Động thái của công ty dầu khí lớn thứ 3 Nga có thể làm chao đảo giá dầu

Khánh Minh |

Công ty dầu khí Gazprom Neft lớn thứ 3 ở Nga tuyên bố sẽ đạt mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tháng 4.

Giám đốc điều hành Gazprom Neft, ông Alexander Dyukov thông báo, công ty sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hạn ngạch tháng 4 của thỏa thuận OPEC+ về việc cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tháng - trang Oilprice đưa tin.

Ông Dyukov cho biết: “Theo truyền thống, Bộ Năng lượng sẽ thông báo hạn ngạch cho chúng tôi và chúng tôi tiến hành thực hiện hạn ngạch đó. Kế hoạch của chúng tôi là đạt được khối lượng cắt giảm sản lượng cần thiết vào cuối tháng”.

Trong cuộc họp ngày 3.4 của Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng của OPEC+, không có khuyến nghị nào được đưa ra liên quan đến việc thay đổi chính sách sản xuất dầu. OPEC+ đã đồng ý tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu tổng cộng 2,2 triệu thùng mỗi ngày kể từ quý I năm 2024. Nỗ lực phối hợp này nhằm mục đích khôi phục trạng thái cân bằng cho thị trường dầu mỏ.

OPEC+ ban đầu đã lên kế hoạch cắt giảm sản lượng này trong quý I, nhưng vẫn để ngỏ khả năng có thể được gia hạn. Hiện tại, việc cắt giảm sản xuất tự nguyện cũng sẽ được thực hiện trong quý II.

Cam kết của Gazprom Neft trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình nhấn mạnh sự tuân thủ của công ty đối với các thỏa thuận trong khuôn khổ thỏa thuận OPEC+. Sự tuân thủ như vậy từ Nga là rất quan trọng trong việc OPEC+ duy trì sự ổn định trong thị trường dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh có những biến động liên tục về động lực cung cầu và sự bất ổn địa chính trị.

Việc Gazprom Neft tuân thủ kịp thời hạn ngạch tháng 4 sẽ góp phần vào mục tiêu rộng lớn hơn là đạt được sự ổn định của thị trường, sau khi việc tuân thủ đã trở thành điểm nghẽn đối với OPEC+. Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng (JMMC) của OPEC+ đã yêu cầu Iraq và Kazakhstan trình bày kế hoạch chi tiết về việc cắt giảm sản lượng trong quý II để bù đắp cho lượng sản xuất dư thừa trong quý I.

Gazprom Neft tuyên bố tuân thủ kịp thời hạn ngạch tháng 4. Ảnh: Sputnik
Gazprom Neft tuyên bố tuân thủ kịp thời hạn ngạch tháng 4. Ảnh: Sputnik

Gazprom Neft là chi nhánh dầu mỏ của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga. Gazprom Neft là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của Nga.

Gazprom Neft hoạt động tốt hơn Gazprom. Gazprom là tập đoàn sản xuất khí đốt lớn nhất thế giới tính theo sản lượng và trữ lượng. Tuy nhiên, doanh thu của Gazprom giảm mạnh khi doanh số bán sang châu Âu giảm trong bối cảnh căng thẳng chính trị ở Ukraina.

Năm 2005, Gazprom đã mua Gazprom Neft, lúc đó được gọi là Sibneft, với giá hơn 13 tỉ USD từ ông trùm Roman Abramovich.

Chính phủ Nga đã yêu cầu các công ty dầu mỏ giảm sản lượng trong quý II để nước này có thể đáp ứng mục tiêu sản xuất 9 triệu thùng/ngày của OPEC+ vào cuối tháng 6.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, Nga sẽ cắt giảm sản lượng cũng như giảm xuất khẩu thêm 471.000 thùng/ngày trong quý II, song song với việc cắt giảm sản lượng của các thành viên OPEC+ khác. Sau đó, Nga sẽ giảm dần việc cắt giảm xuất khẩu và chỉ tập trung vào việc giảm sản lượng.

Mặc dù ông Novak vẫn chưa cung cấp mức sản lượng mục tiêu nhưng Reuters tính toán rằng sản lượng sẽ giảm xuống gần 9 triệu thùng/ngày trong tháng 6 nếu nước này tiến hành cắt giảm sản lượng theo kế hoạch.

Giá dầu đã tăng ngay sau khi Nga yêu cầu các công ty cắt giảm sản lượng dầu hồi cuối tháng 3. Xu hướng tăng ổn định của giá dầu kể từ đó đến nay đã làm dấy lên suy đoán rằng giá dầu có thể đạt ngưỡng 100 USD/thùng nếu điều kiện thị trường hiện tại tiếp diễn.

