Hội đua ngựa đầu năm khiến khách tham quan cười nghiêng ngả

Hoài Luân |

Vào mùng 9 Tết cổ truyền hằng năm, Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng được tổ chức, nhằm gìn giữ nét văn hóa đặc trưng đậm chất vùng miền của tỉnh Phú Yên. Lễ hội đua ngựa năm nay đã khiến nhiều người dân trong và ngoài tỉnh có mặt cổ vũ cười nghiêng ngã trước những tình huống dở khóc dở cười của các kỵ sĩ.

 
Ngày 30.1 (mùng 9 Tết  Nguyên đán Quý Mão 2023), tại xã Xuân An, huyện Tuy An, Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng được tổ chức. Lễ hội thu hút hàng nghìn người đến xem và cổ vũ. Ảnh: Hoài Luân 
 
Gò Thị Thùng là một Di tích lịch sử cấp Quốc gia nằm cách trung tâm TP. Tuy Hòa về phía Tây Bắc khoảng 40km. Nơi đây nổi tiếng với địa hình bằng phẳng và thường xuyên tổ chức các cuộc đua ngựa. Ảnh: Hoài Luân
 
Hàng nghìn khán giả khăn áo đến từ rất sớm để cổ vũ dù thời tiết đang rất lạnh. Ảnh: Hoài Luân
 
Các kỵ sĩ chuẩn bị đồ bảo hộ để mang ngựa ra đường đua. Ảnh: Hoài Luân
 
Kỵ sĩ số 28 phải nằm trên lưng ngựa để về đích sau cú ngã sõng soài trong 3 vòng của đường đua. Ảnh: Hoài Luân
 
Đã 3 năm nay, Hội đua ngựa Gò Thì Thùng không được tổ chức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Năm nay, người dân được một hôm cười thỏa thích trong dịp đầu năm mới. Ảnh: Hoài Luân
 
Ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết: Hội đua ngựa Gò Thì Thùng là hoạt động văn hóa đặc sắc có một không hai, không chỉ riêng ở tỉnh Phú Yên mà của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Năm nay có 32 kỵ sĩ tham gia và số lượng bà con tập trung đông xem cũng đông hơn mọi năm, tạo nên một không khí phấn khởi trong năm mới. Ảnh: Hoài Luân
 
Bạch mã công chúa dẫn đầu vòng đầu tiên trong lượt đua thứ 6 khiến khán giả cực kỳ phấn khích. Ảnh: Hoài Luân
 
Nhiều tình huống khiến lãnh đạo tỉnh Phú Yên phải bật cười vì ngựa đua về đích sớm nhất nhưng lại không có kỵ sĩ trên lưng. Ảnh: Hoài Luân
 
Kỵ sĩ số 28 ông cổ ngựa cố trụ để về đích khiến ai nấy đều bật cười. Ảnh: Hoài Luân
 
Nhiều kỵ sĩ phải nhờ đến các nhân viên chăm sóc y tế sau cú ngã từ trên lưng ngựa. Ảnh: Hoài Luân
 
Nhiều thanh niên, trai trẻ chọn leo lên các cây cao để có góc nhìn tổng thể các trận đua. Ảnh: Hoài Luân 
 
Khuôn viên dành cho các chú ngựa đua. Ảnh: Hoài Luân
 
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao giải cho cho các đội về đích trong trận đua chung kết. Cụ thể: Kỵ sĩ Lê Thành Trung, ngựa số 23 về nhất (xã An Hiệp); Kỵ sĩ Lê Văn Thu, ngựa số 28 về nhì (xã An Hiệp); kỵ sĩ Thái Văn Phát (xã An Thọ) xếp thứ 3 với ngựa số 4. Ảnh: Hoài Luân
 
Bây giờ, ngang qua vùng Tuy An, vẫn vang lời mẹ ru: “Chiều chiều mượn ngựa ông Đô/ Mượn kiều chú lính đưa cô tôi về/ Cô về chẳng lẽ về không/ Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau/ Ngựa ô đi tới Quán Cau/ Ngựa hồng đủng đỉnh đi sau Gò Điều”. Ảnh: Hoài Luân
Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Có "nhờn luật" khi chặt chém giá cả, phí trông phương tiện ở lễ hội?

Việt Dũng |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương tổ chức lễ hội với hàng nghìn khách du xuân tới, song họ phải chịu đựng cảnh "chặt chém" từ giá trông xe, đến thực phẩm.

Mãn nhãn những đĩa xôi đa sắc màu tại lễ hội thổi xôi có một không hai

Nhóm PV |

Sau 2 năm bị trì hoãn bởi dịch COVID-19, Lễ hội xôi làng Phú Gia năm nay tưng bừng hơn bao giờ hết, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Phú Yên sôi động lễ hội đua thuyền dịp đầu năm

Hoài Luân |

Tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), lễ hội đua thuyền truyền thống đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, cổ vũ, góp phần tạo thêm bầu không khí vui tươi trong dịp xuân Quý Mão.

Chợ bán đồ cúng, vàng mã lớn nhất TPHCM đông nghịt khách ngày vía Thần Tài

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Chợ Thiếc (quận 11, TPHCM) là nơi chuyên bán đồ cúng từ vàng mã đến hoa, bánh kẹo, đặc biệt là các loại bánh chỉ có ngày vía Thần Tài mới có như bánh thuẫn, bánh bông lan cỡ đại, bánh đào tiên, bánh tổ... Ngày vía Thần Tài, khu bán vàng mã, đồ cúng ở thủ phủ chợ Thiếc tấp nập người dân đến mua các lễ vật về cúng, cầu mong một năm tài lộc, thịnh vượng.

Công viên Cầu Giấy có diện mạo mới, người dân thích thú đi bộ thể dục

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Nhiều người dân vui mừng khi hàng rào tại một số vị trí quanh Công viên Cầu Giấy được tháo dỡ để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận.

Hoàng Anh Gia Lai đối diện án phạt nặng nếu bỏ V.League 2023

AN NGUYÊN |

Theo điều lệ giải đấu và quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai có khả năng đối diện với án phạt nặng nếu quyết định không tham dự V.League 2023.

Giá đất nền giảm sâu, giá căn hộ chung cư vẫn cao chót vót

Khương Duy |

Sau đại dịch COVID-19, giá đất nền đã được điều chỉnh về giá trị thực, gần như tương đương mức cuối năm 2021 khi chưa xảy ra cơn sốt đất. Trong khi căn hộ chung cư không nằm trong xu hướng giảm giá bán.

16 bị cáo vụ AIC có đơn kháng cáo

Việt Dũng |

Trong số các bị cáo vụ AIC sau khi nhận án vắng mặt, nhiều người được luật sư bào chữa gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Có "nhờn luật" khi chặt chém giá cả, phí trông phương tiện ở lễ hội?

Việt Dũng |

Sau Tết Nguyên đán, nhiều địa phương tổ chức lễ hội với hàng nghìn khách du xuân tới, song họ phải chịu đựng cảnh "chặt chém" từ giá trông xe, đến thực phẩm.

Mãn nhãn những đĩa xôi đa sắc màu tại lễ hội thổi xôi có một không hai

Nhóm PV |

Sau 2 năm bị trì hoãn bởi dịch COVID-19, Lễ hội xôi làng Phú Gia năm nay tưng bừng hơn bao giờ hết, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Phú Yên sôi động lễ hội đua thuyền dịp đầu năm

Hoài Luân |

Tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), lễ hội đua thuyền truyền thống đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, cổ vũ, góp phần tạo thêm bầu không khí vui tươi trong dịp xuân Quý Mão.