Hoang tàn nhà máy mía đường 140 tỉ đồng duy nhất ở Hòa Bình

Bài và ảnh: Minh Chuyên |

Sau nhiều năm dừng hoạt động, nhà máy mía đường duy nhất tại tỉnh Hòa Bình đã trở nên hoang tàn, xuống cấp.

Trước khi được chuyển đến xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, nhà máy mía đường duy nhất của tỉnh Hòa Bình đóng tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
Trước khi được chuyển đến xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, nhà máy mía đường duy nhất của tỉnh Hòa Bình đóng tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.
Sau khi được di dời, năm 2015 UBND tỉnh Hòa Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự Nhà máy mía đường Hòa Bình tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn với tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng với nhà đầu tư là Công ty mía đường Hòa Bình.
Năm 2015, UBND tỉnh Hòa Bình đã cấp giấy chứng nhận đầu tư để di dời nhà máy đến xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn với tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng. Nhà đầu tư là Công ty mía đường Hòa Bình.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, nhà máy sản xuất mía đường Hòa Bình không còn người làm việc và dừng hoạt động.
Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, nhà máy không còn người làm việc và dừng hoạt động.
Ngày 23.3, ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động tại nhà máy mía đường là khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác, không một bóng người.
Ngày 23.3, ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động tại nhà máy mía đường là khung cảnh hoang tàn, nhếch nhác với 1 người bảo vệ đang trông coi.
Các căn phòng của nhà máy cửa đóng then cài.
Các căn phòng của nhà máy cửa đóng then cài.
Cỏ dại mọc ùm tùm xung quanh và bên trong nhà máy.
Cỏ dại mọc um tùm xung quanh và bên trong nhà máy.
Nhiều máy móc, trang thiết bị đã có dấu hiệu xuống cấp, hoen rỉ.
Nhiều máy móc, trang thiết bị đã có dấu hiệu xuống cấp...
và hoen rỉ.
và hoen rỉ.
Mạng nhện chăng kín máy móc bên trong nhà máy.
Mạng nhện chăng kín máy móc bên trong nhà máy.
Bên trong nhà máy được tận dụng làm nơi chăn bò.
Khuôn viên được tận dụng làm nơi chăn bò.
Anh Bùi Văn Nam - (42 tuổi, trú huyện Lạc Sơn) cho biết, nhà máy mía đường Hòa Bình về xã Tân Mỹ để xây dựng từ khoảng năm 2015, sau đó hoạt động được vài năm thì ngừng và để không như bây giờ.
Anh Bùi Văn Nam - (42 tuổi, trú huyện Lạc Sơn) chia sẻ, nhà máy mía đường Hòa Bình về xã Tân Mỹ để xây dựng từ khoảng năm 2015, sau đó hoạt động được vài năm thì ngừng và để không như bây giờ.
Còn ông Bùi Văn Sơn, bảo vệ đang trông coi tại khu vực nhà máy chia sẻ, từ năm 2018 đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình đã tiếp quản nhà máy và thuê ông cùng 1 người khác trong coi.
Theo ông Bùi Văn Sơn (bảo vệ nhà máy), từ năm 2018 đến nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình đã tiếp quản nhà máy và thuê ông cùng 1 người khác trông coi. “Có vài đơn vị đến xem để mua lại nhà máy nhưng sau đó chẳng thấy đâu. Nhà máy vẫn cứ để không đến giờ” - người bảo vệ này chia sẻ.
Chia sẻ với PV, một cựu lãnh đạo Công ty mía đường Hòa Bình cho biết, đơn vị tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1997, đến khoảng năm 2005 thì cổ phần hoá.
Chia sẻ với PV, một cựu lãnh đạo Công ty mía đường Hòa Bình cho biết, đơn vị tiền thân là doanh nghiệp nhà nước được thành lập năm 1997, đến khoảng năm 2005 thì cổ phần hoá.
Theo vị cựu lãnh đạo này, trước đây, nhà máy đóng tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, năm 2015 chuyển về xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn. Việc di chuyển là do nhà máy ở thượng du nên có nguy cơ ô nhiễm đến nguồn nước của hạ du sông Đà và xa vùng nguyên liệu (vùng nguyên liệu tập chung chủ yếu tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Yên Thuỷ).
Theo vị cựu lãnh đạo này, trước đây, nhà máy đóng tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình và chuyển về xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn vào năm 2015. Việc di chuyển là do nhà máy ở thượng du nên có nguy cơ ô nhiễm đến nguồn nước của hạ du sông Đà và xa vùng nguyên liệu (vùng nguyên liệu tập chung chủ yếu tại các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Kim Bôi, Yên Thuỷ).
“Lúc cao điểm nhà máy có hơn 100 cán bộ, công nhân làm việc. Tuy nhiên, khoảng những năm 2017-2020, do giá đường xuống thấp dẫn đến việc làm ăn thua lỗ và phải dừng hoạt động” – vị này cho biết thêm.
“Lúc cao điểm nhà máy có hơn 100 cán bộ, công nhân làm việc. Tuy nhiên, khoảng những năm 2017-2020, do giá đường xuống thấp dẫn đến việc làm ăn thua lỗ và phải dừng hoạt động” – vị này cho biết thêm.
Trước đó, vào cuối tháng 9.2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án Nhà máy mía đường Hòa Bình tại xã Tân Mỹ do đơn vị làm ăn không hiệu quả, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Quá trình hoạt động, công ty còn nợ tiền thu mua mía nguyên liệu của người dân khoảng 1,2 tỉ đồng.
Trước đó, vào cuối tháng 9.2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình đã ban hành quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án nhà máy mía đường Hòa Bình tại xã Tân Mỹ do đơn vị làm ăn không hiệu quả, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước. Quá trình hoạt động, công ty còn nợ tiền thu mua mía nguyên liệu của người dân khoảng 1,2 tỉ đồng.
Về khoản tiền mà nhà máy mía đường nợ người dân, lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn cho biết, hiện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đang tiến hành các thủ tục để thanh lý tài sản. Địa phương cũng đã đề nghị ngân hàng ưu tiên về khoản tiền mà nhà máy đang nợ người dân sau khi nhà máy được thanh lý.
Về khoản tiền mà nhà máy mía đường nợ người dân, lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn cho biết, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đang tiến hành các thủ tục để thanh lý tài sản. Địa phương cũng đã đề nghị ngân hàng ưu tiên về khoản tiền mà nhà máy đang nợ người dân sau khi được thanh lý.
Video PV ghi nhận tại nhà máy mía đường duy nhất ở tỉnh Hòa Bình.
Bài và ảnh: Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Vắng công nhân thuê phòng, chủ trọ ở Hòa Bình hạ giá, e ngại sẽ phải gán nợ cho ngân hàng

