ĐBSCL nguy cơ thiệt hại trên 70.000 tỉ đồng mỗi năm do hạn hán, xâm nhập mặn

QUANG PHƯƠNG |

Tại buổi Hội thảo Sống chung với hạn, mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào sáng 27.3, đại diện các cơ quan chức năng, địa phương, chuyên gia và doanh nghiệp đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp giúp ĐBSCL thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn.

Hạn, mặn khốc liệt

Ông Lê Ngọc Quyền - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (Tổng cục Khí tượng, Bộ Tài nguyên và Môi trường) thông tin, trong 10 năm gần đây, tình hình hạn, mặn ở ĐBSCL diễn ra khốc liệt. Từ nửa cuối tháng 12.2023 tới nay, khu vực ĐBSCL gần như không mưa, một số nơi có mưa nhưng lượng rất thấp. Tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 62-94%.

Ảnh: Quang Phương
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: Quang Phương

Cùng với đó, xâm nhập mặn năm 2024 diễn ra sớm, giữa tháng 11 đã xuất hiện, đi sâu vào nội đồng. Hiện, các tỉnh Sóc Trăng, Long An, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau… mặn diễn ra phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm (chỉ thấp hơn mùa khô năm 2016, 2020).

Đợt xâm nhập mặn xuất hiện từ ngày 8 - 13.3 với ranh mặn 4‰ lấn sâu vào các dòng sông từ 40-66km, có nơi sâu hơn, riêng tại Bến Tre có nơi xâm nhập mặn còn sâu hơn ranh mặn sâu nhất năm 2016 (năm hạn mặn kỷ lục đã xảy ra ở ĐBSCL).

“Nắng nóng vẫn gay gắt, lượng nước bốc hơi mạnh, nguồn nước từ thượng nguồn thấp nên mặn vẫn tiếp tục xảy ra tại các tỉnh ĐBSCL. Từ nay đến cuối tháng 5, ĐBSCL còn diễn ra các đợt xâm nhập mặn tăng cao”, ông Quyền nhận định.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Quang Phương
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Quang Phương

Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học (Viện Khoa học Tài nguyên nước), với kịch bản hiện trạng, tổng mức thiệt hại do xâm nhập mặn ở khu vực ĐBSCL khoảng 70.168 tỉ đồng. Đây là thiệt hại gây ra với hoạt động sản xuất gồm cây ăn quả, hoa màu, lúa và thủy sản.

Song, các nhà khoa học cũng xây dựng kịch bản thiệt hại do xâm nhập mặn tại ĐBSCL ở các năm 2030, năm 2040 và năm 2050 với mức thiệt hại lần lượt là 72.385 tỉ đồng, 73.530 tỉ đồng và 76.485 tỉ đồng.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam - cho rằng, hiện nay xâm nhập mặn đã diễn ra nhiều nơi trong vùng ĐBSCL. Hơn nữa, mặn dâng lên nhưng không xác định là bao lâu, độ mặn thì khác nhau và ngày càng tăng lên, lượng muối trong nước có nơi không thể xử lý nổi. Do đó, cần có nhiều giải pháp để cho cả vùng chứ không riêng cho tỉnh nào.

Giải pháp để thích ứng với hạn, mặn

Theo PGS. TS Nguyễn Hiếu Trung - Phó Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ, mặc dù đã có một số giải pháp được áp dụng để kiểm soát xâm nhập mặn ở địa phương như: hệ thống thủy nông Quản Lộ - Phụng Hiệp; hệ thống thủy lợi ngọt hóa và ngăn mặn ở tỉnh Bến Tre; cống đập Ba Lai, hệ thống đê biển cho toàn bộ hệ thống ven biển ĐBSCL... Tuy nhiên, tình hình xâm nhập mặn vẫn đang diễn ra với cường độ và tính phức tạp ngày càng tăng cao và khó lường.