Nhà phân tích Natasha Kaneva của JPMorgan dự đoán giá dầu thô Brent sẽ đạt 100 USD/thùng vào tháng 9. Bà Kaneva và các đồng nghiệp viết trong một ghi chú rằng: “Hành động của Nga có thể đẩy giá dầu Brent lên 90 USD/thùng trong tháng 4, đạt mức trung bình 90 USD/thùng vào tháng 5 và gần 100 USD/thùng vào tháng 9”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga chuyển trọng tâm vào dự án khí đốt lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự án khí đốt ở tỉnh Murmansk dự kiến có quy mô và công suất lớn nhất ở Nga từ trước đến nay.

Động thái toàn diện nhất của Nga về dầu khí trong 30 năm

Khánh Minh |

Nga đang tăng thăm dò thềm lục địa để tìm tài nguyên dầu khí trong kế hoạch toàn diện đầu tiên sau 30 năm.

Đối tác dầu khí lớn của EU giúp Nga xuất khẩu dầu thuận lợi

Ngọc Vân |

Kazakhstan, đồng minh láng giềng của Nga, đã mở rộng các điều khoản ưu đãi cho các công ty Nga vận chuyển dầu qua mạng lưới đường ống tới Trung Quốc, cho biết động thái này không gây ra nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp - trang Upstream đưa tin.

Sản phẩm của Bkav không còn trong danh sách phần mềm diệt virus tốt nhất

Anh Vũ |

Phần mềm diệt virus Bkav của Công ty Cổ phần công nghệ BKAV từng xuất hiện trong danh sách phần mềm diệt virus Windows tốt nhất cho người dùng gia đình của AV-TEST năm 2023. Tuy nhiên, khi AV-TEST công bố danh sách cập nhật tháng 2.2024, sản phẩm của BKAV bất ngờ biến mất.

2 tàu kiểm ngư Nghệ An phải ngừng hoạt động vì 10 lao động bị chấm dứt hợp đồng

QUANG ĐẠI |

Mặc dù có kinh nghiệm và thời gian gắn bó với công việc hàng chục năm, 10 lao động vận hành tàu kiểm ngư ở Nghệ An bị chấm dứt hợp đồng, dẫn đến hậu quả 2 tàu kiểm ngư phải ngừng hoạt động.

Trên 50.000 hộ dân miền Tây thiếu nước sinh hoạt, FAO kích hoạt gói cứu trợ

NHẬT HỒ |

Ngày 9.4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lễ phát động Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại Cà Mau.

Thâm nhập thị trường ngầm buôn bán thú rừng

Nhóm phóng viên |

Mang lại siêu lợi nhuận, nên từ lâu nay, việc buôn bán các sản phẩm từ các loài động vật hoang dã, thú rừng đã được nhiều đối tượng thực hiện, bất chấp các quy định của pháp luật. Trong vòng 2 năm qua, nhóm phóng viên Báo Lao Động đã có nhiều chuyến thực tế tại một số tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk,… để “mục sở thị” thị trường ngầm sôi động này. Video ghi nhận của nhóm phóng viên trong giai đoạn từ tháng 12.2022 - 4.2024.

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo nóng vụ tranh chấp đất đai lớn nhất miền Trung

Hoàng Bin |

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa có chỉ đạo "nóng" nhằm giải quyết vướng mắc 3 dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An khiến gần 1.000 khách hàng “vạ lây”.

Nga chuyển trọng tâm vào dự án khí đốt lớn chưa từng thấy

Ngọc Vân |

Dự án khí đốt ở tỉnh Murmansk dự kiến có quy mô và công suất lớn nhất ở Nga từ trước đến nay.

Động thái toàn diện nhất của Nga về dầu khí trong 30 năm

Khánh Minh |

Nga đang tăng thăm dò thềm lục địa để tìm tài nguyên dầu khí trong kế hoạch toàn diện đầu tiên sau 30 năm.

Đối tác dầu khí lớn của EU giúp Nga xuất khẩu dầu thuận lợi

Ngọc Vân |

Kazakhstan, đồng minh láng giềng của Nga, đã mở rộng các điều khoản ưu đãi cho các công ty Nga vận chuyển dầu qua mạng lưới đường ống tới Trung Quốc, cho biết động thái này không gây ra nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp - trang Upstream đưa tin.