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng khiến công việc của công nhân bị ảnh hưởng, gián tiếp làm nhiều xóm trọ gần khu công nghiệp trở nên vắng vẻ, nhiều chủ trọ rơi vào cảnh lao đao.

Tháo dỡ xưởng gỗ không phép ở Hòa Bình sau phản ánh của Lao Động

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau hàng loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở huyện Lương Sơn đã tiến hành tháo dỡ.

Nhà máy mía đường duy nhất của Hòa Bình bị dừng hoạt động do nợ nần

Minh Chuyên |

Tỉnh Hòa Bình vừa cho dừng toàn bộ hoạt động nhà máy mía đường tại huyện Lạc Sơn. Đây là nhà máy mía đường duy nhất ở địa phương này.

Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 ở hai huyện phía Nam

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sân bay thứ hai Vùng Thủ đô dự kiến được xây dựng tại hai huyện Phú Xuyên và Ứng Hòa, đạt quy mô khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Cận cảnh dự án xây dựng trường học 145 tỉ đồng bị Hà Nội đưa vào diện kiểm tra

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Trong năm 2024, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá Dự án xây dựng trường THPT Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Trần |

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Nam thanh niên 23 tuổi cướp tiệm vàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Đối tượng bị bắt giữ và công an đang lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Lao động tố Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng BHXH

Hà Anh |

Chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vừa có đơn gửi Báo Lao Động, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1.2024 và chưa đóng BHXH 6 tháng, mặc dù tháng nào công ty cũng khấu trừ phần đóng BHXH vào lương của chị.

Vắng công nhân thuê phòng, chủ trọ ở Hòa Bình hạ giá, e ngại sẽ phải gán nợ cho ngân hàng

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng khiến công việc của công nhân bị ảnh hưởng, gián tiếp làm nhiều xóm trọ gần khu công nghiệp trở nên vắng vẻ, nhiều chủ trọ rơi vào cảnh lao đao.

Tháo dỡ xưởng gỗ không phép ở Hòa Bình sau phản ánh của Lao Động

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau hàng loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, xưởng gỗ không phép, gây ô nhiễm ở huyện Lương Sơn đã tiến hành tháo dỡ.

Nhà máy mía đường duy nhất của Hòa Bình bị dừng hoạt động do nợ nần

Minh Chuyên |

Tỉnh Hòa Bình vừa cho dừng toàn bộ hoạt động nhà máy mía đường tại huyện Lạc Sơn. Đây là nhà máy mía đường duy nhất ở địa phương này.