TS. Kinh tế Trần Hữu Hiệp đưa ra các giải pháp thích ứng hạn, mặn. Ảnh: Quang Phương
TS. Trần Hữu Hiệp đưa ra các giải pháp thích ứng hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: Quang Phương

Để thích ứng với hạn mặn, TS. Trần Hữu Hiệp đưa ra giải pháp cần tập trung “3 cần - 4 có”. Trong đó, cần dự báo sớm, chủ động thích ứng, xem hạn hán, xâm nhập mặn là đặc tính chu kỳ và có thể có đề xuất để xây dựng kịch bản kinh tế, tổ chức đời sống dân cư cho phù hợp và tăng cường liên kết vùng giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, cần công bố cập nhật thường xuyên bản đồ hạn mặn; chủ động điều tiết hệ thống thủy lợi theo cơ chế vận hành nghiêm ngặt, ngoài những giải pháp cấp bách, xử lý tình huống thì cần các giải pháp công trình, tăng cường hợp tác quốc tế…

Tại đây, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Điệp - Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ - đề xuất hướng dẫn người dân trữ nước ngọt; chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, vật nuôi, cây trồng; nghiên cứu, lai tạo giống cây mới chịu hạn, chịu mặn, mang lại giá trị kinh tế cao; sửa chữa các công trình bị hư hỏng, xuống cấp, nạo vét khu vực cửa cống lấy nước, hệ thống kênh mương, đắp đập ngăn mặn; trữ nước ngọt ở ven biển, có thể xây dựng hồ chứa nước ngọt như Sóc Trăng từng làm để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất.

QUANG PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Hạn, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ còn kéo dài và sâu vào đất liền

NHÓM PV |

ĐBSCL đang vào cao điểm mùa khô 2024, tại một số tỉnh đã xuất hiện tình trạng nắng nóng, hạn và xâm nhập mặn gay gắt làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Để có cái nhìn toàn cảnh hơn về thực trạng trên, Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với đợt cao điểm về xâm nhập mặn ở ĐBSCL

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long; kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng.

Miền Tây Chào Ngày Mới: ĐBSCL vào cao điểm xâm nhập mặn

NHÓM PV |

Nông dân khẩn trương thu hoạch lúa khi còn được giá; Cần Thơ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công; Đường Cà Mau sụt lún, kênh kiệt nước, lúa thu hoạch phải chở bằng xe máy; Nông dân Sóc Trăng rủng rỉnh tiền từ trồng loại cây cho trái đặc sản đi Mỹ; ĐBSCL vào cao điểm xâm nhập mặn, các địa phương khẩn trương ứng phó là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Ngày mai diễn ra Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường

Nguyễn Hà |

Vào lúc 14h chiều mai (29.3.2024), Báo Lao Động tổ chức Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường 2023. Đây là cơ hội để các quản lý, các doanh nghiệp, đông đảo người lao động gặp gỡ để cùng bàn luận và đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường.

Bắt tạm giam Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc liên quan vụ Hậu "Pháo"

Việt Dũng |

Ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi Nhận hối lộ, liên quan đến vụ án Hậu "Pháo".

Phong trào thi đua là động lực xây dựng các tỉnh miền Đông Nam Bộ giàu đẹp

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 28.3, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã dự hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ diễn ra tại Bình Phước. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và đại diện lãnh đạo 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Dự báo về đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc gây mưa

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, sắp xuất hiện không khí lạnh gây mưa ở miền Bắc.

Phản hồi của Bệnh viện Hải Tiến sau phản ánh khám sức khỏe “thần tốc” của Báo Lao Động

QUÁCH DU - XUÂN HÙNG |

Thanh Hóa - Liên quan đến loạt bài, clip phản ánh về việc khám sức khỏe “thần tốc” cho các học viên lấy bằng lái xe máy (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có văn bản giải trình sự việc, trong đó có nội dung về việc cán bộ của bệnh viện bị say xỉn.

Hạn, xâm nhập mặn ở ĐBSCL sẽ còn kéo dài và sâu vào đất liền

NHÓM PV |

ĐBSCL đang vào cao điểm mùa khô 2024, tại một số tỉnh đã xuất hiện tình trạng nắng nóng, hạn và xâm nhập mặn gay gắt làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt người dân. Để có cái nhìn toàn cảnh hơn về thực trạng trên, Báo Lao Động có cuộc trao đổi với PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ.

Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với đợt cao điểm về xâm nhập mặn ở ĐBSCL

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long; kiên quyết không để người dân bị thiếu nước sinh hoạt hoặc phải sử dụng nước sinh hoạt không bảo đảm chất lượng.

Miền Tây Chào Ngày Mới: ĐBSCL vào cao điểm xâm nhập mặn

NHÓM PV |

Nông dân khẩn trương thu hoạch lúa khi còn được giá; Cần Thơ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công; Đường Cà Mau sụt lún, kênh kiệt nước, lúa thu hoạch phải chở bằng xe máy; Nông dân Sóc Trăng rủng rỉnh tiền từ trồng loại cây cho trái đặc sản đi Mỹ; ĐBSCL vào cao điểm xâm nhập mặn, các địa phương khẩn trương ứng phó là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.