi sẽ quay lại miền Tây nhiều lần nữa bởi vì đã trót “phải lòng” những chiếc xuồng nơi đây”, Thảo cười nói.
“Các hoạt động du lịch của chúng tôi thu hút khách quốc tế khá đông, mỗi ngày đón khoảng 500 lượt khách quốc tế. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị cho dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, dự kiến lượng khách sẽ tăng cao, ngồi kín hết vườn”, chị Loan nói.
Chia sẻ với Báo Lao Động, chị Kim Loan (chủ Vườn sinh thái Tư Dũng) cho hay, nơi đây chủ yếu chuyên về miệt vườn, nào là cây ăn trái, ẩm thực đồng quê, bánh dân gian, kết hợp văn nghệ đờn ca tài tử. Đặc biệt, khi du lịch sinh thái phát triển, các phương tiện ghe, xuồng không chỉ xuất hiện trên chợ nổi mà còn được nhà vườn đưa vào khai thác du lịch, nhiều du khách rất thích trải nghiệm chèo xuồng trong không gian xanh mát.
“Các hoạt động du lịch của chúng tôi thu hút khách quốc tế khá đông, mỗi ngày đón khoảng 500 lượt khách quốc tế. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị cho dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, dự kiến lượng khách sẽ tăng cao, ngồi kín hết vườn”, chị Loan nói.
“Các sản phẩm du lịch của chúng tôi thường thu hút du khách ở nhiều tỉnh, thành, và đặc biệt là khách quốc tế khá đông, mỗi ngày đón khoảng 500 lượt khách quốc tế. Hiện chúng tôi đang chuẩn bị cho dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, dự kiến lượng khách sẽ tăng cao”, chị Loan nói.
YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Về Cần Thơ trải nghiệm làm hủ tiếu đa sắc màu ở Chợ nổi Cái Răng

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ – Nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Chợ nổi Cái Răng thích thú trải nghiệm làm hủ tiếu đa sắc màu.

Mê mẩn với cung đường bằng lăng tím gây thương nhớ ở miền Tây

GIA KHIÊM |

Miền Tây đang vào thời điểm mùa hoa bằng lăng nở rộ. Đặc biệt, màu hoa tím dưới nắng cuối tháng 3 trải dài trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (TP Vĩnh Long) tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng của phố phường.

Thiếu nhạc trưởng, du lịch vùng ĐBSCL đang đối mặt 3 điểm yếu

YẾN PHƯƠNG |

Tại buổi Hội thảo Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào sáng 29.3 tại TP Cần Thơ, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp đã chỉ rõ những hạn chế và gợi mở hướng liên kết phát triển du lịch vùng ĐBSCL.

"Đế chế" Thanh Mong Pharma: Vỏn vẹn 3 lao động, nữ CEO kiêm vai trò kế toán

Nhóm PV |

Thanh Mong Pharma có vốn điều lệ 1 tỉ đồng với quy mô 3 lao động, bà Lê Thị Thanh Mong là người đại diện pháp luật, kiêm giám đốc, đồng thời cũng chính là kế toán của công ty.

Miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đối với ông Phan Việt Cường

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Phan Việt Cường.

Đội “mưa gió”, người dân xếp hàng từ 2h sáng chờ làm thủ tục đất đai

Linh Trang - Hoàng Lộc |

Theo ghi nhận, khoảng 6h30p sáng ngày 8.4, mặc dù Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Hà Đông (Hà Nội) vẫn chưa đến giờ mở cửa làm việc nhưng rất đông người dân vẫn sẵn sàng đội mưa gió, xếp hàng từ sớm để làm thủ tục đăng ký đất đai.

Động thái của công ty dầu khí lớn thứ 3 Nga có thể làm chao đảo giá dầu

Khánh Minh |

Công ty dầu khí Gazprom Neft lớn thứ 3 ở Nga tuyên bố sẽ đạt mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tháng 4.

Liverpool sẽ phải tiếc nuối về sự lãng phí cơ hội trước Man United

An An |

Thành tích đáng kể nhất của Man United mùa này có thể là việc ngăn cản Liverpool vô địch Premier League.

Về Cần Thơ trải nghiệm làm hủ tiếu đa sắc màu ở Chợ nổi Cái Răng

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ – Nhiều du khách trong và ngoài nước đến với Chợ nổi Cái Răng thích thú trải nghiệm làm hủ tiếu đa sắc màu.

Mê mẩn với cung đường bằng lăng tím gây thương nhớ ở miền Tây

GIA KHIÊM |

Miền Tây đang vào thời điểm mùa hoa bằng lăng nở rộ. Đặc biệt, màu hoa tím dưới nắng cuối tháng 3 trải dài trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (TP Vĩnh Long) tạo nên vẻ đẹp lãng mạn, thơ mộng của phố phường.

Thiếu nhạc trưởng, du lịch vùng ĐBSCL đang đối mặt 3 điểm yếu

YẾN PHƯƠNG |

Tại buổi Hội thảo Xây dựng, phát triển tour - tuyến và các sản phẩm đặc thù của du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào sáng 29.3 tại TP Cần Thơ, Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp đã chỉ rõ những hạn chế và gợi mở hướng liên kết phát triển du lịch vùng ĐBSCL.